(BGĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, qua rà soát, toàn tỉnh có 475 trường hợp vi phạm về đất đai sau ngày Chỉ thị số 19 ban hành. Sau gần 2 năm triển khai Chỉ thị số 19, toàn tỉnh đã xử lý xong 377 trường hợp vi phạm, đạt gần 80%.

|
Công trình xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp của một hộ dân ở xã Trường Sơn (Lục Nam) đã được tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu. |
Thời điểm Chỉ thị số 19 được ban hành, các huyện có số vi phạm nhiều như: Lạng Giang 113, Lục Ngạn 82, Yên Thế 54, Việt Yên 52. Các địa phương còn lại có từ 21 - 49 trường hợp.
Lỗi vi phạm là chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm; chuyển đất trồng cây hằng năm sang đào ao, hồ nuôi trồng thủy sản; chuyển đất nông nghiệp, phi nông nghiệp sang đất ở; chuyển đất rừng sang sử dụng vào mục đích đất trồng cây hằng năm hoặc đất phi nông nghiệp...
Chính quyền các địa phương đã tập trung tháo dỡ công trình, chặt bỏ cây trồng vi phạm trên đất, yêu cầu trả lại hiện trạng đất ban đầu. Ngoài ra, nhiều trường hợp còn bị xử lý vi phạm hành chính. Ví dụ như huyện Lục Nam xử phạt vi phạm hành chính 41 trường hợp với tổng số tiền 103 triệu đồng…
Hiện toàn tỉnh còn 98 trường hợp vi phạm chưa được xử lý xong, tập trung ở các huyện: Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Yên Thế, Lục Nam, Việt Yên, Sơn Động, Lạng Giang.
Nguyên nhân là do cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, đôn đốc xử lý vi phạm. Nhiều nơi mới dừng lại ở việc rà soát, thống kê, tổng hợp số liệu vi phạm; chưa có biện pháp xử lý cụ thể đối với từng trường hợp.
Ngày 29/3/2022, BTV Tỉnh ủy ban hành Thông báo Kết luận số 978-TB/TU về kết quả giám sát chuyên đề đối với BTV các huyện ủy, thành ủy; đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư các huyện ủy, thành ủy và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Trong đó có nội dung giao cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, phân loại các đối tượng, thời điểm vi phạm về đất đai; xử lý triệt để, dứt điểm các vi phạm phát sinh sau thời điểm Chỉ thị số 19 ban hành xong trước ngày 30/6 năm nay.
Tin, ảnh: Minh Linh
Xử lý vi phạm đất đai theo Chỉ thị 19: Nơi rốt ráo, chỗ thờ ơ(BGĐT) - Nhằm từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, ngày 11/6/2020, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU (Chỉ thị 19) về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. Thực hiện chỉ đạo này, nhiều địa phương đã tập trung tháo dỡ công trình vi phạm song vẫn có nơi chậm xử lý.
TP Bắc Giang: Quyết liệt xử lý vi phạm đất đai(BGĐT) - Thời điểm này, các phường, xã trên địa bàn TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đang tập trung xử lý dứt điểm nhiều vi phạm về đất đai đã kéo dài nhiều năm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý, bảo đảm trật tự xã hội.
Sơn Động: Xử lý chưa nghiêm, vi phạm đất đai tăng(BGĐT) - Chính quyền, cơ quan chuyên môn xử lý thiếu kiên quyết cộng với các cá nhân liên quan bất chấp quy định của pháp luật nên thời gian gần đây, tình trạng vi phạm về đất đai, khoáng sản trên địa bàn huyện Sơn Động (Bắc Giang) gia tăng. Đáng chú ý là có trường hợp vi phạm nhiều lần, xâm lấn diện tích lớn khiến người dân bức xúc.
Vi phạm đất đai: Xử lý thiếu kiên quyết, nhiều vụ việc mới phát sinh(BGĐT) - Ngày 11/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhiều vi phạm mới phát sinh nhưng cấp có thẩm quyền chậm ngăn chặn, xử lý chưa kịp thời hoặc chiếu lệ.
Bắc Giang, xử lý vi phạm, đất đai, đào ao, làm nhà, chỉ thị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