Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cam bưởi Lục Ngạn đắt hàng, hút khách

Cập nhật: 09:29 ngày 13/12/2021
(BGĐT) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi và dịch Covid-19 được kiểm soát, thời điểm này, thương nhân nhiều nơi đến Lục Ngạn (Bắc Giang) thu mua cam, bưởi đi tiêu thụ. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), nhà vườn tự xây dựng, kết nối các tour, tuyến đón khách tới tham quan khiến vùng quả ngọt Lục Ngạn thêm sôi động.

Quả ngon dễ bán

Gia đình ông Vũ Công Hiến, thôn Đồng Quýt (xã Tân Mộc) có 5 ha cam. Trong đó, 3 ha cam lòng vàng, thu được khoảng 50 tấn và 2 ha cam ngọt, ước thu khoảng 30 tấn quả. Ông Hiến cho biết, để có năng suất cao, quả thơm ngon, mã đẹp, trong năm ông đầu tư hơn 250 triệu đồng mua phân chuồng khô về chăm bón. Lượng cam lớn lại được sản xuất theo hướng hữu cơ nên năm nào thương nhân các tỉnh cũng đưa xe tải vào tận vườn thu mua. 

{keywords}

Khách thăm vườn quả ở xã Hồng Giang.

Năm nay, khách quen ở tỉnh Hải Dương liên hệ sớm, sau khi thoả thuận được giá, ông Hiến thuê gần chục nhân công tới thu hoạch mới kịp các đơn hàng. Đối với cam ngọt, thương nhân đã đặt cả vườn với giá 50 nghìn đồng/kg, cao hơn chính vụ năm trước gần 10 nghìn đồng/kg.

Hằng ngày, dọc các tuyến đường ở xã Tân Mộc, xe tải từ các tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ninh… tấp nập đến gom hàng. Trong quá trình thu mua, thương nhân đều thực hiện nghiêm quy định 5K để phòng, chống dịch (PCD). Lượng lớn cam, bưởi của xã tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam. Chị Dương Thu Hương, thương nhân ở huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) nói: “Tôi đã lên Lục Ngạn thu mua cam, bưởi hơn chục năm nay. Đa phần sản phẩm được vận chuyển vào tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị tiêu thụ. Cam, bưởi Lục Ngạn có chất lượng thơm ngon, nổi tiếng từ lâu nên dễ bán”.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, dịch Covid-19 được kiểm soát, giá bán tăng nên hầu hết nhà vườn ở Lục Ngạn đều khẩn trương thu hoạch quả. Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, hiện mỗi ngày toàn huyện tiêu thụ gần 1 nghìn tấn cam, bưởi. Giá cam lòng vàng, cam ngọt, bưởi da xanh đều tăng từ 5-10 nghìn đồng/kg so với nửa tháng trước. Các nhà vườn sản xuất cam, bưởi theo quy trình VietGAP, hữu cơ được khách hàng đặt mua trước. Các siêu thị chủ yếu mua sản phẩm VietGAP, hữu cơ. Giá bán các sản phẩm trồng theo hướng VietGAP hay hữu cơ cao hơn sản phẩm thông thường khoảng 10%.

Chủ động phòng dịch để đón du khách

Dịp cuối tuần, Lục Ngạn đón hàng chục đoàn khách tới tham quan. Nhiều nhà vườn, tiêu biểu như hộ các ông: Đặng Văn Thuấn, thôn Đức Chính (xã Thanh Hải); Trần Đình Báo, thôn Trại 3 (xã Quý Sơn); Nguyễn Văn Mậu, thôn Đồng Quýt (xã Tân Mộc); Trịnh Sư Hoà, thôn Cống (xã Kiên Lao)… đều thu dọn vườn bãi, điểm nghỉ chân, khu vệ sinh sạch sẽ; trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang PCD Covid-19, sẵn sàng phục vụ khách.

Một trong những hộ nổi tiếng có vườn quả đẹp, sản phẩm chất lượng cao là gia đình ông Trần Đình Én, thôn Tân Trường (xã Thanh Hải). 20 năm gắn bó với cây bưởi ngọt, ông Én đã gây dựng được vườn bưởi gần 2 ha, sản xuất hữu cơ, mỗi năm thu bình quân hơn 1,2 tỷ đồng. Hiện vườn bưởi đang vào kỳ sung sức, cho quả chất lượng tốt. Từ năm 2018 đến nay, Công ty TNHH Giáo dục trải nghiệm Green Dream Bắc Giang (Công ty Green Dream) đã liên kết với ông đưa khách về tham quan mỗi mùa bưởi chín. 

