Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phong trào thi đua ngành xây dựng Bắc Giang: Khích lệ sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

Cập nhật: 09:44 ngày 25/01/2021
(BGĐT) - Các phong trào thi đua được triển khai thực hiện trong thời gian qua đã tạo động lực để cán bộ, công nhân viên (CBCNV) ngành Xây dựng tỉnh Bắc Giang đạt được nhiều kết quả tích cực. Năng suất, chất lượng lao động được nâng lên gắn với cải thiện đời sống, bảo đảm các chế độ, chính sách. 

Hệ thống đúc tầm cống kích thước lớn đang hoạt động trơn tru thì động cơ gặp trục trặc, phải tạm dừng, lập tức anh Nguyễn Văn Việt (SN 1976), Tổ phó Tổ Ly tâm, Nhà máy Bê tông thuộc Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Bắc Giang có mặt cùng đồng nghiệp xem xét, tìm nguyên nhân và khắc phục. Tranh thủ trò chuyện với anh Việt được biết, những sự cố như vậy trong quá trình sản xuất không phải hiếm gặp. 

{keywords}

Anh Nguyễn Văn Việt, Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Bắc Giang trao đổi với đồng nghiệp, khắc phục sự cố.

Với kinh nghiệm 16 năm công tác, nhiều lần anh chủ động phát hiện và tham gia tìm biện pháp xử lý, sửa chữa. Là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, anh gương mẫu, tích cực thực hiện phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, hàng loạt sáng kiến, giải pháp kỹ thuật của anh được áp dụng vào thực tế sản xuất.

Tiêu biểu là sáng kiến nâng gấp đôi công suất sử dụng khuôn đúc cống nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, không có sản phẩm hỏng, kém. Trong năm qua, anh có sáng kiến và đề xuất với lãnh đạo Công ty sắp xếp, tổ chức nhân sự tại các vị trí vận hành máy phù hợp với thực tế thi công tại nhà xưởng…

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Phó Giám đốc Công ty nói: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, con trai mắc bệnh nặng nhiều năm, nhà ở cách xa nơi làm việc nhưng anh Việt luôn có ý chí vượt qua, thường xuyên có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, giảm tiêu hao sức lao động, nguyên liệu và tăng năng suất. 

Tự giác học tập, tìm tòi, nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, nhiều lúc, anh không quản giờ nghỉ, ngày nghỉ làm việc với tinh thần tận tụy”. Nhiều năm liền, anh Việt được Sở Xây dựng, Công đoàn ngành Xây dựng khen thưởng, vừa qua anh vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020.

Với Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang, phong trào thi đua được doanh nghiệp xác định nhằm phát huy trí tuệ tập thể, tập hợp, đoàn kết CBCNV, vượt qua khó khăn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Đồng chí Lý Bá Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, do thực hiện quy chế dân chủ công khai, minh bạch trong các hoạt động, phân phối lợi nhuận… nên mang lại không khí, tinh thần thi đua lành mạnh. Hằng năm, tại hội nghị người lao động, CBCNV được bày tỏ ý kiến, đóng góp vào kế hoạch công tác sát với tình hình thực tế, khả năng.

Tổ chức Công đoàn Công ty tích cực tuyên truyền chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đến người lao động, qua đó thực hiện nghiêm túc việc tham gia BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi về làm việc, tiền lương, thưởng, bảo hộ lao động, trợ cấp cho các trường hợp hoàn cảnh khó khăn… 

{keywords}

Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo được Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang duy trì thực hiện tốt.

Công đoàn thường xuyên phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, khuyến khích các tập thể, cá nhân có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, kinh doanh và quản lý. Nhiều CBCNV đoạt giải cao tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, được biểu dương, khen thưởng do có sáng kiến, giải pháp làm lợi hàng trăm triệu đồng.

Đến nay, Công ty bảo đảm cấp nước sạch cho 16 xã, phường của TP Bắc Giang và khu vực thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam), doanh thu năm vừa qua đạt hơn 158 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 14 tỷ đồng, thu nhập bình quân 9,8 triệu đồng/người/tháng, tỷ lệ thất thoát nước ngày càng giảm. Công đoàn Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua toàn diện.

Năm 2020, toàn ngành xây dựng có 7 công trình, sản phẩm được đăng ký với tổng giá trị 49,5 tỷ đồng; 11 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi 210 triệu đồng; có hơn một nghìn lượt đoàn viên công đoàn được thụ hưởng từ các chương trình phúc lợi với giá trị 305 triệu đồng.

Được biết, Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh hiện nay đang chỉ đạo trực tiếp 21 công đoàn cơ sở với tổng số công nhân, viên chức, lao động hơn hai nghìn người, hầu hết đã tham gia tổ chức Công đoàn và trở thành đoàn viên. Trong những năm qua, Công đoàn ngành luôn bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng ủy Sở Xây dựng để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. 

Các cấp công đoàn tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCNV.

Đồng chí Chu Văn Thường, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh cho biết, thời gian tới, Công đoàn ngành tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng và đời sống của người lao động, tham gia với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống, tăng cường tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động, công đoàn, BHXH… 

Đẩy mạnh học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện đạt hiệu quả cao phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... Đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở. 

Quốc Phương

Xây dựng đời sống văn hoá: Kinh nghiệm từ thực tiễn
(BGĐT) - Từ quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, ngành và đồng thuận của toàn dân, Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) ở TP Bắc Giang (Bắc Giang) đã đạt được kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP. 
Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị
(BGĐT) – Ngày 21/1, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 
Cách xây dựng chiến lược học tập của bà mẹ 3 con
Tự nhận con không xuất sắc, gia đình không khá giả, chuyên gia marketing Phạm Xuân Hương đã giúp con thành công nhờ xây dựng chiến lược học tập đúng đắn.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...