HTX Vân Cẩm ở Hiệp Hòa nung vật liệu trái phép gây ô nhiễm môi trường
Đời sống người dân bị ảnh hưởng
Khu vực lò đốt thuộc thôn Vân Cẩm, xã Đông Lỗ do Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp số 1 Vân Cẩm nhận thầu để sản xuất, kinh doanh. Theo giấy phép được cấp, HTX chỉ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Hùng (người dân trong thôn) làm Giám đốc. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021, HTX đã gia công, nung sấy phụ gia vật liệu xây dựng tạo ra khí thải ngột ngạt.
Thùng đựng hóa chất phục vụ nung đốt vật liệu tại xưởng của HTX Vân Cẩm 1. |
Bà Nguyễn Thị Lai, năm nay hơn 70 tuổi nói: “Mỗi lần lò bốc khói có mùi khét, hắc sộc lên. Hái nắm rau ở ruộng gần đó, tôi phải về nhanh vì không chịu nổi. Về nhà, tôi vẫn phải đeo khẩu trang để ngăn mùi khó chịu”.
Theo ông Nguyễn Văn Được, Trưởng thôn Vân Cẩm, lò hoạt động đến nay khoảng 8 tháng. Dạo trước, lò chạy thường xuyên nhưng gần đây thì thưa hơn, vài ngày đốt một lần. Thôn đã nhiều lần đề xuất lên cấp trên giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường song HTX vẫn hoạt động bình thường.
Ngoài ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh, lò đốt còn làm lúa, hoa màu vụ xuân 2021 của hơn chục hộ thôn Đông Lỗ giảm năng suất, một số chết héo mất trắng. Theo biên bản làm việc ngày 13/5/2021, ông Nguyễn Văn Hùng cũng thừa nhận về việc này.
Đề nghị xử lý dứt điểm
Làm việc về vấn đề này với ông Trần Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ được biết, ngay khi phát hiện HTX vận hành lò đốt, xã đã cử cán bộ chuyên môn kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu HTX dừng hoạt động. Ngày 8/5/2021, UBND xã ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với HTX. Ông Duy cho biết: “Với chức năng, quyền hạn của xã, chúng tôi đã xử lý theo quy định, đồng thời báo cáo lên Phòng Tài nguyên-Môi trường, UBND huyện để kiểm tra, chỉ đạo”.
Ông Hoàng Văn Thái, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thông tin, căn cứ báo cáo của UBND xã Đông Lỗ, ngày 12/8/2021, Phòng TN&MT đã kiểm tra HTX. Tại thời điểm kiểm tra lò không hoạt động, có dây chuyền, máy móc phục vụ gia công, khoảng 130 bao đất, 10 thùng dầu thải, vôi bột. Qua nắm bắt, HTX ký với đơn vị thuê gia công là Công ty cổ phần Ứng dụng công nghệ Việt Nam (Hà Nội) nung sấy phụ gia vật liệu xây dựng, công suất khoảng 150 tấn/tháng.
Lò đốt tỏa khói nghi ngút vào ngày 27/10/2021. |
HTX không cung cấp được hồ sơ liên quan đến việc nhập nguyên liệu đất, dầu, hóa chất… phục vụ nung sấy phụ gia vật liệu. Ngoài ra, đơn vị cũng phát hiện HTX tự ý xây dựng công trình khi chưa có thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng theo quy định; chưa có hồ sơ, pháp lý về bảo vệ môi trường.
Qua xem xét thực tế và tài liệu liên quan, ngày 15/9/2021, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa yêu cầu HTX Vân Cẩm 1 dừng hoạt động của lò đốt, có biện pháp xử lý toàn bộ chất thải phát sinh theo quy định. Đồng thời, giao cho UBND xã Đông Lỗ giám sát việc dừng hoạt động của HTX.
Dù UBND xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa đã xử phạt, có nhiều văn bản chỉ đạo song hoạt động nung đốt vật liệu vẫn diễn ra. Mới đây, liên tiếp hai ngày 27, 28/10, HTX vẫn đốt, khói tỏa ra nghi ngút. Thực trạng này khiến người dân bức xúc, đặt ra câu hỏi, vi phạm sớm phát hiện mà vẫn không được xử lý dứt điểm, phải chăng chính quyền địa phương đã quá nhân nhượng với trường hợp này?
Trước thực tế trên, theo đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng tham mưu cho UBND huyện thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động của HTX về ngành nghề kinh doanh, nguồn gốc đất, hợp đồng cung cấp điện… kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định.
Báo Bắc Giang tiếp tục thông tin về vụ việc.
Nhóm PVKT
Ý kiến bạn đọc (0)