Yên Dũng: Xử lý tình trạng sạt lở núi tại tổ dân phố 6
Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Dũng, năm 2016, do mưa lớn nên tại khu vực tái định cư thuộc tổ dân phố 6 xảy ra sạt lở khoảng 30 m3 đất núi. Đặc biệt, tháng 8/2021, có hiện tượng đá núi rơi xuống sát nhà một hộ dân ở đây.
Khu vực sạt lở đất tại tổ dân phố số 6, thị trấn Nham Biền. |
Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho các hộ dân sống ở khu vực này, sau khi xem xét báo cáo của ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng chỉ đạo thực hiện căng dây, cảnh báo khu vực nguy hiểm, nhắc nhở người dân không đến gần; khuyến cáo các hộ dân ở sát chân vách núi phải di dời ngay khi có mưa lớn xảy ra trên địa bàn để bảo đảm an toàn. Các hộ đã được cấp đất sát khu vực vách núi nhưng chưa xây nhà không được xây nhà trong thời gian chờ xử lý dứt điểm sự cố.
Đồng thời khẩn trương yêu cầu cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện tổ chức triển khai khảo sát, lập phương án xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở núi nêu trên…
Thực hiện chỉ đạo đó, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đã quyết định đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở núi nhằm bảo đảm an toàn cho khoảng 34 hộ dân tái định cư tại đây.
Theo báo cáo kinh tế kỹ thuật, chiều dài tuyến cần xử lý sạt lở núi hơn 100 m. Tại đây sẽ xây tường chắn ngăn cách bằng bê tông trọng lực phòng trường hợp đá sạt trượt cách ranh giới đất nhà dân 2m và đào đá mái taluy (cứ cao 7m lại bố trí một cơ rộng 3 m).
Tổng mức đầu tư công trình hơn 5,5 tỷ đồng từ Quỹ phòng chống thiên tai và ngân sách huyện.
Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-chủ đầu tư đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và tiến hành các thủ tục để khởi công công trình trong tháng 3/2022.
Ý kiến bạn đọc (0)