Bắc Giang hoàn thành gieo mạ trà xuân sớm
Theo kế hoạch, vụ chiêm xuân 2022, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 48,2 nghìn ha (tương đương vụ chiêm xuân năm 2021), trong đó trà xuân sớm chiếm khoảng 3%, còn lại là xuân muộn.
Nông dân xã Ngọc Lý (Tân Yên) gieo mạ chuẩn bị cấy trà xuân sớm. |
Để bảo đảm cấy trà xuân sớm xong trước Tết Nguyên đán, hiện các địa phương đã hoàn thành gieo mạ, tập trung nhiều ở hai huyện Hiệp Hòa, Tân Yên. Các giống lúa chủ yếu được người dân lựa chọn như: KD18, TBR225, BC15, VNR20, Bắc thơm số 7...
Bà Nguyễn Thị Nghi, thôn Tân Lập, xã Ngọc Lý (Tân Yên) chia sẻ: "Vụ chiêm xuân này, toàn bộ một mẫu ruộng tôi cấy trà xuân sớm nên đã gieo mạ từ vài hôm trước. Để mạ sinh trưởng, phát triển tốt, tôi dựng khung che ni lông. Dự kiến khoảng 24 tháng Chạp, gia đình bắt đầu cấy và hoàn thành trước Tết Nguyên đán".
Để cây mạ sinh trưởng, phát triển tốt, người dân che đậy bằng ni lông. |
Để chuẩn bị vụ chiêm xuân, đến hết ngày 11/1, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được hơn 10,1 nghìn ha cây vụ đông, đạt 44% tổng diện tích. Thời điểm này, cùng với hướng dẫn chăm sóc mạ, cơ quan chuyên môn tuyên truyền người dân khẩn trương thu hoạch diện tích cây vụ đông còn lại, bảo đảm khung thời vụ.
Được biết, nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng lúa hàng hóa, vụ chiêm xuân này, UBND tỉnh sẽ dành kinh phí hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình tổ chức sản xuất lúa chất lượng thành vùng hàng hóa tập trung (quy mô từ 10 ha trở lên), riêng các huyện Sơn Động, Lục Ngạn và Yên Thế có quy mô từ 5 ha trở lên sẽ được hỗ trợ 50% giá giống.
"Nhận định tiết đại hàn sẽ xảy ra vào ngày 21/1/2022 (tức 19/12 âm lịch), đây là giai đoạn dự báo có tần suất rét đậm nhất trong năm. Do đó tùy vào từng giống lúa, các địa phương bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp để lúa phân hóa đòng, trỗ bông gặp thời tiết thuận lợi, tránh gặp rét nàng Bân khi lúa trỗ", ông Đặng Văn Tặng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết.
Tin, ảnh: Sỹ Quyết
.
Ý kiến bạn đọc (0)