Sơn Động: Cá nhân vi phạm đã khắc phục hậu quả từ khai thác cát trái phép
Cụ thể, ông Phạm Văn Sơn đã di chuyển toàn bộ máy móc, phương tiện phục vụ công tác vận chuyển, sàng lọc cát và hút cát ra khỏi vị trí khai trường, đồng thời di dời phần đất đã được tập kết để sàng lọc ra khỏi khu vực Mẹ Mái, trả lại dòng chảy.
Khu vực Mẹ Mái thời điểm chưa cải tạo, phục hồi môi trường. |
Trước đó, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 18/12/2020, tại khu vực Mẹ Mái, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Động kiểm tra, bắt quả tang ông Phạm Văn Sơn khai thác cát lòng sông, suối nhưng không có giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp.
Ngay sau đó, ngày 24/12/2020, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Sơn về hành vi khai thác khoáng sản (cát) không có giấy phép.
Cùng với xử phạt 30 triệu đồng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động yêu cầu ông Phạm Văn Sơn phải thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực trên.
“Để ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép tái diễn, UBND huyện giao UBND xã An Lạc cắt cử người theo dõi, giám sát, không để các cá nhân, tổ chức đưa máy móc, phương tiện đến khai thác trái phép. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm”, ông Đàm Tiến Lái nhấn mạnh.
Sơn Quang
Ý kiến bạn đọc (0)