Thứ năm, 02/05/2024
Bắc giang 23 °C / 23 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Diện tích rừng trồng và cây phân tán ở Bắc Giang tăng mạnh

Cập nhật: 11:27 ngày 20/06/2022
(BGĐT)- Theo Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang, 6 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng mới và số lượng cây phân tán theo Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động trên địa bàn tỉnh tăng mạnh, gần bằng kế hoạch cả năm 2022.
{keywords}

Người dân thôn Cai Vàng, xã Đông Hưng (Lục Nam) trồng rừng kinh tế.

Theo đó, trong tháng 6, toàn tỉnh đã trồng được hơn 1,1 nghìn ha rừng tập trung. Lũy kế 6 tháng đầu năm toàn tỉnh trồng được 6,5 nghìn ha rừng tập trung, đạt 90,3% kế hoạch năm, cao nhất từ trước đến nay.

Các huyện có diện tích rừng trồng mới cao như: Sơn Động gần 3 nghìn ha; Lục Ngạn 1,5 nghìn ha; Lục Nam và Yên Thế mỗi huyện trồng được hơn 1 nghìn ha.

Trong đó có hơn 6,4 nghìn ha rừng sản xuất, còn lại là rừng phòng hộ. Hiện nay, các địa phương, đơn vị tiếp tục chuẩn bị hiện trường để trồng cây, trồng rừng trong vụ xuân - hè, thực hiện chăm sóc cây đã trồng, bảo đảm cây sống và sinh trưởng tốt.

Thực hiện kế hoạch Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, tính đến hết tháng 6, các huyện, TP và các sở, ngành trên địa bàn tỉnh đã trồng được hơn 5 triệu cây các loại, đạt 82,7% kế hoạch năm.

Có được kết quả trên là do thời tiết thuận lợi, mưa nhiều. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm, UBND các cấp tích cực tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn chủ rừng, các cơ quan đơn vị khai thác đến đâu trồng rừng ngay đến đó. Người dân chú trọng tham gia trồng cây phân tán, lựa chọn giống tốt, có nguồn gốc rõ ràng, đủ tiêu chuẩn xuất vườn đưa vào thâm canh rừng.

Tin, ảnh: Bảo Lâm

Bắc Giang: Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất lâm nghiệp, đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố và các Công ty TNHH Lâm nghiệp tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất lâm nghiệp và đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn.
"Lợi ích kép" từ trồng rừng gỗ lớn
(BGĐT) - Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân ở huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Các mô hình trồng rừng gỗ lớn mang lại "lợi ích kép" đó là cho hiệu quả kinh tế vượt trội và bảo vệ môi trường.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...