Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xuất khẩu 16,63 triệu chiếc khẩu trang y tế trong tháng 9

Cập nhật: 15:51 ngày 18/10/2021
Trong tháng 9 năm 2021, cả nước có 17 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 16,63 triệu chiếc, tăng 6,6% so với tháng 8. Thông tin này vừa được Tổng cục Hải quan công bố. 

Đây là tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu khẩu trang y tế tăng. Trước đó, tháng 8, xuất khẩu mặt hàng này đạt 15,64 triệu chiếc, tăng 24,8% so với tháng liền trước. Đáng chú ý, trong 3 tháng liên tiếp (tháng 5, 6, 7), xuất khẩu khẩu trang y tế đều giảm.

{keywords}

Ảnh minh họa.

Như vậy, tính chung trong 9 tháng năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 322,2 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại.

Sau thời gian áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong nước, hoạt động xuất khẩu khẩu trang y tế được thực hiện bình thường trở lại từ tháng 5/2020. Trong năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,37 tỷ khẩu trang y tế các loại; trong đó, tháng 6/2020 đạt mức đỉnh với hơn 236 triệu chiếc được xuất khẩu.

Nữ sinh bị bắt quỳ giữa đường, đánh chảy máu mũi
Một nữ sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh bị người phụ nữ bắt quỳ gối giữa đường, rồi liên tiếp đánh vào mặt dẫn tới chảy máu mũi.
Miền Trung: Hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập, ba người mất tích
Mưa lũ ở miền Trung khiến hơn 1.000 nhà dân ở Quảng Bình bị ngập; ba người mất tích.

Theo Hà Nội mới

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...