Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Mưa lớn, nhiều nơi ngập cục bộ, cây xanh đổ, gãy

Cập nhật: 11:28 ngày 26/08/2022
(BGĐT) - Do ảnh hưởng bão số 3, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có mưa lớn đã khiến nhiều nơi trong tỉnh bị ngập cục bộ, cây xanh đổ, gãy.

Tại huyện Lục Ngạn, theo tổng hợp của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, đến khoảng 9 giờ ngày 26/8, có 20 nhà dân tại xã Thanh Hải bị ngập nước phải di dời.

{keywords}

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn xã Phong Minh cử lực lượng canh gác tại ngầm Tà Cang.

Tại xã Kim Sơn có cột điện bị gãy đổ, xuất hiện một số điểm sạt lở mái tà luy đường giao thông ở các xã: Hộ Đáp, Phượng Sơn, Kim Sơn. Một số trường học bị ngập nước đang tổ chức di chuyển vật dụng. Khoảng 500 ha cây ăn quả bị ngập cục bộ.

{keywords}

Diện tích cây ăn quả của hộ dân xã Kiên Lao bị ngập cục bộ.

Hiện tại, nước trên các sông, suối nhỏ đang dâng cao, tràn qua và ngập sâu một số điểm giao thông và các ngầm tràn nằm trên địa bàn các xã. Theo Trạm thuỷ văn Chũ, mực nước sông Lục Nam hiện tại đo được là 10,32 m; các hồ đập trên địa bàn mực nước tràn từ 10 đến 105 cm.

Trước diễn biến của mưa bão, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Ngạn chỉ đạo các địa phương lên kế hoạch di dời dân đối với những nơi có nguy cơ ngập sâu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ nhân dân.

{keywords}

Một đoạn đường tỉnh 289 thuộc địa bàn xã Trù Hựu bị ngập nước.

UBND các xã, thị trấn tổ chức trực ban 24/24 giờ, đồng thời bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, đặc biệt tại các điểm giao thông, bến thuyền nghiêm cấm việc đi lại của người dân. Trong trường hợp cần thiết phải có lực lượng hỗ trợ để di chuyển.

* Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Nam, từ đêm 25 đến sáng 26/8, trên địa bàn có mưa, mưa rào, có nơi có dông, một số địa phương có mưa to như: Cẩm Lý (190 mm), Khám Lạng (182 mm), Đồi Ngô (153 mm), Đông Hưng (123 mm)…

{keywords}

Tỉnh lộ 293, đoạn qua địa bàn xã Vô Tranh (Lục Nam) bị ngập sâu do mưa lớn.

Lúc 9 giờ 40 phút ngày 26/8, mực nước trên sông Lục Nam tại Lục Nam lên 4,3m (báo động I). Các hồ chứa trên địa bàn huyện bình quân đạt khoảng 65,85% dung tích thiết kế. Có hai hồ dung tích đạt 100%, mực nước hiện tại cao hơn cao trình đỉnh tràn, đang được xả hồ gồm hồ Đá Cóc và hồ Cửa Cốc. Qua kiểm tra cho thấy các công trình đê điều, thủy lợi, hồ đập, trạm bơm đều bảo đảm an toàn.

Mưa lũ làm một số điểm giao thông, ngầm bị chia cắt tại các xã Lục Sơn, Vô Tranh, Nghĩa Phương… Lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền các địa phương đã kịp thời cử cán bộ có mặt tại hiện trường, đặt biển cảnh báo, tổ chức phân luồng, hướng dẫn từ xa, nhắc nhở người dân tham gia giao thông chú ý giữ an toàn.

Mưa lũ gây một số thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, cụ thể: Tổng diện tích bị ngập cục bộ hơn một nghìn ha, trong đó diện tích lúa ngập 865,4 ha (ngập trắng 750,4 ha, ngập râu trê 115 ha); hoa màu ngập trắng 80 ha; cây ăn quả ngập 67 ha. Trên địa bàn xã Lục Sơn có 415 ha bạch đàn bị đổ, trong đó 280 ha đổ nghiêng, 135 ha đổ rạp không có khả năng phục hồi. Nhiều gia đình chăn nuôi gia cầm (vịt, chim bồ câu) bị chết, trôi mất.

* Tại huyện Sơn Động, từ 19 giờ ngày 25/8 đến 7 giờ ngày 26/8, trên địa bàn huyện xảy ra mưa vừa, mưa to, lượng mưa đo được tại Trạm Thủy văn thị trấn An Châu là 92,2 mm, Trạm Thủy văn Cầm Đàn là 113 mm. Mưa kéo dài khiến nước ở các sông, suối dâng cao, gây ảnh hưởng trực tiếp tới giao thông, công trình thủy lợi và một số hộ dân.

