Xử lý dứt điểm vi phạm đê điều trước mùa mưa bão
Không vì dịch mà lơ là
Chiều 18/6, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hiệp Hòa phối hợp với UBND xã Hợp Thịnh huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cưỡng chế vi phạm của 6 hộ dân trong xã. Theo đó, tổ công tác của hai đơn vị cho máy xúc hoành phá 4 đường lên, xuống bến tập kết vật liệu xây dựng trái phép của các hộ này, cắm cọc hạn chế tái phạm. Trước đó, để răn đe, UBND xã Hợp Thịnh có văn bản đề nghị Điện lực Hiệp Hòa ngừng cấp điện với những trường hợp này.
Lực lượng chức năng phá đường lên, xuống tại các bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép ở xã Hợp Thịnh (Hiệp Hòa). |
Trước đó, ngày 15/6, UBND xã Đại Thành (Hiệp Hòa) cũng tổ chức đóng cọc sắt sâu 1 m, chặn đường xuống bãi tập kết vật liệu xây dựng của anh Nguyễn Văn Hợp (SN 1979) ở thôn Đại Mão. Theo lãnh đạo địa phương, khu vực trên được anh Hợp thuê lại đất của một hộ cùng thôn rồi mở bến bãi từ năm 2000. Từ đó đến nay, nhiều lần ngành chức năng của huyện, UBND xã yêu cầu anh Hợp chấm dứt hoạt động song viện lý do gia đình chính sách đã chây ì, không chấp hành.
“Mặc dù địa phương đã ưu tiên, tạo điều kiện cho anh Hợp được tiêu thụ toàn bộ số cát còn lại tại bến trước khi tổ chức đóng cọc, chặn đường lên, xuống đợt 1 (ngày 15/5) song anh Hợp không tuân thủ, tiếp tục tập kết thêm 100 m3 cát lên bãi. Cùng với đóng cọc đợt 2, chúng tôi kiên quyết không cho chở cát đi tiêu thụ”, ông Ngô Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Đại Thành nói.
Theo Quyết định số 855 ngày 9/3/2021 của UBND tỉnh, đến hết ngày 30/6, các địa phương phải xử lý dứt điểm 116 trường hợp, trong đó 66 vi phạm về đê điều, còn lại là bến bãi kinh doanh vật liệu. Thực hiện kế hoạch, UBND các huyện, TP xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền để các hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm.
Với các trường hợp cố tình, các địa phương kiên quyết xử lý. Điển hình tại huyện Hiệp Hòa, địa phương này đã ngừng cấp điện cho 17/21 trường hợp vi phạm, một trường hợp đã tự nguyện tháo dỡ.
Tương tự, UBND xã Quang Châu (Việt Yên) lập biên bản, đề nghị ngành điện ngừng cung cấp điện cho trạm đổ cọc bê tông trái phép của gia đình ông Nguyễn Văn Định ở thôn Quang Biểu. Còn tại TP Bắc Giang, đến nay, ngành chức năng, chính quyền các phường, xã đã xử lý 25 trường hợp vi phạm (trong đó có 13 vi phạm theo Quyết định 855) cùng 4 trường hợp phát sinh ngoài kế hoạch.
Ông Trần Văn Thanh, Trưởng Phòng Kinh tế TP Bắc Giang nói: “Dù phải tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch song không vì thế mà lơ là nhiệm vụ xử lý vi phạm đê điều. Tại các xã, phường có vi phạm, Phòng giao cho cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương xử lý và chịu trách nhiệm nếu để vi phạm tái diễn”.
Kiên quyết cưỡng chế
Theo đánh giá, trong số 116 trường hợp phải xử lý dứt điểm trước ngày 30/6, dù vi phạm không nghiêm trọng song nếu xử lý dứt điểm sẽ góp phần răn đe, hạn chế phát sinh mới. Mặc dù vậy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại một số địa phương, kết quả xử lý chưa được cao, có trường hợp đã tạm dừng hoạt động song việc tháo dỡ, di dời chưa thực hiện, ảnh hưởng đến dòng chảy.
Điển hình tại xã Quang Châu, dù chính quyền địa phương đã đề nghị ngừng cấp điện, các cá nhân vi phạm cũng cam kết di dời phương tiện, vật liệu ra khỏi vị trí tập kết song do thực hiện cách ly xã hội nên chưa thể thực hiện.
Tương tự, căn cứ vào kết quả kiểm tra, ngày 6/5, Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Đào Văn Tâm (SN 1986) trú tại thôn Yên Ninh, xã Đông Lỗ do chất cát, sỏi trái phép tại bãi sông, gây cản trở dòng chảy và khả năng thoát lũ. Cùng ngày, anh Trần Văn Hà (SN 1970), trú tại thôn Ngọ Khổng, xã Châu Minh (cùng huyện) cũng bị phạt 3 triệu đồng với lỗi tương tự.
Ông Hoàng Tiến Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hiệp Hòa cho biết: “Dù đã vào cuộc tích cực song một số hộ dân do thiếu hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật kém, cố tình vi phạm. Với những trường hợp này, huyện sẽ có biện pháp mạnh tay hơn, không để vi phạm tái diễn”.
Theo thống kê, đến nay các địa phương trong tỉnh mới xử lý dứt điểm gần 50 trường hợp, tập trung nhiều ở các huyện, TP: Bắc Giang, Hiệp Hòa, Lục Nam… Để xử lý hiệu quả vi phạm về đê điều, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, Chi cục Thủy lợi đã thành lập các tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn chủ bến bãi nằm trong quy hoạch hoàn thiện các thủ tục; phối hợp với các địa phương rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm từng trường hợp, kiên quyết không để tái diễn sau giải tỏa.
“Thời hạn tuyên truyền, vận động người dân tự giác khắc phục vi phạm đã hết, tổ công tác của Chi cục sẽ kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện cưỡng chế, xử lý dứt điểm trước mùa mưa bão", ông Bùi Liên Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi nói.
Bài, ảnh: Sỹ Quyết
Ý kiến bạn đọc (0)