Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Nam: Rừng lim trăm tuổi bị sâu gây hại đã xanh trở lại

Cập nhật: 10:14 ngày 06/10/2021
(BGĐT)- Gần đây, quần thể rừng lim xanh cổ thụ quý hiếm do đồng bào dân tộc Cao Lan, thôn Nghè Mản, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) bảo vệ bị sâu róm gây hại đã xanh trở lại.
{keywords}

Rừng lim bị sâu ăn trụi hồi tháng 5/2021 và thời điểm hiện tại. Ảnh: Đại - Tiến

Khu rừng tự nhiên phân bố loài lim xanh này có diện tích gần 4 ha với hàng trăm cây. Nhiều cây to sừng sững hàng trăm năm tuổi, chu vi gốc bốn người lớn ôm không xuể, chiều cao vút ngọn từ 20-25m.

Hồi tháng 5/2021, toàn bộ rừng lim bị sâu róm ăn trụi lá, tưởng chừng sẽ bị chết đứng. Theo Hạt Kiểm lâm Lục Nam, năm nay thời tiết mưa ẩm kéo dài, xen nắng gắt đã tạo điều kiện cho loài sâu ăn lá lim phát triển.

Trước thực tế này, Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang đã chỉ đạo Trạm Kiểm lâm địa bàn Đồng Đỉnh (Hạt Kiểm lâm huyện Lục Nam) thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu hại.

{keywords}

Những cây lim cổ thụ đã xanh lá trở lại. Ảnh: Đại - Tiến

Đồng thời đề xuất một số biện pháp phòng trừ như: Phun thuốc trừ sâu hoặc rắc vôi bột dưới gốc cây để bảo vệ tốt nhất quần thể rừng lim xanh cổ thụ quý hiếm này. Tuy nhiên, do diện tích rừng lớn, thân cây cao nên việc phun thuốc rất khó. Sau khi ăn trụi lá, sâu tự rời đi hoặc chết. Tận dụng thời điểm này người dân địa phương đã tranh thủ quét dọn, diệt mầm bệnh nên sau hơn 3 tháng, rừng lim đã phục hồi, lá xanh trở lại.

Được biết, đồng bào dân tộc Cao Lan nơi đây coi rừng lim xanh này là “báu vật” của thôn, họ xây miếu thờ và thực hiện nhiều nghi lễ thờ cúng tại khu rừng linh thiêng này. Rừng lim hồi phục khiến người dân địa phương rất phấn khởi.

Đại La

Rừng lim xanh cổ thụ-“Báu vật” ở Đèo Gia
(BGĐT) - Đã hàng trăm năm qua, đồng bào dân tộc Cao Lan ở thôn Đèo Gia, xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) coi rừng Thó - nơi có hàng chục cây lim xanh cổ thụ là “báu vật” của quê hương. Họ cùng nhau bảo vệ, gìn giữ rừng lim xanh quý hiếm và trở thành nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Cao Lan.
Thả 2 cá thể khỉ quý hiếm về rừng tự nhiên
(BGĐT) - Sáng 16/9, Hạt Kiểm lâm Gia Thuận (Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang và Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử tổ chức thả 2 cá thể khỉ về rừng tự nhiên thuộc phân ban Thanh - Lục Sơn, tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang).
"Ba bên" phối hợp bảo vệ rừng
(BGĐT) - Từ đầu năm đến nay, công tác quản lý, bảo vệ rừng và ngăn chặn vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ và khối lượng gỗ vi phạm đều giảm. Tuy nhiên, vụ việc đốt, phá, lấn chiếm đất rừng tự nhiên vẫn diễn biến phức tạp, cần có biện pháp giải quyết triệt để.
"Lợi ích kép" từ trồng rừng gỗ lớn
(BGĐT) - Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân ở huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Các mô hình trồng rừng gỗ lớn mang lại "lợi ích kép" đó là cho hiệu quả kinh tế vượt trội và bảo vệ môi trường.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...