Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sôi nổi ra quân “Tết trồng cây”

Cập nhật: 14:41 ngày 06/02/2022
(BGĐT) - Trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân mới, nhiều địa phương tổ chức ra quân "Tết trồng cây" tiếp tục thực hiện chương trình trồng một tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022 thắng lợi.
{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo T.Ư và tỉnh Bắc Giang tham dự Tết trồng cây tại TP Bắc Giang.

Sáng 6/2 (tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán), mặc dù trời mưa nhưng ngay từ sớm, tại khu vực Nhà thi đấu thể thao tỉnh - địa điểm UBND TP Bắc Giang tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Nhâm Dần năm 2022” đã khá tấp nập. Cờ, hoa, pa nô, khẩu hiệu được trang hoàng hai bên đường; những công việc cuối cùng cho lễ ra quân “Tết trồng cây” được ngành chức năng và các đơn vị liên quan của thành phố khẩn trương hoàn tất.

Tới dự và tham gia trồng cây tại buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, một số sở, ban, ngành tỉnh và TP Bắc Giang.

{keywords}

Đồng chí Đặng Đình Hoan, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang phát biểu tại lễ phát động "Tết trồng cây".

Cách đây hơn 62 năm, ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài đăng trên báo Nhân Dân với nhan đề "Tết trồng cây". Người phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân. 

Thực hiện lời dạy của Bác, TP Bắc Giang luôn xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của thành phố, không chỉ cho hôm nay mà cho các thế hệ mai sau. Trong định hướng phát triển KT-XH, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu xây dựng TP Bắc Giang theo hướng đô thị xanh - thông minh. 

Theo đó, thành phố tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp trồng mới, cải tạo cây xanh; khuyến khích các gia đình tự trồng, chăm sóc, bảo vệ cây, góp phần xanh hóa môi trường sống. Năm 2021, thành phố trồng khoảng 500 nghìn cây phân tán; đầu tư xong hạ tầng 12 tuyến đường và trồng gần 6 nghìn cây xanh đô thị...

{keywords}

Các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình và Dương Văn Thái trồng cây tại khuôn viên khu Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang.

Phát huy kết quả đạt được, tại lễ phát động, đồng chí Đặng Đình Hoan, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương, toàn thể nhân dân hăng hái trồng cây, trồng rừng. Đồng thời không ngừng nâng cao ý thức và có biện pháp bảo vệ cây xanh đô thị, bảo vệ rừng; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ phát triển rừng bền vững. 

Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và phát động trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Tại lễ phát động, các đại biểu trồng 32 cây lát hoa tại khu vực Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Năm 2022, TP phấn đấu trồng 700 nghìn cây xanh theo Chương trình trồng một tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Cùng ngày, UBND huyện Lạng Giang tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” xuân Nhâm Dần tại thôn Ruồng Cái, xã Đào Mỹ. Tham dự có 70 đại biểu là lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các phòng, ban và cán bộ, công chức xã Đào Mỹ.

Phong trào trồng cây, trồng rừng thời gian qua được chính quyền, ngành chức năng huyện Lạng Giang quan tâm thực hiện và thu được những kết quả tích cực. Hằng năm, huyện đều phát động "Tết trồng cây" và tổ chức trồng hàng triệu cây phân tán ở các xã, thị trấn. Nhờ đó đã góp phần phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chưa thực sự quan tâm đến việc thực hiện “Tết trồng cây” như: Việc phát động “Tết trồng cây” còn mang tính hình thức, trồng không đủ chỉ tiêu kế hoạch huyện giao, một số xã trồng xong không quan tâm chăm sóc, bảo vệ dẫn đến cây sinh trưởng, phát triển kém...

Bởi thế, tại lễ phát động “Tết trồng cây” năm nay, lãnh đạo UBND huyện Lạng Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng để mọi người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và tác dụng của “Tết trồng cây” do Bác Hồ kính yêu phát động, từ đó tích cực hưởng ứng. 

Các địa phương triển khai kế hoạch “Tết trồng cây” tới từng thôn, tổ dân phố; các cơ quan, đơn vị triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu đề ra là phấn đấu mỗi thôn, tổ dân phố, doanh nghiệp trồng và chăm sóc 50 cây xanh trở lên; mỗi cán bộ, công chức, viên chức trồng và chăm sóc 1 cây xanh. 

Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan hướng dẫn, phổ biến kỹ thuật trồng và chăm sóc để cây sau khi trồng tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt... Tại lễ phát động, các đại biểu trồng 220 cây sao đen tại đoạn đường từ phố Tân Quang (xã Đào Mỹ) đi đường Nghĩa Hưng-Dương Đức.

{keywords}

Các đại biểu huyện Lạng Giang trồng cây sao đen sau lễ phát động "Tết trồng cây".

Sau TP Bắc Giang và huyện Lạng Giang, từ ngày 7/2, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức lễ phát động Tết trồng cây khởi đầu cho mùa trồng cây, trồng rừng năm 2022. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, mỗi năm toàn tỉnh trồng được khoảng 3 triệu cây phân tán các loại (cây đô thị, bóng mát và cây lâm nghiệp trên diện tích dưới 0,3 ha).

Năm 2021, thực hiện chương trình trồng một tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các huyện, thành phố trồng được 5,4 triệu cây phân tán các loại, đạt 108% kế hoạch đề ra. Trong đó, cây lâm nghiệp hơn 5,3 triệu cây, chiếm 98,9%; cây đô thị 63,4 nghìn cây, chiếm 1,1%.

Năm nay, toàn tỉnh trồng 6,1 triệu cây phân tán, 130 ha rừng phòng hộ theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trồng một tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh. Ngay từ tháng 10/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố, các ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ đăng ký trồng rừng đặc dụng, phòng hộ và hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2022. 

Đầu tháng 1/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo việc thực hiện Chương trình trồng một tỷ cây xanh gắn với tổ chức phong trào “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ tình hình thực tế, chủ động xây dựng kế hoạch phát động “Tết trồng cây” xuân Nhâm Dần năm 2022. Thời gian tổ chức “Tết trồng cây” từ ngày 6/2 đến ngày 28/2. 

{keywords}

Cán bộ và nhân dân xã Đào Mỹ tham gia trồng cây xanh.

Việc tổ chức phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức và được kiểm soát về quy mô, thời gian, nội dung chương trình, bảo đảm an toàn về công tác phòng, chống dịch Covid- 19. Thời điểm tổ chức phát động “Tết trồng cây” phải phù hợp với mùa vụ trồng cây, trồng rừng để bảo đảm cây sau khi trồng tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt.

Thực hiện chỉ đạo đó, thời gian qua, các địa phương đã tích cực xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” xuân Nhâm Dần 2022. 10 sở, ngành, đơn vị cũng đã ban hành và gửi kế hoạch hoặc văn bản triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc để chủ động thực hiện trồng cây, chăm sóc cây trồng. Tại lễ phát động, các địa phương, đơn vị dự kiến trồng hơn 33,2 nghìn cây các loại gồm cây trồng rừng (cây lâm nghiệp), cây bóng mát và ăn quả.

Một mùa xuân mới đã về. Khí thế sôi nổi ra quân "Tết trồng cây” ngay từ những ngày đầu xuân của các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị sẽ tạo tiền đề quan trọng cho việc hoàn thành vượt mức mục tiêu chương trình trồng một tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh năm nay đề ra.

Bài, ảnh: Huy Nam - Thế Đại

Tổ chức “Tết trồng cây” xuân Nhâm Dần từ ngày 6/2 đến 28/2
(BGĐT) - UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ tình hình thực tế, chủ động xây dựng kế hoạch phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần năm 2022. Thời gian tổ chức “Tết trồng cây” từ ngày 6/2 (tức ngày 6/1 Tết) đến ngày 28/2 (28/1 năm Nhâm Dần)... là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang mới đây.

Trồng cây là trồng cả mùa xuân
(BGĐT) - Mùa xuân năm trước, Thủ tướng Chính phủ phát động Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025. Triển khai kế hoạch đúng vào lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp song Bắc Giang bằng quyết tâm và sáng tạo đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, vì một Việt Nam xanh.
Trồng hơn 33,2 nghìn cây các loại tại lễ phát động "Tết trồng cây" năm 2022
(BGĐT) - Thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh gắn với tổ chức phong trào “Tết trồng cây” xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các huyện, TP và nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây" đầu xuân mới.



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...