Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Cây ăn quả đua nhau khoe hương sắc

Cập nhật: 07:53 ngày 05/03/2021
(BGĐT) - Mùa xuân, các loài hoa đua nhau khoe sắc. Vào dịp đầu tháng Hai đến tháng Ba dương lịch, khắp các vùng quê ở Bắc Giang, nhiều loài cây ăn quả đua nhau nở hoa, hứa hẹn một mùa vụ mới bội thu.
{keywords}

Tại huyện Lục Ngạn, sau những ngày giá rét nhiều cây vải thiều ở thôn Họa, xã Cấm Sơn (Lục Ngạn) đã ra hoa. Ảnh Thế Đại

{keywords}

Những chùm hoa li ti đan xen chíu chít vào nhau, mùi hương dịu ngọt. Ảnh Văn Vĩnh

{keywords}

Ngoài hoa vải thiều, những vườn hoa bưởi cũng toả hương thơm ngát khắp xã Nam Dương (Lục Ngạn). Ảnh Thế Đại

{keywords}

Chùm hoa bưởi trắng, ngát hương. Ảnh Văn Vĩnh

{keywords}

Thời điểm này, vùng vải sớm Phúc Hòa (Tân Yên) cũng nở hoa trắng cả một vùng. Ảnh Văn Vĩnh

{keywords}

Để có mùa vải thiều thắng lợi, ngoài phụ thuộc thời tiết còn cần sự cần mẫn, chăm sóc đúng kỹ thuật của chủ vườn. Ảnh Văn Vĩnh

{keywords}

Hoa vải thiều đực cánh mỏng, nở vào đầu mùa. Khi lớp hoa đực rụng, hoa cái sẽ đơm bông, gặp thời tiết thuận lợi sẽ kết thành trái. Ảnh Văn Vĩnh

{keywords}

Những vườn nhãn ở huyện Lục Nam bung hoa nở trắng các triền đồi. Màu trắng thuần khiết, nối tiếp nhau trải rộng. Ảnh Văn Vĩnh

{keywords}

Dịp này, ổi Lê (Tân Yên) cũng trổ hoa trắng tinh. Ảnh Văn Vĩnh

{keywords}

Những nụ hoa xoài chúm chím. Ảnh Văn Vĩnh 

{keywords}

Hoa cây xoài nở rực một góc vườn ở huyện Lục Nam. Ảnh Văn Vĩnh

{keywords}

Năm nay thời tiết thuận lợi, các loại cây ăn quả đều cho nhiều hoa, hứa hẹn một mùa vụ bội thu. Ảnh Văn Vĩnh

Clip cây ăn quả đua nhau nở hoa

Thực hiện Văn Vĩnh

Bắc Giang: Người dân lãi cao từ bán hoa Tết
(BGĐT) - Những ngày áp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người trồng hoa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trở nên bận rộn, tất bật hơn với việc bán sản phẩm phục vụ khách hàng. Nhiều hộ lãi lớn, thu nhập cao sau thời gian dày công chăm sóc.
Giá rét, nhà vườn chăm sóc để hoa nở đón Tết
(BGĐT) - Thời tiết rét đậm, rét hại khiến nhiều diện tích hoa có nguy cơ không nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Người trồng hoa đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp chăm sóc để có hoa đẹp, nở đúng thời điểm. 
Có một “Làng lúa, làng hoa” trong thành phố
(BGĐT) - Không phải ngẫu nhiên mà thôn Núi, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) được xem là làng hoa của tỉnh. Mùa nào trên cánh đồng của thôn cũng có loài hoa đặc trưng. Cùng với nghề trồng hoa, người nông dân nơi đây vẫn luôn mặn mà với cây lúa.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...