Ngày 22/11, Đội QLTT số 3 phối hợp với Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Đội QLTT số 2 và Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Việt Yên kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thiện, tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh (Việt Yên), phát hiện tại đây trưng bày để bán một số hàng hóa gắn nhãn hiệu “Adidas”, có dấu hiệu giả mạo.
Bao gồm: 12 chiếc quần dài người lớn; 29 chiếc áo khoác nỉ người lớn dài tay; 17 chiếc quần đùi nam người lớn; 30 chiếc áo phông nam cộc tay. Tổng trị giá hàng hóa hơn 21 triệu đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Văn Thiện là chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hoá đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa trên. Đội QLTT số 3 đã thiết lập biên bản tạm giữ tang vật vi phạm hành chính để xác minh tình tiết và đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt đối với ông Nguyễn Văn Thiện 27,5 triệu đồng về hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
Ngày 18/11, Đội QLTT số 3 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thị Trâm, phố Hoà Bình, thị trấn Bố Hạ (Yên Thế). Đoàn kiểm tra phát hiện tại hộ kinh doanh này đang bày bán một số hàng hóa là mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Toàn bộ số hàng này không xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ.
Tang vật vi phạm gồm: 430 túi đắp mặt nạ loại 40ml/túi; 80 tuýp kem bôi da loại 15g/tuýp; 52 tuýp kem bôi sẹo loại 25g/tuýp; 24 tuýp kem bôi sẹo loại 40g/tuýp; 70 chai keo xịt tóc loại 320ml/chai, tổng trị giá 9,72 triệu đồng. Bà Trâm thừa nhận hành vi vi phạm kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Đội trưởng Đội QLTT số 3 đã ban hành Quyết định xử phạt đối với bà Nguyễn Thị Trâm về hành vi vi phạm hành chính kinh doanh hàng hóa (mỹ phẩm) không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền 8 triệu đồng; đồng thời, tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định pháp luật.
Bảo Lâm
Tăng cường quản lý thị trường bất động sản Bắc Giang(BGĐT) - Sở Xây dựng Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản (BĐS) trên địa bàn như: Hoạt động của các sàn BĐS, văn phòng giao dịch BĐS, hoạt động môi giới, cò BĐS; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động “làm giá”, “thổi giá” BĐS, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định.
Nghị định số 02 của Chính phủ: Siết chặt quản lý thị trường bất động sản(BGĐT) - Ngày 6/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều kinh doanh bất động sản (BĐS), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2022 (gọi tắt Nghị định 02). