Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang thả cá thể rùa sa nhân về rừng tự nhiên

Cập nhật: 21:47 ngày 23/06/2022
(BGĐT) - Ngày 23/6, Hạt Kiểm lâm huyện Lục Nam (Bắc Giang) phối hợp với Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử tổ chức thả một cá thể rùa sa nhân (tên khoa học là Cuora mouhotii) về rừng tự nhiên tại thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động).

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Lục Nam, cá thể này nặng 0,9 kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

{keywords}

Lực lượng chức năng tiến hành thả cá thể Rùa sa nhân về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 16/6, gia đình cháu Nguyễn Trung Kiên (SN 2007) ở thôn Chiền, xã Đan Hội (Lục Nam) đến Hạt Kiểm lâm huyện bàn giao cá thể rùa sa nhân để lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Theo người nhà cháu Kiên, đầu năm 2022, trên đường đi học về, cháu thấy một người dân đi rừng về có bắt được cá thể trên nên mua về để nuôi. Sau đó, gia đình biết được cá thể trên là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nên chủ động bàn giao cho lực lượng chức năng.

Tin, ảnh: Sỹ Quyết

Một người dân ở Hiệp Hoà tự nguyện giao nộp cá thể Culi quý hiếm
(BGĐT) - Ngày 15/5, Công an huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hoà tiến hành nhận bàn giao 1 cá thể Culi từ ông Nguyễn Văn Đúc ở thôn Ngọc Liễn, xã Châu Minh (Hiệp Hoà).
Thả một cá thể khỉ đuôi dài về rừng tự nhiên
(BGĐT) - Chiều 12/1, Hạt Kiểm lâm huyện Lục Nam (Bắc Giang) phối hợp với Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử thả một cá thể khỉ đuôi dài về rừng tự nhiên.

 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...