Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giá vàng miếng lao dốc về dưới 60 triệu đồng

Cập nhật: 14:12 ngày 22/11/2021
Tiếp đà giảm sốc cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC phiên đầu tuần rớt thêm 500 nghìn-700 nghìn đồng về dưới 60 triệu đồng một lượng.

Sáng nay (22/11), giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 400 nghìn đồng chiều mua vào và 700 nghìn đồng chiều bán ra về 58,9-59,8 triệu đồng một lượng. Chênh lệch mua bán vẫn neo cao ở mức 900 nghìn đồng một lượng.

{keywords}

Vàng liên tục giảm giá.

Cùng lúc, các hệ thống kinh doanh vàng miếng khác tại Hà Nội cũng điều chỉnh đi xuống. Giá vàng miếng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giảm 650 nghìn đồng chiều mua và 500 nghìn đồng chiều bán, xuống còn 58,85- 59,7 triệu đồng một lượng.

Như vậy, mỗi lượng vàng miếng trong vài ngày đã rớt khoảng 2,5 triệu đồng so với mức 62,2 triệu thiết lập ngày 17/11.

Giá vàng đã kết thúc tuần trước trong sắc đỏ sau một vài phiên tăng nóng. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích lạc quan về vàng khi áp lực lạm phát toàn cầu tiếp tục gia tăng.

"Xu hướng của thị trường đang thay đổi với việc chi tiêu nhiều hơn ở Washington, lạm phát gia tăng ở Bắc Mỹ và châu Âu. Những động lực này được thiết lập cho một động thái bùng nổ vào cuối năm", Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, nêu quan điểm.

Trong khi một số nhà phân tích vẫn nhìn thấy tiềm năng dài hạn của vàng, nhiều người cho rằng việc củng cố lại ngưỡng hỗ trợ (ở mức 1.873 USD) sẽ là tốt cho xu hướng tăng hiện tại.

Số hóa để nâng cao giá trị nông sản
(BGĐT) - Xây dựng bản đồ vùng sản xuất tập trung; sử dụng thiết bị công nghệ để quản lý, vận hành… là những giải pháp được ngành nông nghiệp Bắc Giang thực hiện nhằm thay đổi phương thức sản xuất. Số hóa, từng bước chuyển đổi số góp phần giải phóng sức lao động, tăng năng suất, chất lượng nông sản.
Việt Nam có 22,3 triệu người già vào năm 2050
Việt Nam hiện có 7,4 triệu người trên 65 tuổi, chiếm 7,7% tổng dân số; dự báo đến năm 2050 sẽ tăng lên 22,3 triệu (tỷ lệ 20,4% dân số).

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...