Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Báo Bắc Giang đạt giải tập thể và giải C giải Báo chí Tài nguyên và Môi trường

Cập nhật: 07:36 ngày 01/08/2022
(BGĐT) - Tối 31/7, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam và Giải thưởng báo chí Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) lần thứ VI. 
{keywords}

Báo Bắc Giang được trao tặng Giải tập thể Giải thưởng Báo chí TN&MT lần thứ VI.

Tham dự Lễ trao giải có các đồng chí: Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN&MT; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Giải thưởng Báo chí TN&MT được Bộ TN&MT chính thức tổ chức từ năm 2010. Định kỳ 2 năm/lần, Bộ TN&MT tổ chức phát động và tổng kết trao giải nhằm vinh danh, khen thưởng tác giả, tác phẩm báo chí phản ánh, tuyên truyền về lĩnh vực TN&MT có chất lượng và sức lan tỏa cao, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phát triển KT-XH bền vững.

Giải thưởng Báo chí TN&MT lần thứ VI tiếp nhận các tác phẩm trong 2 năm 2020 - 2022, là thời điểm có nhiều biến động, thử thách đối với giới báo chí cả nước. Các đợt bùng phát dịch Covid-19 lây lan mạnh mẽ trong cộng đồng, nhiều địa phương thực hiện giãn cách, mọi mặt của đời sống KT-XH bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguồn chất liệu cho báo chí khan hiếm, điều kiện tác nghiệp của nhà báo gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

{keywords}

Nhóm tác giả Báo Bắc Giang được trao giải C Giải thưởng Báo chí TN&MT.

Năm nay, Ban tổ chức Giải thưởng Báo chí TN&MT lần thứ VI nhận được gần 380 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, Phát thanh và Truyền hình của hơn 100 đơn vị, cơ quan báo chí T.Ư và địa phương. Trong số này, Hội đồng sơ khảo đã chọn ra 73 tác phẩm đạt trên 70 điểm vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo chọn được 34 tác phẩm và 1 giải tập thể để trao giải.

Trong đó, Báo Bắc Giang vinh dự được trao giải tập thể; nhóm tác giả Trịnh Lan, Hải Minh được trao giải C với loạt bài 5 kỳ về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. Tại đây, Báo Bắc Giang vinh dự được Bộ Trưởng Bộ TN&MT tặng Bằng khen đoạt giải tập thể Giải thưởng Báo chí TN&MT lần thứ VI.

{keywords}

Các tổ chức, cá nhân, cộng đồng được trao Giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2021.

Bên cạnh Giải thưởng Báo chí TN&MT, Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 cho 33 tổ chức, cá nhân, cộng đồng. Đây là những tổ chức, cá nhân, cộng động có thành tích nổi bật trong bảo vệ môi trường thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường; phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong số này, tỉnh Bắc Giang có Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Hiệp Hòa) được trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

Tin, ảnh: Minh Linh

Lễ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III năm 2022
Tối 28/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III - năm 2022 nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022).
Chính thức khởi động cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam
Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Ban Tổ chức (BTC) Hoa hậu Môi trường Việt Nam cùng Công ty Q-Talent vừa chính thức công bố cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam thông qua họp báo khởi động tại TP Hồ Chí Minh.
Bắc Giang: Tăng cường bảo vệ môi trường, quản lý chất thải rắn
(BGĐT) - Trước thực trạng vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến việc chuyển giao, mua bán, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại có xu hướng tiếp tục gia tăng, ngày 21/1, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường (BVMT), quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. 
Giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường
(BGĐT) - Rác thải nhựa là chất thải khó phân hủy, nếu đốt thủ công không bảo đảm từ 1.000 độ C trở lên sẽ tạo ra khí độc, nguy hại cho sức khỏe con người. Để hạn chế rác phát sinh, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Bắc Giang, các ngành chức năng đã phối hợp phát động phong trào “chống rác thải nhựa” sử dụng một lần. Nhiều nơi đã tích cực vào cuộc, góp phần giảm thiểu rác phát sinh ra môi trường song có nơi vẫn xem nhẹ. 
Bắc Giang: Chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên hợp lý
(BGĐT) - Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tham mưu cho tỉnh Bắc Giang và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, tạo chuyển biến rõ nét. Để bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng bền vững của tỉnh thời gian tới, Sở tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực này, góp phần sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...