Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Kinh tế
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Lục Nam (Bắc Giang) nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp

Cập nhật: 16:05 ngày 19/08/2022
(BGĐT) - Với lợi thế phát triển nông nghiệp, huyện Lục Nam (Bắc Giang) xác định hình thành những vùng sản xuất tập trung, tạo thương hiệu, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Qua đó, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích sản xuất và thu nhập cho nông dân.

Đang trong vụ thu hoạch, có đơn hàng hơn một tấn nên dù trời nắng bỏng rát, các thành viên Hợp tác xã (HTX) Nhãn Đan Hội, xã Đan Hội vẫn miệt mài cắt, đóng túi trên những triền đồi bạt ngàn nhãn. Do hợp đất nên nhãn ở đây quả to, cùi dày, ăn ngọt, mát, sản phẩm được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Dù là Giám đốc HTX nhưng anh Vũ Văn Yến cũng lao động như các thành viên khác với bộ quần áo bảo hộ chuyên dụng, mũ, găng tay... 

{keywords}

Thành viên HTX Nhãn Đan Hội thu hoạch sản phẩm.

Gạt mồ hôi trên trán, anh Vũ nói: “Nhãn Đan Hội nổi tiếng từ lâu nhưng trước đây người dân sản xuất đơn lẻ, nhà nào biết nhà đấy nên dẫu có ngon ngọt thì giá bán vẫn không tương xứng với chất lượng. Thấy rõ bất cập đó, đầu năm 2022, tôi và một số người tâm huyết khác làm thủ tục thành lập HTX, bước đầu tập hợp được 20 hộ, với diện tích hơn 20 ha chuyên canh nhãn. Vụ đầu tiên, các thành viên giúp đỡ nhau về kỹ thuật chăm sóc, tập trung lao động để thu hoạch cho từng nhà”. Được biết, HTX đang có kế hoạch mở rộng diện tích, thu hút thêm xã viên, hoàn thiện các bước tiến tới đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP và sản phẩm OCOP. Từ đây, nhãn Đan Hội sẽ có cơ hội đi vào các siêu thị, tham gia chuỗi sản phẩm chất lượng cao, cải thiện thu nhập cho người sản xuất.

Là một thành viên tích cực của HTX, anh Nguyễn Văn Tám ở thôn Triệu, xã Đan Hội đầu tư máy sấy long nhãn hoạt động bằng điện thay cho than củi như trước, ban đầu chỉ có gia đình anh, hiện giờ đã có 10 nhà khác đầu tư máy. Anh Tám cho biết, nếu chỉ bán nhãn tươi sẽ chịu nhiều áp lực về thời gian thu hoạch ngắn, khó bảo quản. Sấy long nhãn bằng kỹ thuật mới cho ra sản phẩm đồng đều, ít hao hụt, chủ động điều chỉnh nhiệt độ và không gây ô nhiễm môi trường. “Long nhãn sấy có giá bán cao gấp hàng chục lần so với quả tươi, dễ dàng vận chuyển, được người tiêu dùng đón nhận, đặc biệt là đa dạng sản phẩm. Sắp tới tôi sẽ đầu tư xây dựng kho lạnh để có nhãn bán quanh năm”, anh Tám nói.

Không chỉ có xã Đan Hội, hiện diện tích trồng nhãn của toàn huyện khá lớn, với 750 ha, sản lượng năm nay ước đạt khoảng 9.600 tấn, tăng 15,4% so với năm 2021, tập trung tại các xã: Đan Hội, Lục Sơn, Đông Hưng, Đông Phú, Bình Sơn… Trong đó, diện tích nhãn được sản xuất theo hướng VietGAP khoảng 200 ha. Huyện chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng quy trình thâm canh mới, đưa các giống nhãn chín muộn vào trồng nhằm rải vụ; sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả tăng từ 20-30% so với các giống nhãn cũ. Toàn huyện đã nhân rộng hơn 300 ha trồng giống nhãn chín muộn, trở thành cây hàng hóa chủ lực có thế mạnh của địa phương. 

{keywords}

HTX Dưa leo quê Lục Nam thu mua sản phẩm cho nông dân.

