Bắc Giang: Chậm xử lý vi phạm về đê điều
Nhằm tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai, ngày 9/3, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các huyện, TP có đê, các cơ quan liên quan tập trung xử lý vi phạm.
Theo đó, đến hết ngày 30/6, các địa phương phải xử lý dứt điểm 116 trường hợp, trong đó có 66 vi phạm về đê điều, còn lại là bến bãi chất thải, kinh doanh vật liệu.
Đóng cọc sắt, xử lý dứt điểm vi phạm tại xã Đại Thành (Hiệp Hòa). |
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến ngày 20/7, toàn tỉnh mới xử lý được 48/116 trường hợp. Trong đó,TP Bắc Giang xử lý 17/18 trường hợp; Hiệp Hòa xử lý 14/16 trường hợp; Lạng Giang (6/13 trường hợp)… Cùng đó, các địa xử lý dứt điểm 6 vi phạm cũ; phát hiện, xử lý 6/16 vi phạm mới phát sinh trong năm.
Được biết, để tạo điều kiện cho các địa phương phải cách ly, giãn cách xã hội hoàn thành xử lý vi phạm về đê điều, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu với UBND tỉnh giãn hạn cuối xử lý từ ngày 30/6 (theo kế hoạch) sang ngày 15/7. Tuy nhiên đến hạn này, các địa phương mới xử lý được 39/116 trường hợp.
“Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi đề nghị UBND các huyện, TP tiếp tục tập trung cao xử lý dứt điểm vi phạm xong trong tháng 7. Với chức năng được giao, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm từng trường hợp”, ông Lê Thành Chung, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết.
Tin, ảnh: Sỹ Quyết
Ý kiến bạn đọc (0)