Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Người trồng đào tất bật ngày giáp Tết

Cập nhật: 08:04 ngày 28/01/2022
(BGĐT) - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, người trồng đào ở tỉnh Bắc Giang đang tất bật vận chuyển đào đi tiêu thụ.
{keywords}

Nông dân thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm (Hiệp Hòa) đánh gốc đào chuyển đi bán.

{keywords}

Theo kinh nghiệm của người dân thôn Dung, xã Hương Gián (Yên Dũng), trước Tết khoảng 40 – 50 ngày, đào được tuốt lá để cây sai nụ và nở hoa vào đúng dịp Tết. Thời tiết càng lạnh loại cây này càng phát triển tốt.

{keywords}

Không khí hối hả những ngày cận Tết Nguyên đán ở xã Xuân Cẩm, nơi được mệnh danh là làng đào “Nhật Tân” trên đất Bắc Giang.

{keywords}

Những gốc đào cổ thụ giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng được bày bán tại sườn đê thuộc xã Xuân Cẩm.

{keywords}

 Theo ông Trần Văn Minh, chủ vườn đào ở thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, năm nay, gia đình trồng khoảng 2.000 cây đào, dự kiến thu khoảng 500 triệu đồng, ít hơn so với năm trước khoảng 100 triệu đồng do sức mua giảm.

{keywords}

Ngoài Xuân Cẩm, tại tỉnh Bắc Giang còn có nhiều vùng trồng đào nổi tiếng như các xã: Hương Gián (Yên Dũng), Thái Đào, Tân Dĩnh (Lạng Giang); Dĩnh Trì và phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang).

{keywords}

Anh Nguyễn Văn Tuân, thị trấn Tân An (Yên Dũng) chia sẻ: “Năm nay đào nở đẹp, giá bán rẻ hơn so với những năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19".


Nguyễn Kế

Chợ Mía ngày áp Tết
(BGĐT) - Chợ Mía, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang (Bắc Giang) là chợ đầu mối hoa quả lớn trên địa bàn tỉnh. Những ngày áp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, chợ tấp nập người mua, bán hoa quả từ nhiều tỉnh, TP mang về tập kết và đưa đi tiêu thụ. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Bắc Giang ghi lại.
Công ty Du lịch Sen Việt chở miễn phí học sinh khó khăn về quê đón Tết
(BGĐT) - Trưa nay (27/1), hai chuyến xe khách của Công ty Du lịch Sen Việt (TP Bắc Giang) chở miễn phí 70 học sinh Trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Giang về quê đón Tết.
Làm tốt công tác phòng, chống dịch, bảo đảm cho người dân đón Tết an lành
Sáng 27/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Những lưu ý khi đi lại dịp Tết Nguyên đán
Theo cảnh báo của giới chuyên gia, dịp Tết Nguyên đán tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến dịch bệnh Covid-19 lây lan do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...