Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Thả hơn 1,8 tấn cá công ích xuống hồ Cấm Sơn

Cập nhật: 15:10 ngày 22/08/2021
(BGĐT) - Ngày 21/8, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn tổ chức thả cá công ích tại hồ Cấm Sơn.

Theo đó, các đơn vị thả 1,86 tấn cá các loại, gồm: Cá mè (trung bình 75 con/kg), cá trôi (60 con/kg); rô phi (90 con/kg) và cá chép (60 con/kg). Tổng kinh phí 243 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Nguồn giống do Trung tâm Giống Thủy sản cấp 1 nhân giống, sản xuất.

{keywords}

Các đơn vị thả cá xuống hồ Cấm Sơn. Ảnh CVT

Đây là hoạt động được tổ chức hằng năm nhằm đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái, tăng sản lượng, tạo sinh kế, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân trong khu vực lòng hồ.

Để bảo đảm cá giống thả công ích sinh trưởng, phát triển tốt, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương vùng lòng hồ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo vệ cá giống, không đánh bắt, khai thác ngay sau khi thả.

Tin, ảnh: Sỹ Quyết

Săn cá hồ Cấm Sơn
(BGĐT) - Quanh năm lấy thuyền làm nhà, trăng sao làm bạn, cuộc mưu sinh của một số hộ dân vùng lòng hồ Cấm Sơn lênh đênh theo sóng nước. Với họ, chỉ cần nhìn bầu trời hay dòng nước là biết nơi nào có nhiều cá và thời điểm nào sẽ “săn” được cá to.
Thả cá công ích tại hồ Cấm Sơn
(BGĐT)- Ngày 1/9, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang tổ chức thả cá công ích xuống hồ Cấm Sơn (Lục Ngạn). 
Cử tri vùng lòng hồ Cấm Sơn (Lục Ngạn) thực hiện quyền công dân
(BGĐT) - Mặc dù là vùng có hệ thống giao thông khó khăn, nhiều nơi phải đi bằng thuyền nhưng cử tri các xã vùng lòng hồ của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), như: Cấm Sơn, Hộ Đáp, Sơn Hải đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm thời gian và nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...