Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chợ Mía ngày áp Tết

Cập nhật: 14:31 ngày 27/01/2022
(BGĐT) - Chợ Mía, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang (Bắc Giang) là chợ đầu mối hoa quả lớn trên địa bàn tỉnh. Những ngày áp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, chợ tấp nập người mua, bán hoa quả từ nhiều tỉnh, TP mang về tập kết và đưa đi tiêu thụ. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Bắc Giang ghi lại.

{keywords}

Từ 5 giờ chiều hằng ngày, các tiểu thương quanh chợ Mía đã bày, bán hàng hoá.

{keywords}

Chợ đầu mối này cung ứng nhiều loại hoa quả, từ trái cây trong nước đến nhập khẩu. Bình quân mỗi ngày hộ chị Nguyễn Thị Tâm (ảnh), thôn Phố, xã Tân Mỹ bán khoảng 2 tấn mít Thái Lan được nhập về từ các tỉnh: Đồng Nai, Đắk Lắk…

{keywords}

Táo sản xuất tại xã Phì Điền (Lục Ngạn) được gom về đây tiêu thụ mạnh.

{keywords}

Dưa hấu miền Nam chất thành những đống lớn để khách hàng chọn mua.

{keywords}

Táo nhập khẩu từ Mỹ.

{keywords}

Dừa non trang trí bàn thờ Tết - đặc sản tỉnh Bến Tre.

{keywords}

Lá dong gói bánh chưng và chuối xanh - những mặt hàng không thể thiếu trong dịp Tết.

{keywords}

Bưởi được đóng gói, vận chuyển đi tiêu thụ.

{keywords}

Mỗi ngày, hộ chị Nguyễn Thị Phương (áo vàng), thôn Phố, xã Tân Mỹ tiêu thụ hơn 10 tấn thanh long.

{keywords}

Khoảng 21 giờ, hoạt động mua, bán tại khu vực chợ Mía diễn ra sôi động nhất. Ảnh: Xe chở hàng tấp nập trên đường tỉnh 295B, đoạn qua chợ Mía.

{keywords}

Theo Ban Quản lý chợ Mía, mỗi ngày/đêm có hơn 100 xe tải chở hàng về bán tại đây với khối lượng hoa quả khoảng 700 tấn. Do việc quản lý tổ bốc dỡ tốt nên hàng hoá và xe không bị ùn ứ. Ảnh: Các xe hàng được bố trí bãi đỗ ngăn nắp bên trong chợ Mía.

{keywords}

Dịp này, mỗi ngày chợ Mía thu hút hơn 100 lao động thời vụ với thu nhập từ 350 đến hơn 500 nghìn đồng/người/ngày.

{keywords}

Một tiểu thương tranh thủ chợp mắt vì phải bán hàng xuyên đêm nhưng vẫn không quên đeo khẩu trang phòng, dịch Covid-19.

{keywords}

Đến 7 giờ sáng hôm sau, cảnh mua, bán vẫn khá sôi động.

{keywords}

Chuyến hàng buổi sớm.

{keywords}

Các tiểu thương bán hàng tại chợ Mía chủ động vệ sinh, thu dọn rác thải.

Thế Đại

Bắc Giang: Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022
(BGĐT) - Sở Y tế Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022.
Yên Thế tích cực hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi dịp Tết
(BGĐT) - Sản phẩm chăn nuôi của huyện Yên Thế (Bắc Giang) khá đa dạng, trong đó nhiều nhất là gà đồi. Tết Nguyên đán 2022 đến gần, lường trước những khó khăn do dịch bệnh có thể gây ra, từ tháng 12/2021, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tích cực hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ gia súc, gia cầm.
Đa dạng sản phẩm phục vụ Tết ông Công, ông Táo
(BGĐT) - Sáng 25/1 (23 âm lịch), nhiều gia đình mua sắm làm lễ tiễn Táo quân về trời. Thị trường phục vụ Tết ông Công, ông Táo năm nay không có tình trạng khan hàng, sốt giá. Các mặt hàng được tiểu thương bày bán khá đa dạng. 
Bắc Giang: Sôi động thị trường hoa, cây cảnh Tết
(BGĐT) - Thời điểm này, thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) khá sôi động. Ngoài những sản phẩm phổ thông có không ít "hàng độc" đáp ứng nhu cầu chơi Tết của người dân, giá không biến động nhiều so với năm trước. 
Thị trường bưởi, quất cảnh chơi Tết "nóng dần"
(BGĐT) - Mặc dù còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán song tại các địa phương trong tỉnh Bắc Giang, thương nhân đã đưa bưởi, quất cảnh về bán. Hiện sức mua đang tăng dần, trong khi giá giảm nhẹ so với những năm trước.





















Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...