Nhằm mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp tập trung, huyện Lục Nam còn khuyến khích các hình thức liên kết, hình thành vòng tròn khép kín, bền vững không chỉ cho cây nhãn mà nhiều loại cây trồng khác. Anh Hoàng Ngọc Tình, Giám đốc HTX Dưa leo quê Lục Nam, xã Đông Phú chia sẻ: “Thấy được vất vả, rủi ro của bà con nông dân nên HTX đứng ra cung cấp giống, phân bón, vật tư… đồng hành trong suốt quá trình chăm sóc, sau đó thu hoạch, bao tiêu sản phẩm. 

Hiện vùng liên kết của HTX mở rộng ra 50 ha trên địa bàn các xã Đông Phú, Đông Hưng, Tam Dị, sản lượng bình quân 10 nghìn tấn sản phẩm/năm, doanh thu khoảng 50 tỷ đồng. Trong số hơn 400 gia đình tham gia liên kết, đa số được HTX đầu tư, ứng trước chi phí đến khi bán sản phẩm mới phải thanh toán nên thu hút ngày càng nhiều hộ. HTX có hướng phát triển liên kết ra các xã, thị trấn khác trong và ngoài huyện; đồng thời, đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ ra các tỉnh, TP”.

Hiện huyện Lục Nam hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, tiêu biểu là duy trì diện tích trồng na đạt 1.730 ha, đứng đầu tỉnh về diện tích và sản lượng, chủ yếu ở các xã: Huyền Sơn, Nghĩa Phương, Đông Phú, Cương Sơn… sản lượng hơn 14 nghìn tấn/năm, trong đó diện tích áp dụng quy trình sản xuất theo hướng VietGAP đạt 1.280 ha. Vùng trồng dứa hơn 400 ha ở các xã: Bảo Sơn, Tam Dị... Rau màu các loại ước khoảng 6.150 ha (rau chế biến, rau an toàn đạt 3.800 ha).

Để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025), Huyện ủy ban hành kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao; tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu, hiệu quả, sức cạnh tranh, nhất là đối với các sản phẩm OCOP chủ lực; gắn với thực hiện Nghị quyết số 401-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. 

Theo đồng chí Vũ Văn Sơn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, hiện nay huyện hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, tiêu biểu là duy trì diện tích trồng na đạt 1.730 ha, đứng đầu tỉnh về diện tích và sản lượng, chủ yếu ở các xã: Huyền Sơn, Nghĩa Phương, Đông Phú, Cương Sơn… sản lượng hơn 14 nghìn tấn/năm, trong đó diện tích áp dụng quy trình sản xuất theo hướng VietGAP đạt 1.280 ha. Vùng trồng dứa hơn 400 ha ở các xã: Bảo Sơn, Tam Dị... Rau màu các loại ước khoảng 6.150 ha (rau chế biến, rau an toàn đạt 3.800 ha). 

Thời gian tới, huyện tiếp tục rà soát, định hướng quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh các sản phẩm chủ lực, đặc trưng; chỉ rõ quy mô diện tích, phạm vi ranh giới đến từng xã các vùng sản xuất lúa, rau màu, cây ăn quả, chăn nuôi gà, lợn, thủy sản... Đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào các khâu sản xuất. Tăng cường hỗ trợ đầu tư, mở rộng quy mô, diện tích sản xuất sản phẩm sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức, liên kết sản xuất; quảng bá, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, bao bì nhãn mác và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bài, ảnh: Quốc Phương

Bắc Giang: Diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
(BGĐT) - Ngày 10/8, tại huyện Lục Nam, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2022.
Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Lục Nam tiếp nhận 787 đơn vị máu an toàn
(BGĐT) - Ngày 8/8, tại Nhà đa năng Cung Thiếu nhi huyện Lục Nam (Bắc Giang), Ban Chỉ đạo (BCĐ) Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh, BCĐ Vận động HMTN huyện tổ chức ngày hội HMTN đợt 2, năm 2022.
Khen thưởng ông Bùi Xuân Quế (xã Nghĩa Phương) dũng cảm đấu tranh, trấn áp tội phạm
(BGĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Lục Nam (Bắc Giang) có nhiều tấm gương dũng cảm trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, điển hình như ông Bùi Xuân Quế ở xã Nghĩa Phương. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...