Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn và đối tác ký biên bản ghi nhớ về hợp tác xuất khẩu nông sản sang Hoa Kỳ

Cập nhật: 09:04 ngày 18/05/2022
(BGĐT) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ; thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 17/5 (theo giờ địa phương), tại thành phố San Francisco (Hoa Kỳ), Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) phối hợp với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và Tập đoàn Thiên Minh tổ chức “Hội nghị xúc tiến thương mại - Đầu tư- Du lịch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”.

Tham dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper; các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thương mại và du lịch tại Hoa Kỳ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn tham dự sự kiện.

Với chủ đề “Rediscovering Vietnam - Tái khám phá Việt Nam”, Hội nghị là dịp để các đối tác, bạn hàng Mỹ tìm hiểu về các dịch vụ hàng không, du lịch tiêu biểu, các sản phẩm, hàng hóa, nông sản thế mạnh của Việt Nam; tạo cầu nối để các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ mở rộng hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại trong thời gian tới, góp phần củng cố mối quan hệ lâu dài và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của hai quốc gia.

Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo một số bộ, cơ quan của Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper, lãnh đạo thành phố San Francisco đã chứng kiến các tổ chức, doanh nghiệp hai nước trao biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn, đại diện Vietnam Airlines và Emission Resources (Hoa Kỳ) trao biên bản ghi nhớ về hợp tác xuất khẩu vải và nông sản sang Hoa Kỳ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại sự kiện:

{keywords}

Đồng chí Phan Thế Tuấn, đại diện Vietnam Airlines và Hội Doanh nhân người Việt tại Hoa Kỳ (VENUSA) ký biên bản ghi nhớ về hợp tác xuất khẩu vải và nông sản sang Hoa Kỳ.

{keywords}

Đồng chí Phan Thế Tuấn và các đối tác trao biên bản ghi nhớ hợp tác.

{keywords}

Đồng chí Phan Thế Tuấn giới thiệu sản phẩm vải thiều và nông sản với các đại biểu tham dự sự kiện.

{keywords}

Gian hàng trưng bày sản phẩm vải thiều và nông sản tại sự kiện.

Nguyễn Thanh Tùng

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại ĐH Harvard (Hoa Kỳ) về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, chiều 14/5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, phát biểu và dự tọa đàm chính sách tại Đại học Harvard, thành phố Boston, bang Massachusetts.
ASEAN và Hoa Kỳ khẳng định phối hợp chặt chẽ, đóng góp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thách thức mới nảy sinh, ASEAN và Hoa Kỳ khẳng định phối hợp chặt chẽ đóng góp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ
Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, sáng 12/5 (giờ địa phương), tại thủ đô Washington D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) và Phòng Thương mại Hoa kỳ (USCC) tổ chức.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...