Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Kinh tế
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Bắc Giang tôn vinh 24 doanh nghiệp tiêu biểu làm công tác từ thiện

Cập nhật: 13:53 ngày 10/10/2021
(BGĐT) - Ngày 10/10, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và tôn vinh DN tiêu biểu làm từ thiện. Tham dự có các đồng chí: Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang. 

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, Hiệp hội Bất động sản tỉnh, các huyện, thành phố cùng DN, doanh nhân tiêu biểu. 

{keywords}

Đồng chí Phan Thế Tuấn tặng hoa chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Các đại biểu ôn lại truyền thống Ngày Doanh nhân Việt Nam. Cách đây 76 năm, ngày 13/10/1945, Bác Hồ gửi thư cho giới công thương (tức doanh nhân ngày nay) để động viên họ tham gia cứu quốc đoàn.

Trong thư Bác khẳng định giới công thương là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, là thành viên của mặt trận Việt Minh, có nhiệm vụ tham gia xây dựng đất nước. Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 990 lấy ngày 13/10 hằng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam nhằm tôn vinh các DN, doanh nhân. 

Những năm qua, với vai trò cầu nối giữa chính quyền và DN, đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của DN hội viên, Hiệp hội DN tỉnh đã phát huy vai trò của tổ chức Hội hỗ trợ hội viên vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đồng hành cùng DN đổi mới sáng tạo. Cộng đồng DN không ngừng lớn mạnh về số lượng, chất lượng. 

{keywords}

Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong năm qua, mặc dù sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, song các DN luôn thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng. Thông qua Quỹ Từ thiện DN tỉnh, Hiệp hội đã vận được hơn 41 tỷ đồng ủng hộ Tết vì người nghèo; hơn 50 tỷ đồng cho Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại đây,  đồng chí Phan Thế Tuấn biểu dương, đánh giá cao cố gắng và những thành tích Hiệp hội DN tỉnh, các DN, doanh nhân trên địa bàn đạt được thời gian qua, góp phần to lớn vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

{keywords}

Đồng chí Phan Thế Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí thông tin một số thành tựu KT-XH nổi bật của tỉnh. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao hơn bình quân chung cả nước, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Từ tháng 5/2021, dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, Bắc Giang bị ảnh hưởng lớn. 

Với sự đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của T.Ư và các tỉnh, thành phố cả nước, Bắc Giang đã vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, tiếp tục đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các DN nhanh chóng phục hồi sản xuất, nhiều chỉ tiêu KT-XH đạt cao hơn cùng kỳ…

{keywords}

Các DN hội viên có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Đồng chí khẳng định, những thành tựu khá toàn diện trên là kết quả của sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là của cộng đồng DN và doanh nhân, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của Hiệp hội DN tỉnh. Bên cạnh nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh, đội ngũ doanh nhân đã phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm với xã hội; ngày càng khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, nòng cốt trên mặt trận phát triển KT-XH.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn nhấn mạnh, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, luôn đồng hành hỗ trợ phát triển DN. Thời gian tới, để các DN, doanh nhân nhanh chóng khôi phục sản xuất, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, Hiệp hội DN tỉnh cần quan tâm làm tốt việc tổng hợp thông tin, phản hồi từ phía DN nhằm giúp cấp ủy, chính quyền nắm chắc tình hình, có giải pháp kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho DN.

Các DN, doanh nhân chủ động khắc phục khó khăn, tận dụng tốt thời cơ để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. 

{keywords}

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng trao cúp Kim cương cho DN tiêu biểu tham gia công tác từ thiện.

Ghi nhận đóng góp của cộng đồng DN, nhân kỷ niệm lần thứ 17 ngày Doanh nhân Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam tặng Bằng khen cho 31 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Quỹ Từ thiện của DN tỉnh quyết định trao Cúp tôn vinh 24 DN có tấm lòng hảo tâm, tấm lòng vàng tiêu biểu. Trong đó có 4 Cúp Đồng tôn vinh DN ủng hộ từ 50 triệu đồng trở lên; 7 Cúp Bạc tôn vinh DN ủng hộ từ 100 triệu trở lên. 5 Cúp Vàng tôn vinh DN ủng hộ từ 200 triệu trở lên và 8 Cúp Kim Cương tôn vinh DN ủng hộ từ 500 triệu đồng trở lên.

{keywords}

Đại diện Hội đồng Quản lý Quỹ Từ thiện DN tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ các DN.


Tại đây, đại diện Hội đồng Quản lý Quỹ Từ thiện DN tỉnh phát động các DN hội viên, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia xây dựng và đóng góp cho Quỹ ngày càng lớn mạnh, qua đó giúp đỡ nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn vươn lên cuộc sống. Hội đồng đã tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn 600 triệu đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Phương

Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
(BGĐT) - Ngày 9/10, Thành ủy - HĐND - UBND TP Bắc Giang (Bắc Giang) tổ chức tiếp xúc, gặp mặt doanh nhân trên địa bàn nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. 
Bắc Giang: Doanh nghiệp bồi thường 250 kg thóc/sào lúa do sự cố xì bình khí
(BGĐT) - Ngày 30/8, báo Bắc Giang điện tử phản ánh vào thời điểm cuối tháng 8, Công ty TNHH Thương mại Dương Tiến, trụ sở tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) để xảy ra sự cố xì bình khí khiến diện tích lúa tại khu vực cánh đồng Trũng Bạt thuộc hai thôn Liên Sơn và Quyết Tiến có hiện tượng cháy lá và héo rũ.
Doanh nghiệp khai thác đất vi phạm hành lang an toàn đường sắt
(BGĐT) - Hơn 1 tháng qua, Công ty TNHH Xây dựng 899 (viết tắt là Công ty 899), trụ sở tại thôn Nam Tiến, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vẫn cho cả trăm lượt xe tải trọng lớn/ngày chở đất chạy qua đường ngang giao với đường sắt do Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng quản lý, trên tuyến Kép - Hạ Long dù không được phép chạy qua, gây mất an toàn hành lang đường sắt.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Tập đoàn Digital Novaon ký kết khởi động dự án chuyển đổi số
(BGĐT)-Ngày 5/10, Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh Bắc Giang, Tập đoàn Digital Novaon (Hà Nội) tổ chức lễ ký kết khởi động dự án chuyển đổi số (CĐS). Tới dự có đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội DNT tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Huyện ủy Yên Thế, Tỉnh đoàn. Về phía Tập đoàn Digital Novaon có ông Nguyễn Minh Quý, Chủ tịch Tập đoàn.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...