Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sơn Động: Xử lý chưa nghiêm, vi phạm đất đai tăng

Cập nhật: 15:58 ngày 11/03/2021
(BGĐT) - Chính quyền, cơ quan chuyên môn xử lý thiếu kiên quyết cộng với các cá nhân liên quan bất chấp quy định của pháp luật nên thời gian gần đây, tình trạng vi phạm về đất đai, khoáng sản trên địa bàn huyện Sơn Động (Bắc Giang) gia tăng. Đáng chú ý là có trường hợp vi phạm nhiều lần, xâm lấn diện tích lớn khiến người dân bức xúc.

Sau xử lý, vi phạm nặng hơn

Cạnh tuyến đường chính dẫn vào Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động) có một khu đất rộng hàng nghìn m2 mới “mọc” lên do một số người tự ý san gạt, đổ hàng chục nghìn m3 đất tạo nên. Diện tích này vốn thuộc đất nông nghiệp, chủ sở hữu là ông Đặng Văn Bảo, tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử. 

{keywords}

Bãi đất cạnh tuyến đường chính vào Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử do một số cá nhân tự ý san gạt.

Ông Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Tây Yên Tử cho biết, khu đất này được các đối tượng san lấp từ ngày 18/11/2020. Sáng 19/11/2020 lực lượng chức năng của thị trấn đã phát hiện và lập biên bản hành vi san lấp đất làm biến dạng đất nông nghiệp với diện tích 480m2. Ngày 23/11/2020, UBND thị trấn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Đặng Văn Bảo với số tiền 2,5 triệu đồng; đồng thời buộc khắc phục hậu quả trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt.

Tuy nhiên, vi phạm không những không được khắc phục mà còn tiếp diễn với quy mô lớn hơn. Cụ thể, vào đầu tháng 12/2020, xuất hiện nhiều đối tượng cùng phương tiện máy móc tiếp tục san lấp khu đất trên, mở rộng diện tích vi phạm. “Lợi dụng đêm tối và thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đối tượng ồ ạt khai thác đất trái phép, tiếp tục san lấp mặt bằng. Trước mức độ vi phạm quy mô lớn, vượt thẩm quyền xử lý của địa phương, UBND thị trấn đã báo cáo lên cấp trên, xin ý kiến, phối hợp xử lý”- ông Thịnh thông tin. 

Theo Công an huyện Sơn Động, qua phản ánh của chính quyền, người dân địa phương và nắm bắt tình hình, tối 3/12/2020, lực lượng công an phát hiện một số đối tượng khai thác đất trái phép thuộc khu đồi ở tổ dân phố Mậu (do Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử quản lý). Trong đó, ông Triệu Đức Hiện, tổ dân phố Mậu là người đứng ra khai thác. Tổ công tác đã lập biên bản, yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác trái phép, tạm giữ một máy xúc, một ô tô tải, đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng.

Năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021, Công an huyện Sơn Động đã phối hợp phát hiện, xử lý hơn chục vụ vi phạm khai thác khoáng sản, đất trái phép trên địa bàn. Tổng số vụ cao nhất so với các huyện, TP.

Công an huyện Sơn Động cũng phát hiện hai ông Đỗ Văn Nguyện, tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên Tử; Phạm Văn Lợi, thôn Nhân Định, xã Yên Định (cùng huyện Sơn Động) đổ đất san lấp mặt bằng. Hai ông này sử dụng 4 máy xúc, 8 ô tô để thực hiện các hành vi vi phạm. Qua quan sát ngày 4/3/2021, hiện khu đất đang san lấp mặt bằng lên đến vài ha. Như vậy, sau xử lý của chính quyền cơ sở, cơ quan chức năng, vi phạm còn gia tăng, nghiêm trọng hơn.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Rõ ràng, dù được phát hiện từ khi vi phạm mới phát sinh nhưng chính quyền sở tại, cơ quan chuyên môn xử lý thiếu kiên quyết khiến mức độ vi phạm gia tăng và đẩy vụ việc thêm phức tạp. Hơn nữa, quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong số các cá nhân vi phạm có ông Đỗ Văn Nguyện. Trước đó, năm 2018 ông Nguyện từng đổ đất, lấp suối Bài (thị trấn Thanh Sơn cũ) với diện tích hàng nghìn m2 song việc xử lý của chính quyền cơ sở không nghiêm, chỉ xử phạt hành chính mà không khôi phục hiện trạng. 

Vì thế, khu đất vi phạm này đã được trồng cây, có vị trí chăng dây, đóng cọc khiến dư luận nghi ngờ có thể đang được phân lô để bán. Ông Nguyện đã tái phạm và nếu như chính quyền, cơ quan chức năng tiếp tục áp dụng hình thức xử lý hành chính theo kiểu “phạt để tồn tại”, dư luận không khỏi lo ngại tại đây tiếp tục xuất hiện nhiều hành vi tương tự mà không được xử lý nghiêm minh dẫn đến nguy cơ nhờn luật.

{keywords}

Khu đất do ông Đỗ Văn Nguyện đổ đến nay vẫn chưa được xử lý.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Đức Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động cho biết, quan điểm của huyện là xử lý nghiêm vi phạm. Huyện đã yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Tây Yên Tử kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.

Thị trấn Tây Yên Tử có Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử nên giá đất ở thuộc khu vực lân cận ngày càng tăng. Vì thế tình trạng lấn chiếm đất, vi phạm pháp luật về đất đai để trục lợi nguy cơ gia tăng, gây thất thoát tài nguyên, ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương. Từ thực tế trên đòi hỏi huyện Sơn Động cần có giải pháp kiên quyết hơn, đủ sức răn đe nếu không sẽ tạo tiền lệ xấu. 

Với hàng chục nghìn m3 đất dù đã được lu lèn tại tổ dân phố Mậu song vẫn cần phải khôi phục về hiện trạng ban đầu để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Ngoài ra, nhiều ý kiến kiến nghị Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc để xảy ra vi phạm quy mô lớn nêu trên.

Bài, ảnh: Nhóm PVKT
Việt Yên: Nhiều kiến nghị về công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng
(BGĐT) - Chiều 20/1, Thường trực Huyện uỷ Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức hội nghị giao ban, tiếp xúc, đối thoại với Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và thủ trưởng một số cơ quan cấp huyện.
UBND huyện Lục Nam yêu cầu xã Vũ Xá xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai, khoáng sản
(BGĐT) - Trước thực trạng thời gian gần đây tại xã Vũ Xá, huyện Lục Nam (Bắc Giang) có một số hộ dân vi phạm trong sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản, UBND huyện Lục Nam vừa có văn bản yêu cầu xã Vũ Xá khẩn trương chấn chỉnh.
Quản lý đất đai ở Hiệp Hòa: Không để phát sinh vi phạm mới
(BGĐT) - Năm 2017, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hiệp Hòa (Bắc Giang) xây dựng Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn, tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm phát sinh. 
Vi phạm đất đai: Xử lý thiếu kiên quyết, nhiều vụ việc mới phát sinh
(BGĐT) - Ngày 11/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhiều vi phạm mới phát sinh nhưng cấp có thẩm quyền chậm ngăn chặn, xử lý chưa kịp thời hoặc chiếu lệ.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...