Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Truy tìm xe bồn chở bê tông rơi vãi gây ô nhiễm môi trường

Cập nhật: 14:22 ngày 07/04/2021
(BGĐT) - Liên quan đến vụ việc một xe bồn chở bê tông làm rơi vãi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Giang (Bắc Giang), sáng 7/4, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông (Công an TP Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã thành lập tổ công tác rà soát, xác định phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.

Theo đó, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông sẽ trích xuất camera an ninh của các hộ dân dọc hai bên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ hầm chui cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đến ngã tư giao nhau với đường Lê Lợi (cùng thuộc phường Dĩnh Kế) trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 giờ 30 phút sáng 5/4 để phát hiện phương tiện xả thải trái phép ra đường phố.

{keywords}

Hiện trường khu vực rơi vãi bê tông. Ảnh tư liệu.

Trước đó, ngày 5/4, Báo Bắc Giang điện tử phản ánh, sáng 5/4, nhiều người dân lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn giao nhau với đường Lê Lợi phát hiện có nhiều bê tông rơi vãi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

Chiều cùng ngày, có mặt tại khu vực này, phóng viên ghi nhận, sau vài tiếng đồng hồ, hỗn hợp bê tông đã khô nên gây ra bụi bẩn, đá dăm vương vãi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ khu vực giao với đường Lê Lợi hướng về hầm chui cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (hơn 30 mét). Các phương tiện di chuyển qua đây, nhất là xe máy đều phải giảm tốc độ, nhiều lái xe máy loạng choạng, suýt ngã.

Ngay sau khi báo nêu, lực lượng chức năng của TP Bắc Giang đã có mặt thu dọn, tạo điều kiện để người dân đi lại. “Hiện chúng tôi đang tập trung rà soát toàn bộ camera của các hộ dân sống dọc hai bên đường để xác định vi phạm. Nếu người dân có hình ảnh hoặc tài liệu liên quan đến hành vi này hãy cung cấp để đơn vị làm căn cứ xử lý”, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông (Công an TP Bắc Giang) cho biết.

Được biết, theo quy định tại điều 20, Nghị định 46/2016 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông có thể bị xử phạt hành chính. Cụ thể, đối với hành vi đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, chất phế thải ra đường phố, phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng.

Báo Bắc Giang sẽ tiếp tục thông tin về nội dung này.

Nhóm PVKT

Bắc Giang: Xe bồn chở bê tông rơi vãi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
(BGĐT) - Sáng 5/4, một chiếc xe bồn (chưa rõ BKS và hướng di chuyển) lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn giao nhau với đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang (Bắc Giang) làm rơi vãi nhiều bê tông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

Lạng Giang: Trụ bê tông giữa đường làm cản trở giao thông
Gần 1 tháng nay, một trụ bê tông với mục đích “ngăn sông cấm chợ” được tự ý dựng lên giữa đường làng thuộc thôn 10, xóm Vàng, xã Hương Lạc (Lạng Giang, Bắc Giang). Thế nhưng UBND xã Hương Lạc vẫn đang loay hoay trong việc xử lý.
Lục Nam: Trạm trộn bê tông không được phép vẫn hoạt động
(BGĐT)- Gần đây, Báo Bắc Giang nhận được nhiều thông tin bạn đọc phản ánh, trên địa bàn xã Vũ Xá, huyện Lục Nam có một trạm trộn bê tông mặc dù chưa được phép hoạt động song vẫn hoạt động nhiều năm nay, gây bất bình trong nhân dân.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...