(BGĐT) - Sau khi nắm được thông tin giá xăng trong nước vào ngày mai (11/5) có khả năng tăng tới gần 2 nghìn đồng/lít, đưa giá xăng RON 95 vượt mốc 30 nghìn đồng/lít, một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã đóng cửa.
Cửa hàng xăng dầu của Công ty cổ phần Cơ điện Lục Ngạn (khu vực Cơ khí, thị trấn Chũ) đóng cửa ngừng phục vụ.
Khảo sát thực tế cho thấy, vào thời điểm 13 giờ 30 phút, ngày 10/5, riêng địa bàn thị trấn Chũ đã có 2 cửa hàng xăng dầu đóng cửa. Đó là cây xăng tại khu Dốc Đồn và cây xăng tại khu vực Cơ khí. Nhiều người dân nghi ngờ rằng, hành động của các cửa hàng xăng dầu trên là biểu hiện tình trạng găm hàng chờ tăng giá, trục lợi cá nhân.
Theo quy định của Nhà nước, cùng với lương thực, thực phẩm, xăng dầu là mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.
Đề nghị lực lượng chức năng như: Công an, Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra ngay các cây xăng đang đóng cửa, nếu cây xăng nào găm hàng chờ tăng giá cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Các doanh nghiệp xăng dầu vừa được đề nghị bố trí nhân sự để tiếp nhận thông tin, điều chỉnh giá bán vào khoảng thời gian từ 19h đến 23h ngày 31/3. Hiệu lực bắt đầu từ 0h ngày 1/4.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Mức giảm tối đa theo đề xuất của Chính phủ. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
(BGĐT) - Trước thông tin phản ánh Công ty TNHH Vật tư xăng dầu Trường Phú, xã Yên Mỹ (Lạng Giang) thông báo mất điện, ngừng bán hàng, lực lượng chức năng huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã vào cuộc xác minh.
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Giang đã tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Qua đó cho thấy, hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn ổn định, chưa phát hiện vi phạm.