Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phát triển kinh tế ban đêm: Động lực tăng trưởng kinh tế mới

Cập nhật: 20:25 ngày 23/08/2022
(BGĐT) - Kinh tế ban đêm ngày càng được nhiều địa phương trong nước chú trọng khai thác và coi là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế mới. Hiện trên địa bàn tỉnh cũng hình thành nhiều khu vực chợ đêm, dãy quán ăn ở TP Bắc Giang, ven các khu công nghiệp (KCN) và trung tâm các huyện.   

Định hình kinh tế ban đêm

Từ lâu, tại TP Bắc Giang, thị trấn Thắng (Hiệp Hoà), Chũ (Lục Ngạn) hay thị trấn Bích Động (Việt Yên)… đã xuất hiện nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ hoạt động về đêm, như: Chợ đêm, cửa hàng ăn uống, giải khát, karaoke, massage, làm đẹp, thời trang. 

{keywords}

Quán Điệp.

Các loại hình dịch vụ này phát triển sớm và lâu nhất vẫn thuộc địa bàn TP Bắc Giang, với một số cửa hàng ăn đêm nổi tiếng như: “Quán Điệp”, số 106 Lê Lợi; “Nhà hàng Sáu - đặc sản cháo miến lươn”, số 52 Nguyễn Văn Mẫn, hay khu phố ẩm thực đêm trên đường Nghĩa Long. 

Bà Nguyễn Thị Điệp, chủ Quán Điệp chia sẻ, gia đình mở quán ăn đêm từ năm 1996. Trước đây bà phải thuê cửa hàng ở rất nhiều nơi. Sau nhiều năm kinh doanh bà đã mua được căn nhà riêng. Hiện Quán Điệp được mở tại nhà của bà, doanh thu hàng trăm triệu đồng/tháng.

Ngoài các quán ăn đêm, TP Bắc Giang còn có các chợ đầu mối rau, củ, quả đêm như: Chợ Mía, xã Tân Mỹ; chợ nông sản trên đường Lý Thái Tổ (nay chuyển về Khu đô thị phía Nam). 

{keywords}

Hàng hoá bày bán xung quanh chợ Mía.

Ông Lương Ngọc Khâm, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cho biết, chợ Mía có 90 ki ốt (không kể các cửa hàng bày bán xung quanh khu vực chợ dọc theo đường tỉnh 295B). Bình quân mỗi đêm có 60 xe ô tải vận chuyển hoa quả từ khắp các tỉnh, TP trong nước và nhập từ Trung Quốc, Thái Lan… đến chợ Mía. Ước tính có từ 500 - 600 tấn hoa quả được tiêu thụ, tương ứng từ 5 đến hơn 10 tỷ đồng.

Gần đây, các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh có nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, thu hút hàng trăm nghìn lao động từ khắp nơi về làm việc nên các cửa hàng tạp hoá, ăn uống, làm đẹp mọc lên san sát. Nhiều dịch vụ tại các địa phương ven KCN như: Thị trấn Nếnh (Việt Yên); xã Nội Hoàng (Yên Dũng)… tạo việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, các hoạt động kinh tế ban đêm ở Bắc Giang mới dần hình thành trong thời gian gần đây, tuy nhiên vẫn còn manh mún, tự phát dưới các loại hình như khu ẩm thực nhỏ lẻ, quán cà phê, karaoke... để phục vụ nhu cầu tối thiểu của một bộ phận giới trẻ và công nhân KCN trong tỉnh. Các dịch vụ đêm chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút khách du lịch và lượng lớn người lao động đang làm việc tại tỉnh. 

Hầu hết cơ sở dịch vụ ăn uống hoạt động trong ngày và kết thúc trước 20 giờ, chỉ một số cơ sở thức ăn đường phố hình thành dọc các tuyến đường, phố trung tâm hoạt động từ 16- 23 giờ và cửa hàng ăn uống, dịch vụ khác tại khu vực quanh các KCN, như: My Điền, thị trấn Nếnh; Núi Hiểu, xã Quang Châu; Trung Đồng, xã Vân Trung (Việt Yên) hoạt động quá 24 giờ, tuy nhiên đều mang tính tự phát. 

Trên địa bàn tỉnh chưa có chợ đêm hay khu phố đêm, tuyến phố chuyên doanh mua sắm, ẩm thực về đêm ấn tượng, đặc trưng; chưa có các dịch vụ văn hoá nghệ thuật, vũ trường, khu tổ hợp vui chơi giải trí tập trung để du khách và người dân trải nghiệm.

Xu hướng tất yếu

Bắc Giang hiện có 2.237 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 730 di tích được xếp hạng, hơn 500 lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm. Nhiều điểm đến hấp dẫn, tiêu biểu là: Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, điểm du lịch bản Ven, sân golf Yên Dũng… cùng nhiều thắng cảnh hồ đập, rừng nguyên sinh như: Hồ Khuôn Thần, Cấm Sơn, Suối Nứa, rừng Khe Rỗ… là cơ sở quan trọng cho việc hình thành các tour, tuyến du lịch liên tỉnh. 

{keywords}

Khu mua sắm thời trang trên đường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang).

