Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Huyện Việt Yên quyết tâm hoàn thành xử lý vi phạm về đất đai trong tháng 3

Cập nhật: 19:12 ngày 18/03/2022
(BGĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về xử lý vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, từ đầu tháng 2/2022 các địa phương ở huyện Việt Yên đồng loạt ra quân thực hiện tháng cao điểm cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm.

Sau nhiều lần vận động không thành, chiều 16/3, UBND xã Quang Châu tổ chức lực lượng, huy động phương tiện tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm của bà Nguyễn Thị Quả ở thôn Tam Tầng.

{keywords}

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình vi phạm của bà Nguyễn Thị Quả, thôn Tam Tầng, xã Quang Châu.

Theo ông Nguyễn Văn Viễn, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Châu, 3 năm trước, bà Quả tự ý san gạt, bắn mái tôn rộng 48 m2 trên diện tích đất công ích của xã để cho thuê. Sau nhiều lần vận động, bà Quả cam kết đến ngày 8/3/2022 sẽ tháo dỡ công trình, trả lại đất cho địa phương. Tuy nhiên đến thời điểm cam kết bà Quả không thực hiện nên địa phương lập phương án, tổ chức cưỡng chế.

"Ngoài trường hợp này, trong tháng 3, UBND xã sẽ cưỡng chế đối với 7 trường hợp nữa. Với những trường hợp đủ điều kiện chuyển đổi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chúng tôi sẽ hướng dẫn để hoàn thiện các thủ tục cần thiết", ông Nguyễn Văn Viễn nói.

Theo UBND huyện Việt Yên, qua rà soát toàn huyện có 2.115 trường hợp vi phạm theo Chỉ thị 19, trong đó có 1.577 trường hợp thuộc nhóm chuyển mục đích sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp (nhóm chính 1); 471 trường hợp hủy hoại đất, xây dựng công trình vi phạm trên đất phải khắc phục hậu quả (nhóm chính 2); còn lại thuộc nhóm vi phạm nhưng đủ điều kiện xử lý công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành (nhóm chính 3).

{keywords}

Lãnh đạo UBND xã Quang Châu chỉ đạo tháo dỡ một công trình vi phạm trên địa bàn.

Để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, từ cuối năm 2021, UBND huyện Việt Yên yêu cầu các địa phương rà soát, lên danh sách cũng như hướng xử lý cụ thể đối với từng trường hợp. Theo đó, những trường hợp thuộc nhóm chính 1 sẽ được hướng dẫn các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi. Với những trường hợp thuộc nhóm chính 2, các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền vận động các hộ tự tháo dỡ, đồng thời lập biên bản kết thúc đối với các trường hợp thực hiện. Những trường hợp cố tình không chấp hành sẽ được lập hồ sơ, tổ chức tháng cao điểm cưỡng chế (từ 28/2 đến 31/3 năm 2022).

Nhờ đó đến nay, toàn  huyện lập xong hồ sơ đối với 1.577 trường hợp nhóm chính 1; tháo dỡ, khắc phục hậu quả xong 179/471 trường hợp thuộc nhóm chính 2. Riêng các trường hợp thuộc nhóm chính 3, UBND các xã, thị trấn đang thực hiện trình tự thủ tục để lập hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất. Một số địa phương tích cực trong tháo dỡ công trình vi phạm như: Quang Châu, Hồng Thái, Minh Đức, Tăng Tiến, Ninh Sơn, Tự Lạn, Nghĩa Trung, Quảng Minh, Trung Sơn, Vân Trung và thị trấn Nếnh...

Ông Nguyễn Đại Lượng, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết: "Đến hết ngày 31/3/2022, địa phương nào không hoàn thành cưỡng chế vi phạm, Chủ tịch UBND huyện sẽ tạm dừng điều hành đối với Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho tạm dừng điều hành đối với Bí thư Đảng ủy để tập trung xử lý vi phạm".

Tin, ảnh: Sỹ Quyết

Xử lý vi phạm đất đai theo Chỉ thị 19: Nơi rốt ráo, chỗ thờ ơ
(BGĐT) -  Nhằm từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, ngày 11/6/2020, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU (Chỉ thị 19) về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. Thực hiện chỉ đạo này, nhiều địa phương đã tập trung tháo dỡ công trình vi phạm song vẫn có nơi chậm xử lý.
TP Bắc Giang: Quyết liệt xử lý vi phạm đất đai
(BGĐT) - Thời điểm này, các phường, xã trên địa bàn TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đang tập trung xử lý dứt điểm nhiều vi phạm về đất đai đã kéo dài nhiều năm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý, bảo đảm trật tự xã hội.
Sơn Động: Xử lý chưa nghiêm, vi phạm đất đai tăng
(BGĐT) - Chính quyền, cơ quan chuyên môn xử lý thiếu kiên quyết cộng với các cá nhân liên quan bất chấp quy định của pháp luật nên thời gian gần đây, tình trạng vi phạm về đất đai, khoáng sản trên địa bàn huyện Sơn Động (Bắc Giang) gia tăng. Đáng chú ý là có trường hợp vi phạm nhiều lần, xâm lấn diện tích lớn khiến người dân bức xúc.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...