Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Nhiều loại quả giá cao, hút khách dịp Tết Trung thu

Cập nhật: 14:02 ngày 08/09/2022
(BGĐT) - Thời điểm này, nhiều hộ dân tại Bắc Giang đang thu hoạch na Thái Lan (na Thái), dứa trái vụ cuối mùa và hồng nhân hậu. Do nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Trung thu tăng mạnh nên giá các loại quả này tăng cao.
{keywords}

Chị Thu bên những trái na Thái của gia đình.

Mấy ngày qua, nhiều hộ dân tại các xã Quý Sơn, Tân Quang (Lục Ngạn) phấn khởi vì giá na Thái tăng cao. Chị Trần Thị Thu, thôn Trại 3, xã Quý Sơn cho biết, gia đình chị có 2 ha na Thái, trong đó có gần 1 mẫu đã cho thu hoạch. Hiện mỗi ngày gia đình chị thu hoạch hơn 2 tạ quả.

Theo chị Thu, na loại 1 (từ 1-1,5 kg/quả) giá từ 80-85 nghìn đồng/kg; na loại 2 (0,5-0,8 kg/quả) giá từ 45-50 nghìn đồng/kg. Na loại 1 giá tăng 15 nghìn đồng/kg, na loại 2 tăng 5 nghìn/kg so với đầu vụ năm nay.

Cùng với na Thái, hiện nông dân các xã như: Bảo Sơn (Lục Nam); Hương Sơn (Lạng Giang)… đang thu hoạch dứa trái mùa cuối vụ. Ông Nguyễn Văn Đăng, Phó Giám đốc HTX Dứa sạch Hương Sơn cho biết, giá dứa mấy ngày qua đạt 13 nghìn đồng/kg, tăng gấp đôi so với thời điểm chính vụ hồi tháng 6, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021, người dân thu khoảng 360 triệu đồng/ha.

{keywords}

Người dân thôn Hương Thân, xã Hương Sơn thu hoạch dứa trái vụ.

Thời điểm này, các hộ trồng hồng nhân hậu tại xã Đông Phú (Lục Nam), các xã: Tân Quang, Kim Sơn, Tân Hoa (cùng ở huyện Lục Ngạn) cũng rất phấn khởi vì giá loại quả này đang đạt mức 15-16 nghìn đồng/kg, tăng gấp đôi năm ngoái, được thương lái thu mua tại vườn. Với mức giá này, nông dân thu lãi hơn 100 triệu đồng/ha.

Theo các chủ vườn, nguyên nhân giá các loại quả trên tăng cao là do năm nay dịch Covid-19 được kiểm soát, giao thương thuận lợi. Bên cạnh đó, thời điểm này dứa đang khan hiếm, trong khi nhu cầu mua hoa quả dịp Tết Trung thu tăng cao.

{keywords}

Thu hoạch, đóng gói hồng nhân hậu tại hộ ông Đào Văn Hùng ở thôn Phong Quang, xã Đông Phú (Lục Nam).

Tổng hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Bắc Giang hiện có khoảng 800 ha dứa, tập trung tại các huyện Lục Nam và Lạng Giang, trong đó có hơn 200 ha dứa trái vụ, năng suất từ 35-37 tấn/ha. Tổng diện tích hồng nhân hậu đạt hơn 300 ha, tập trung tại các huyện Lục Ngan, Lục Nam.

Do mới được người dân đưa vào thâm canh nên diện tích na Thái của Bắc Giang mới đạt hơn 100 ha, tập trung tại các huyện Lục Ngạn và Lục Nam. Năng suất bình quân đạt khoảng 8 tấn/ha, doanh thu khoảng 400 triệu đồng.

Tin, ảnh: Bảo Lâm

Để có được một thương hiệu nông sản
(BGĐT) - Báo VnExpress vừa có bài giật tít “Vải thiều niềm tự hào của Việt Nam”, trong đó trích dẫn lời một nhà báo nước ngoài:"Vải thiều vừa đẹp vừa ngon, vừa với khẩu vị mọi người, không chỉ góp phần vào xuất khẩu mà còn tăng cường hình ảnh Việt Nam với quốc tế".
Nông sản Bắc Giang được trưng bày tại Triển lãm thực phẩm quốc tế Seoul Food
(BGĐT) - Theo ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vifoco, TP Bắc Giang (Bắc Giang), tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food (Hàn Quốc), doanh nghiệp đưa một số sản phẩm tiêu biểu tham gia triển lãm.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...