Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Sôi động thị trường hoa, cây cảnh Tết

Cập nhật: 18:14 ngày 18/01/2022
(BGĐT) - Thời điểm này, thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) khá sôi động. Ngoài những sản phẩm phổ thông có không ít "hàng độc" đáp ứng nhu cầu chơi Tết của người dân, giá không biến động nhiều so với năm trước. 
{keywords}

Một cây đào "khủng" bày bán trên đường Lê Lợi được chủ nhân ra giá bán 16 triệu đồng (giá thuê 9 triệu đồng).

{keywords}

Quất trồng trong chum mang chữ "Lộc" và "Thuận buồm xuôi gió" khá ấn tượng.

{keywords}

Trên phố Vĩnh Ninh, phường Hoàng Văn Thụ hiện có nhiều cửa hàng bán hoa lan. Ngoài cắm trong chậu, bình, nhiều cửa hàng cắm lan trên gỗ lũa với những tác phẩm ấn tượng. Anh Lê Quang Đạt (áo trắng) bên tác phẩm vừa hoàn thành.

{keywords}

Giá một chậu lan phổ biến từ vài triệu cho đến 20-30 triệu đồng song cũng có chậu lan mi ni giá chỉ vài trăm nghìn đồng đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

{keywords}

Bưởi cảnh năm nay giá từ 1,5 đến 8-9 triệu đồng/cây, tương đương so với năm trước. Với những cây có dáng thế đẹp (được bán trên đường Thân Nhân Trung) được rao bán với giá 10 triệu đồng.

{keywords}

Mai vàng được vận chuyển từ miền Nam ra phục vụ nhu cầu người dân, giá từ 1 đến 3 triệu đồng/cây, tùy loại.

{keywords}

Nhất chi mai cũng được nhiều cửa hàng bán với giá từ 800-900 nghìn đồng/cây.

{keywords}

Những chậu tầm xuân được cắm và trang trí rất bắt mắt.

{keywords}

Dịp này, cây cảnh bon sai được bày bán khá nhiều với những sản phẩm độc đáo.

{keywords}

Hoa lụa cũng được nhiều người mua trong dịp Tết do bền và đẹp không kém hoa thật. Giá dao động từ vài trăm nghìn đến hàng 15 triệu/chậu (bình).

{keywords}

Chậu hoa sen được khách đặt mua với giá 6 triệu đồng.

Huy Nam

"Tết sum vầy - san sẻ yêu thương"
(BGĐT) - Ngày 15/1, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Yên Thế tổ chức chương trình "Tết sum vầy - san sẻ yêu thương" tại Trường THCS An Thượng.
Nhóm thợ cắm hoa lan Tết thu 40 triệu một ngày
Nghề cắm lan Tết ở Hà Nội sôi động từ đầu tháng chạp, mỗi nhành lan thành phẩm được trả 15 nghìn đồng, mang lại cho nhóm thợ giỏi hơn 40 triệu một ngày làm việc.
TP Bắc Giang bố trí 31 điểm bán hoa, cây cảnh dịp Tết Nhâm Dần
(BGĐT) - Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, UBND TP Bắc Giang bố trí sắp xếp, quản lý 31 điểm bán hoa, cây cảnh, hàng Tết trên địa bàn.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...