Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Kinh tế
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Quảng Ninh mở đường nối TP Hạ Long với huyện Sơn Động, Bắc Giang

Cập nhật: 18:01 ngày 14/03/2022
Mới đây, theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, tỉnh này sẽ mở đường kết nối TP Hạ Long với huyện Sơn Động (Bắc Giang).
{keywords}

Hiện trạng tuyến đường nối từ quốc lộ 279 tại thôn Bằng Anh, xã Tân Dân, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đến trung tâm thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang) nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Dự án cải tạo nâng cấp đường nối từ quốc lộ 279 tại thôn Bằng Anh, xã Tân Dân, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đến trung tâm thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) có chiều dài khoảng 22km. Trong đó, địa phận phía Quảng Ninh dài khoảng 8km, địa phận phía Bắc Giang dài khoảng 14km đi trên đường tỉnh 291 của tỉnh Bắc Giang.

Triển khai nội dung hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Giang, hai bên hợp tác đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường kết nối thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động với xã Tân Dân, TP Hạ Long. Hiện Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh đã lập báo cáo đề xuất chủ trương tuyến đường.

Đây là tuyến giao thông quan trọng trong kết nối, liên kết vùng; nhất là kết nối các di sản của Quảng Ninh với Bắc Giang, mở ra cơ hội lớn cho phát triển du lịch Quảng Ninh và Bắc Giang. Đồng thời giảm thời gian di chuyển giữa hai tỉnh.

Chính sử chép Tây Yên Tử (Bắc Giang) là con đường hoằng dương Phật pháp của Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông. Viện nghiên cứu Hán Nôm còn lưu giữ tấm bản đồ thời Lê Trung Hưng, con đường bộ từ kinh thành Thăng Long đến phủ Hải Đông (Quảng Ninh) theo sườn Tây Yên Tử, nay là tỉnh lộ 293. Sư tổ Pháp Loa và đệ tam Huyền Quang khai sáng đường hoằng dương Tây Yên Tử. Chứng tích với hơn 2.000 di tích lịch sử - văn hóa ở Bắc Giang có nhiều ngôi chùa cổ đại như: Am Vãi, Bình Long, Yên Mã, Sơn Tháp, Đám Trì, Hồ Bấc. Chùa Vĩnh Nghiêm - di tích quốc gia đặc biệt, có Mộc Bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tây Yên Tử, nơi phát tích và sự hưng thịnh của Phật giáo từ thế kỷ XI đến XIV, từng là Trung ương của Phật giáo Thiền phái Trúc Lâm.

Công trình xây dựng đường kết nối thành phố Hạ Long với huyện Sơn Động (Bắc Giang) là con đường nối khu du lịch biển đảo vịnh Hạ Long đến Tây Yên Tử; nối vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới với Di sản tư liệu ký ức thế giới về Mộc Bản chùa Vĩnh Nghiêm rất có giá trị phát triển kinh tế du lịch của Quảng Ninh và Bắc Giang.

Quảng Ninh thông quan lô linh kiện điện tử trị giá gần 2,4 triệu USD
Ngày 5/2 (mùng 5 Tết) lô hàng linh kiện điện tử trị giá gần 2,4 triệu USD đã được thông quan qua cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2 (Móng Cái) sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.
Sơn Động: Tăng sức hút du lịch Tây Yên Tử
(BGĐT) -  Mặc dù chưa hoàn thiện song Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử đang trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Đây được xem như  “cú hích” cho du lịch của huyện Sơn Động (Bắc Giang).
Kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử
(BGĐ)- Chiều 29/12, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động).

TS

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...