Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Vượt chỉ tiêu trồng 5 triệu cây xanh

Cập nhật: 14:57 ngày 22/11/2021
(BGĐT)- Thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang có kế hoạch trồng 30 triệu cây xanh và 200 ha rừng phòng hộ.
{keywords}

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Sơn Động cùng người dân trồng cây phân tán tại thôn Nà Ó, xã An Lạc (Sơn Động).

Theo đó, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu trồng cây xanh cho các huyện, TP. Theo đó, các huyện: Việt Yên, Yên Dũng, TP Bắc Giang, mỗi địa phương trồng 3,1 triệu cây; Sơn Động, Lục Ngạn, Hiệp Hoà, Tân Yên mỗi huyện trồng 3 triệu cây; Lục Nam, Yên Thế và Lạng Giang mỗi huyện trồng 2,9 triệu cây.

Địa điểm trồng cây phân tán: Trên đường phố, công viên, vườn hoa, quảng trường, khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, công trình tín ngưỡng, khu văn hóa lịch sử, tôn giáo và các công trình công cộng khác; khu cụm công nghiệp; trên đất vườn, ven đường, bờ vùng bờ đồng, các diện tích đất nhỏ lẻ khác…

Cùng đó, UBND tỉnh giao huyện Sơn Động và Lục Ngạn mỗi năm trồng từ 10-30 ha rừng phòng hộ. Đến hết năm 2025, huyện Sơn Động phải trồng xong 70 ha, Lục Ngạn trồng 130 ha.

Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu trồng 5 triệu cây xanh và 40 ha rừng tập trung. Theo Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang, tính đến hết tháng 11, toàn tỉnh đã trồng được hơn 5 triệu cây các loại, đạt gần 101% kế hoạch. Khối lượng cây trồng thực hiện phân theo các nguồn vốn, cụ thể: Ngân sách T,Ư 721.160 cây, ngân sách tỉnh 777.700 cây, ngân sách huyện 255.700 cây; còn lại là cây trồng từ nguồn vốn xã hội hóa, đạt gần 65%.

Các huyện hoàn thành vượt mức kế hoạch, gồm: Sơn Động 177%, Lục Ngạn 127,5%, Lục Nam 140,4%, Lạng Giang và Yên Thế cùng đạt 104% kế hoạch. Có được kết quả trên là do các địa phương, đơn vị tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh; đồng thời chủ động nguồn vốn và tích cực kêu gọi nguồn xã hội hoá để trồng cây.

Hiện hai huyện Sơn Động và Lục Ngạn đã cơ bản hoàn thành trồng 40 ha rừng phòng hộ tập trung theo kế hoạch tỉnh giao trong năm nay, bảo đảm diện tích rừng trồng đạt tỷ lệ sống trên 95%.

Tin, ảnh: Đại La

Phát triển kinh tế lâm nghiệp ở Lục Ngạn: Gắn quy hoạch trồng rừng với chế biến
(BGĐT) - Nhắc đến Lục Ngạn (Bắc Giang), nhiều người nghĩ ngay đến mảnh đất bạt ngàn cây ăn quả, như vải thiều và cây có múi. Thế nhưng, Lục Ngạn còn có tiềm năng không kém phần quan trọng là kinh tế lâm nghiệp. 
Tranh chấp đất rừng giữa người dân với các công ty lâm nghiệp: Cấp bách xử lý vi phạm
(BGĐT) - Việc tranh chấp, lấn chiếm đất rừng (cả rừng tự nhiên và rừng kinh tế) giữa người dân với các công ty sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp đã diễn ra từ lâu. Dù cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường biện pháp hỗ trợ, xử lý nhưng đến nay các vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để khiến các doanh nghiệp (DN) gặp khó. 
Bắc Giang: Gần 40 nghìn cây xanh được trồng nhân Tết trồng cây
(BGĐT)- Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu, trồng gần 40 nghìn cây, cao hơn năm trước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết Trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 tại Tuyên Quang
Sáng 23/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ phát động Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” và hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 tại tổ 3, phường Ỷ La (TP Tuyên Quang), tỉnh Tuyên Quang - quê hương của cách mạng Việt Nam, nơi Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn là “Thủ đô kháng chiến”.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...