Ông Én chia sẻ: “Ngoài hợp đồng với Công ty Green Dream, từ đầu vụ tôi cùng hai hộ khác xây dựng tour riêng, từ tham quan đến hậu cần. Dịch vụ hợp lý, khách rất hài lòng”. Chị Nguyễn Thị Dịu, tổ dân phố số 3, thị trấn Nham Biền (Yên Dũng) sau khi thăm vườn cho biết: “Lần đầu tiên chúng tôi đến Lục Ngạn, được hoà mình trong bạt ngàn cây trái lại thưởng thức cam, bưởi ngay tại vườn nên ai cũng muốn trở lại khi có dịp”.

{keywords}

Mỗi ngày hộ ông Vũ Công Hiến (xã Tân Mộc) sử dụng gần chục nhân công để thu hoạch cam.

Hiện một số doanh nghiệp lữ hành đã thường xuyên đưa khách về Lục Ngạn. Nhiều HTX trong huyện cũng tự xây dựng các tour, tuyến đón khách. Cùng với trải nghiệm tại nhà vườn, du khách có thể chọn đặt tour, tuyến với các điểm đến như: Chùa Am Vãi - làng nghề mỳ Chũ - điểm du lịch Làng văn hoá Đông Bắc, vườn quả tiêu biểu tại các xã: Thanh Hải, Quý Sơn, Tân Quang, Tân Mộc, Hồng Giang cùng các thắng tích: Bản Bắc Hoa (xã Tân Sơn), hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn Thần. Khách có thể chọn du ngoạn trên thuyền và ăn cơm trên đảo, nhà nổi và thăm làng chài hồ Cấm Sơn… 

Ông Nguyễn Xuân Tường, Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế Tre Việt cho biết, hiện đơn vị đã nhận được nhiều gợi ý hợp đồng du lịch trải nghiệm mùa cam, bưởi năm nay. Dự kiến từ nay đến hết tháng 1/2022, Công ty sẽ tổ chức 50 tour cho các đoàn khách ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương đến với Lục Ngạn.

Theo bà Nguyễn Thị Năm, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện Lục Ngạn, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vì thế các nhà vườn tiêu biểu, HTX kinh doanh du lịch trên địa bàn đều được tập huấn PCD và cam kết thực hiện nghiêm. Mỗi đoàn khách đến Lục Ngạn không quá 25 người. 2 đoàn không được vào thăm 1 nhà vườn trong cùng một thời điểm. Khách đến thăm các nhà vườn hay thu mua cam, bưởi phải được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 và đến từ “vùng xanh”. 

“Lục Ngạn phát triển du lịch trải nghiệm vùng cây ăn quả với mục tiêu vừa hút du khách, vừa quảng bá và bán nông sản, tăng nguồn thu cho nông dân. Do đó, bảo vệ an toàn mùa quả trước dịch bệnh luôn được huyện đặt lên hàng đầu”, bà Năm nói.

Bài, ảnh: Thế Đại - Quang Huấn
Đa dạng hình thức tiêu thụ cam, bưởi
(BGĐT) - Vụ cam, bưởi năm nay, ngoài hợp đồng tiêu thụ, các hợp tác xã (HTX) cùng nhiều nhà vườn ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) còn được hỗ trợ in bao bì sản phẩm, máy sấy hoa quả, kho lạnh, tập huấn kỹ năng bán hàng qua sàn thương mại điện tử (TMĐT) và nghiệp vụ đưa đón khách du lịch. Do đó, việc tiêu thụ cam, bưởi thuận lợi, giá bán tăng.
(BGĐT)- Tỉnh Bắc Giang có hơn 10,75 nghìn ha cây có múi, tổng sản lượng đạt gần 85 nghìn tấn/năm, tập trung ở các huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và Tân Yên. Trong đó, diện tích cam đạt gần 5,2 nghìn ha, cây bưởi hơn 5,56 nghìn ha. UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ cam, bưởi và các nông sản đặc trưng, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đến thời điểm này, các địa phương thu hoạch được khoảng 6,5 nghìn tấn.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...