Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phát hiện vụ khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép tại xã Liên Chung

Cập nhật: 20:05 ngày 18/12/2021
(BGĐT) - Theo phản ánh của người dân, những ngày gần đây, tại thôn Lãn Tranh 2, xã Liên Chung, huyện Tân Yên (Bắc Giang) xảy ra tình trạng khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép, gây thất thoát tài nguyên, mất an ninh trật tự địa bàn.

{keywords}

Hiện trường vụ khai thác đất san lấp mặt bằng tại thôn Lãn Tranh 2, xã Liên Chung.

Ảnh chụp ngày 18/12.

Nhận thông tin trên, ngày 18/12, phóng viên đến thôn Lãn Tranh 2 thấy 1 máy múc liên tục xúc đất lên nhiều xe ô tô vận chuyển ra bên ngoài tiêu thụ.

Diện tích đất đã bị khai thác khoảng vài trăm m2, lượng đất thất thoát hàng nghìn m3. Độ sâu khai thác ước từ 2-3 m. Hoạt động khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép diễn ra giữa ban ngày. Các xe chở đất tuy có che bạt song đều chở vượt thành thùng.

Trao đổi với ông Nguyễn Thế Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên được biết, khu vực thôn Lãn Tranh 2, xã Liên Chung hiện không có bất cứ tổ chức, cá nhân nào được cấp phép khai thác đất san lấp mặt bằng.

Nhiều ý kiến cho rằng, để xảy ra tình trạng trên nguyên nhân là do chính quyền cấp xã, phòng chức năng của huyện, lực lượng công an huyện chưa làm tròn trách nhiệm trong kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn vi phạm.

Đề nghị UBND huyện Tân Yên khẩn trương kiểm tra, xử phạt nghiêm trường hợp khai thác đất trái phép tại khu vực này. Đồng thời xem xét truy thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với lượng đất đã thất thoát, tránh thất thu ngân sách.

Báo Bắc Giang sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.

Tin, ảnh: Minh Linh

Bắc Giang: Hai trường hợp khai thác đất san lấp trái phép bị phạt 90 triệu đồng
(BGĐT) - Chủ tịch UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa ra quyết định xử phạt 2 trường hợp ở xã Huyền Sơn có hành vi khai thác đất san lấp trái phép.
Doanh nghiệp khai thác đất vi phạm hành lang an toàn đường sắt
(BGĐT) - Hơn 1 tháng qua, Công ty TNHH Xây dựng 899 (viết tắt là Công ty 899), trụ sở tại thôn Nam Tiến, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vẫn cho cả trăm lượt xe tải trọng lớn/ngày chở đất chạy qua đường ngang giao với đường sắt do Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng quản lý, trên tuyến Kép - Hạ Long dù không được phép chạy qua, gây mất an toàn hành lang đường sắt.
Bắc Giang: Ngang nhiên khai thác đất trái phép
(BGĐT) - Theo phản ánh của người dân, những ngày gần đây tại thôn Ngọc Yên Ngoài, xã Cao Xá, huyện Tân Yên (Bắc Giang) xảy ra tình trạng khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép trên diện tích đất đồi của gia đình ông Trần Văn Cam, làm thất thoát tài nguyên, mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Vẫn “nóng” khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép
(BGĐT) - Hơn một tháng trở lại đây, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cơ bản được kiểm soát, các hoạt động kinh tế khôi phục trở lại, trong đó có hoạt động khai thác đất sét làm gạch, đất san lấp mặt bằng (SLMB). Tại một số địa phương, tình trạng khai thác khoáng sản sai phép, trái phép gây thất thoát tài nguyên diễn biến phức tạp. 
Sau đấu giá quyền khai thác đất san lấp, nhiều chủ mỏ gặp khó về thủ tục đất đai
(BGĐT) - Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường, trong tháng 9 và tháng 10 năm 2020, toàn tỉnh có 24 doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác đất san lấp mặt bằng.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...