Cụ thể, mưa lớn làm 24 thôn tại các xã: An Lạc, Phúc Sơn, Đại Sơn, An Bá, Tuấn Đạo, Lệ Viễn, Yên Định, Dương Hưu, Hữu Sản, Thanh Luận và thị trấn Tây Yên Tử bị chia cắt cục bộ và dự báo số thôn bị chia cắt sẽ tiếp tục tăng lên khi nước dồn về.

{keywords}

Điểm sạt lở tại tuyến đường nối xã Tuấn Đạo với xã An Bá.

Ở xã Tuấn Đạo, tuyến đường liên xã nối với xã An Bá bị sạt lở 100 m, ước tổng lượng đất đá sạt lở khoảng 200 m3. Tương tự đường tỉnh 293, đoạn qua xã Thanh Luận cũng bị sạt lở 10 m3. Đập Quát, thôn Thoi, xã Dương Hưu, nước dâng cao hơn mặt đập 30 cm, chảy xiết gây xói lở hàm ếch (chưa ước được khối lượng đất đá), nguy cơ vỡ đập nếu tiếp tục có mưa lớn.

Về tình hình thiệt hại, có 4 hộ gia đình tại xã Hữu Sản bị ảnh hưởng do sạt lở đất, trong đó hộ ông Vi Văn Thuật (SN 1985), thôn Dần bị nứt dầm nhà và làm đổ lan can tường chắn tầng 2. Tại xã Thanh Luận, cột viễn thông tại ngã 3 thôn Rỏn bị đổ, gây cản trở giao thông.

{keywords}

Cơ quan chức năng xã Dương Hưu trải bạt nhằm hạn chế sói mòn đập Quát.

Đồng chí Lê Đức Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cho biết: “Ngay trong sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện đã ra công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, thông tin kịp thời cho nhân dân để chủ động phòng tránh; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Cùng đó kiểm tra thường xuyên để nắm tình hình thực tế tại địa phương; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định. Tại các ngầm tràn, điểm sạt lở, các địa phương đặt biển cảnh báo và bố trí người canh gác. Đối với các sự cố, chúng tôi đã yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn huy động phương tiện, vật tư xử lý, thực hiện trải bạt chống xói mòn tại đập Quát”.

* Tại TP Bắc Giang nhiều cây xanh bị đổ gãy. Theo tổng hợp ban đầu của Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang, từ đêm 25 đến sáng 26/8 toàn TP có khoảng 80 cây xanh đô thị do đơn vị quản lý bị đổ, gãy; trong đó cây xanh đô thị loại I gần 50 cây, còn lại là cây loại II và III.

{keywords}

Cây xanh bị bật gốc đổ gãy trước cửa nhà người dân tại đường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang).

Khu vực có nhiều cây xanh bị đổ, gãy thuộc đường 293 (khu vực UBND TP Bắc Giang), đường Thanh Niên, khuôn viên cây xanh khu đô thị Bách Việt, nhà thi đấu thể thao tỉnh... 

Chị Nguyễn Thị Thái, tổ trưởng tổ 5, Đội Công viên cây xanh, Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang cho biết: “Ngay khi mưa ngớt, đội đã huy động cán bộ công nhân kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu vực cây xanh được giao quản lý để thống kê, khắc phục, trong đó tập trung xử lý những cây ảnh hưởng tới việc sinh hoạt, đi lại của người dân”.

{keywords}

Công nhân Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị khắc phục hậu quả sau trận mưa bão tại khu đô thị Bách Việt (TP Bắc Giang).

Dự báo vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và tan dần, khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to và giông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 50-100 mm, có nơi hơn 150 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp như: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1. Để ứng phó, tỉnh Bắc Giang đã ban hành công điện, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Tin, ảnh: Quang Huấn-Văn Vĩnh

Bão Maon vào Biển Đông, mạnh cấp 10
22 giờ ngày 23/8, bão Maon vào Biển Đông, sức gió tối đa 102 km/h, cấp 10 và đang hướng đến Hong Kong (Trung Quốc).
Phát lệnh báo động số II trên sông Lục Nam (tại Trạm Thủy văn Cẩm Đàn)
(BGĐT) - Vào hồi 5 giờ 10 phút ngày 26/8, Ban Chỉ huy (BCH) Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Bắc Giang có Công điện phát lệnh báo động số II trên sông Lục Nam (tại Trạm Thủy văn Cẩm Đàn).
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...