Bắc Giang có mạng lưới giao thông đa dạng với 5 tuyến quốc lộ chạy qua cùng 18 tuyến đường tỉnh, cơ bản kết nối thuận lợi với các tỉnh lân cận và từ TP Bắc Giang tới trung tâm các huyện, khu, điểm du lịch. Cùng với xu thế phát triển công nghiệp, lao động trẻ và lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh tăng nhanh, hình thành số đông tầng lớp trung lưu. Đây là nhóm dân cư có nhu cầu và tạo mức chi tiêu cao cho các hoạt động về đêm.

Ngày 27/7/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1129 về việc phê duyệt “Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam”, tạo tiền đề cho việc hình thành khung chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm tại Bắc Giang. 

Tháng 4/2021, UBND tỉnh ra Quyết định ban hành “Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030”. Mục tiêu là tận dụng tối đa thời gian, nâng cao hiệu suất sử dụng cơ sở vật chất, phát huy giá trị văn hóa, đặc biệt là kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch để gia tăng hoạt động kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân và ngân sách.

Theo Quyết định số 1129 ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam”, kinh tế ban đêm được xác định là các hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra từ 6 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Hiện TP Bắc Giang là đơn vị đi đầu trong phát triển kinh tế ban đêm. Đồng chí Trần Văn Thanh, Trưởng Phòng Kinh tế TP cho biết, UBND TP đã ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2030. 

Mục tiêu nhằm xây dựng TP trở thành điểm đến sôi động, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu làm việc, vui chơi, giải trí, mua sắm, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm cuộc sống về đêm; thúc đẩy tiêu dùng và phát triển du lịch trên địa bàn. 

TP sẽ xây dựng từ 1-2 khu tổ hợp thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí cao cấp, bao gồm: Hệ thống cửa hàng, trung tâm mua sắm, ẩm thực, dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp...; xây dựng từ 1- 2 khu tổ hợp vui chơi, giải trí ban đêm sôi động riêng biệt; xây dựng từ 1-2 tuyến phố đi bộ (hiện TP đang xây dựng tuyến phố đi bộ dài 2,4 km tại Khu đô thị phía Nam) thuộc khu vực quy hoạch kinh tế ban đêm; xây dựng từ 1-2 tour du lịch tham quan di tích lịch sử, kết hợp trải nghiệm ẩm thực, văn hóa nghệ thuật, phục vụ khách du lịch và người dân; xây dựng và phát triển từ 1-2 sản phẩm vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, cảnh quan độc đáo, đặc sắc mang tính biểu tượng về đêm.

Chia sẻ về phát triển kinh tế ban đêm, Tiến sĩ Phùng Văn Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, kinh tế ban đêm phải gắn với du lịch, mua sắm, vui chơi, giải trí, ẩm thực và một số loại hình dịch vụ đặc biệt khác. Nơi phát triển kinh tế ban đêm phải tạo ra các không gian thu hút du khách lưu trú qua đêm. 

Để đạt được điều này, Bắc Giang phải đầu tư cho hạ tầng du lịch, như: Khu đi bộ, không gian mua sắm, hay điểm du lịch, tạo sự khác biệt so với các điểm du lịch, phố đi bộ của các tỉnh, TP khác để “hút” khách trong và ngoài nước. Song song với đó, tỉnh cần xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp tiềm năng và có bề dày hoạt động trong ngành du lịch, giải trí.

Bài, ảnh: Thế Đại

Cho phép mở lại một số quán ăn ở Việt Yên, Yên Dũng phục vụ công nhân
(BGĐT) - Qua tiếp nhận thông tin từ công nhân trong khu nhà trọ, phần lớn không có bếp để nấu ăn. Hiện nay các hàng ăn đều đóng cửa. Vì vậy, để giải quyết được nhu cầu ăn tối thiểu hằng ngày của công nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có ý kiến như sau:
Việt Yên: Tạm dừng hoạt động các quán ăn, uống vỉa hè từ 12 giờ trưa ngày 3/5
(BGĐT) - Không chỉ tạm dừng các dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử trực tuyến, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) yêu cầu các xã, thị trấn tạm dừng hoạt động của các quán ăn uống vỉa hè, lòng đường và bar để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Hà Nội đóng cửa quán ăn đường phố, cà phê từ 0 giờ ngày 16/2
Quán ăn đường phố, trà đá, cà phê, điểm di tích, đền chùa sẽ đóng cửa từ 0 giờ ngày 16/2 để ngăn nguy cơ Covid-19 lây lan.
TP Bắc Giang: Nhiều nhà hàng, quán ăn dừng hoạt động để phòng dịch
(BGĐT) - Sau khi có thông báo bệnh nhân tại Quảng Ninh và Hải Dương dương tính với Covid-19, một số địa phương trong tỉnh phải thiết lập vùng cách ly, nguy cơ dịch lây lan, một số nhà hàng, quán ăn trên địa bàn TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã chủ động đóng cửa.
Chủ quán ăn sáng giao dịch một ngày 4 tỷ đồng lô đề
Phan Thị Trang, 31 tuổi bán hàng ăn tại nhà riêng, nhằm tạo vỏ bọc che đậy hành vi ghi lô đề.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...