Trồng cây gắn với bảo vệ, phát triển vốn rừng
Mỗi năm trồng 5 triệu cây phân tán trở lên
Từ năm 2020, UBND tỉnh không tổ chức Tết trồng cây tập trung mà giao cho các huyện, TP chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện tại địa phương, gắn với bảo vệ và phát triển rừng. Mục đích là để Tết trồng cây thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.
Ngoài trồng rừng, nhiều hộ dân thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải (Lục Ngạn) tranh thủ thời tiết thuận lợi lên rừng chăm sóc cây. |
Để Tết trồng cây ngày càng phát huy hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Thủ tướng yêu cầu, giai đoạn 2021-2025, cả nước phải trồng 1 tỷ cây xanh. Đồng thời yêu cầu các tỉnh tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu này với chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn 1,5 lần và từ năm sau đến 2025 cao gấp 2 lần so với kết quả của năm 2020.
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu cho các địa phương trồng 5 triệu cây phân tán, gấp 2,5 lần so với năm 2020 và tăng dần trong những năm tiếp theo.
Mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng các địa phương trong tỉnh vẫn đồng loạt thực hiện Tết trồng cây (chỉ tổ chức trồng cây, không tổ chức lễ phát động tập trung). Theo tổng hợp của Chi cục Kiểm lâm, trong ngày 17 (tức ngày mùng 6 Tết Tân Sửu), toàn tỉnh đã trồng được hơn 4,7 nghìn cây phân tán.
Để cây sinh trưởng tốt, nhiều địa phương như: Sơn Động, Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng… chuẩn bị cây giống chất lượng tốt. Bảo đảm cây lâm nghiệp đạt từ 2,5 đến 3 tháng tuổi trở lên, cây đường phố cao từ 3 đến 4 m. Cây trồng chủ yếu làm bóng mát và ăn quả. Theo kế hoạch, Tết trồng cây năm nay kéo dài đến ngày 27/2.
Được biết, cùng với tổ chức Tết trồng cây, chính quyền các huyện, TP phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt pháp luật về lâm nghiệp, bảo đảm pháp luật được thực thi đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư đối với phát triển rừng và trồng cây xanh. Giúp mọi người thấy rõ vai trò của việc trồng cây đối với sự nghiệp phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Bảo đảm cây đủ tiêu chuẩn, phù hợp
Ngoài hưởng ứng Tết trồng cây, chính quyền, Hạt Kiểm lâm các huyện có diện tích đất lâm nghiệp lớn như: Yên Thế, Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam còn hướng dẫn kỹ thuật, khuyến khích người dân trồng rừng sớm.
Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu trồng 7,2 nghìn ha rừng tập trung (trong đó rừng phòng hộ, đặc dụng 25 ha, còn lại là rừng sản xuất). Đồng thời bảo vệ tốt toàn bộ diện tích rừng hiện có, khoảng 160.508 ha. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 720 nghìn m3, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp 5-6%. |
Tại thôn Cai Vàng, xã Đông Hưng (Lục Nam), mới đầu xuân, người dân đã lên đồi cuốc hố, trồng rừng. Anh Vũ Hồng Bảng, thôn Cai Vàng chia sẻ, gia đình nhận khoán của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lục Nam hơn 16 ha rừng kinh tế. Cuối năm 2020, anh khai thác hơn 2 ha rừng bạch đàn, được 150 triệu đồng/ha.
“Thu nhập của gia đình tôi chủ yếu từ trồng rừng sản xuất. Vì thế, sau khi khai thác gỗ, tôi cho cuốc hố, chuẩn bị cây giống đợi mưa xuân xuống là trồng cây ngay”. Cạnh khu đất gia đình anh Bảng đang cuốc hố trồng rừng, nhiều hộ ở thôn Cai Vàng cũng tranh thủ thời tiết thuận lợi, chuẩn bị trồng cây. Dừng tay cuốc, anh Nguyễn Xuân Trường, thôn Cai Vàng vui vẻ nói: “Chúng tôi phải tranh thủ lúc đất tơi xốp sau mưa thì cây trồng mới đạt tỷ lệ sống cao”.
Cùng với người dân thôn Cai Vàng, nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh cũng bước vào mùa trồng rừng mới. Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết, để bảo đảm chất lượng cây giống lâm nghiệp, ngay từ cuối năm 2020, Chi cục đã cử các đoàn công tác xuống cơ sở kiểm tra những vườn ươm cây giống.
Đến thời điểm này, các cơ sở được cấp chứng nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất cây giống lâm nghiệp đã chuẩn bị hơn 13 triệu cây giống các loại đủ tiêu chuẩn xuất vườn cho vụ trồng rừng đầu năm nay. Theo ông Hậu, nét mới trong chỉ đạo trồng cây phân tán và trồng rừng năm nay là ngành nông nghiệp đã tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch “Triển khai thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh”.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, TP phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát quỹ đất; xác định vị trí để xây dựng kế hoạch trồng rừng, cây phân tán trên địa bàn quản lý. Cả giai đoạn, toàn tỉnh trồng 30 triệu cây phân tán và 200 ha rừng phòng hộ. Đối với trồng rừng phòng hộ, tập trung chủ yếu một số loài cây như: Thông mã vĩ, thông caribe, vối thuốc, lim xanh, keo...
Cây phân tán gồm phượng, muồng, lát hoa, lim xanh, sưa, hoàng nam, xà cừ, bàng Đài Loan, sấu, trám, keo tai tượng, keo lai, bạch đàn... Thời gian trồng rừng, trồng cây phân tán từ Tết trồng cây của các địa phương cho đến hết tháng 10 hằng năm.
Với kế hoạch triển khai Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của tỉnh và sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, người dân, Bắc Giang sẽ có thêm một Tết trồng cây, mùa trồng rừng thắng lợi.
Thế Đại
Ý kiến bạn đọc (0)