Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang: Xử lý dứt điểm việc chăn nuôi lợn ở khu dân cư trong tháng 9

Cập nhật: 17:59 ngày 13/09/2021
(BGĐT) - Ngày 21/6/2021, Báo Bắc Giang phản ánh hộ ông Ngô Duy Mai, số nhà 269, đường Mỹ Độ, tổ dân phố số 1, phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang (Bắc Giang) chăn nuôi lợn tại nhà, gây ô nhiễm môi trường. Ông Mai đã ký cam kết với UBND phường chấm dứt việc nuôi lợn tại nhà nhưng hiện vẫn không thực hiện theo cam kết.
{keywords}

Tổ công tác UBND phường Mỹ Độ kiểm tra việc chăn nuôi tại hộ ông Ngô Duy Mai .

Theo phản ánh của người dân tổ dân phố số 1, phường Mỹ Độ, việc chăn nuôi lợn của hộ ông Mai tiếp tục gây ô nhiễm môi môi trường, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân. Có người cho rằng, cuối tháng 8 vừa qua, ông Mai tiếp tục nhập thêm lợn nhỡ về nuôi.

Sáng 13/9, chúng tôi cùng tổ công tác của UBND phường Mỹ Độ xuống hộ ông Mai để nắm tình hình. Quan sát thấy trong các chuồng nuôi có gần 20 con lợn cùng một số gia cầm khác. Trong đó có 2 con lợn khoảng 30 kg/con. Người nhà ông Mai cho rằng 2 con lợn này được mua về nuôi từ tháng 6/2021(?). Số lợn còn lại, mỗi con nặng gần 100 kg. Chuồng trại bốc mùi hôi thối.

{keywords}

Ông Mai ký biên bản và cam kết dừng chăn nuôi lợn tại nhà trong tháng 8/2021.

Trước đó, ngày 21/6/2021, UBND phường Mỹ Độ đã cử tổ công tác xuống kiểm tra việc chăn nuôi và làm việc với ông Mai. Tại buổi làm việc này, ông Mai đã ký vào biên bản thừa nhận hành vi chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, đồng thời cam kết trong tháng 8 sẽ chuyển chuồng trại đi nơi khác.

Bà Phạm Khánh Chi, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Độ cho biết, chính quyền địa phương thường xuyên cử cán bộ chuyên môn xuống nắm tình hình, nhắc nhở ông Mai vệ sinh chuồng trại trong thời gian chờ bán lợn vừa qua. “Chúng tôi vận động, yêu cầu gia đình ông Mai chấm dứt chăn nuôi lợn tại nhà trong tháng 9 này”, bà Chi khẳng định.

{keywords}

Khu vực chăn nuôi của hộ ông Mai không bảo đảm vệ sinh. Ảnh chụp sáng 13/9/2021.

Việc hộ ông Ngô Duy Mai chăn nuôi hàng chục con lợn thịt/năm tại phần đất nhà mình trong khu dân cư phường Mỹ Độ diễn ra hơn một năm nay là trái luật định. Đề nghị UBND phường Mỹ Độ sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm, tránh vì lợi ích của một gia đình mà gây ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người.

Tin, ảnh: Bảo Lâm

TP Bắc Giang: Chăn nuôi lợn trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường
(BGĐT) - Hơn một năm qua, hộ ông Ngô Duy Mai, số nhà 269, đường Mỹ Độ, Tổ dân phố số 1, phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang (Bắc Giang) chăn nuôi lợn tại nhà, liền kề với các hộ xung quanh gây ô nhiễm môi trường khiến nhiều người bức xúc.
Bắc Giang: Một cá nhân xả thải gây ô nhiễm môi trường
(BGĐT) - Liên quan đến thông tin người dân thôn Trại Lán, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam (Bắc Giang) phản ánh về việc suối nước chảy qua thôn bị ô nhiễm, ngày 2/6, ông Bùi Quang Chúc, Chủ tịch UBND xã Vô Tranh cho biết, địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. 
Bắc Giang: Chăn nuôi an toàn, đẩy lùi dịch bệnh
(BGĐT) - Thời gian gần đây, tại một số tỉnh xuất hiện các đợt dịch trên đàn vật nuôi gây thiệt hại đáng kể. Ở tỉnh ta, dù gia súc, gia cầm vẫn được bảo vệ an toàn song nguy cơ bùng phát dịch bệnh luôn hiện hữu. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...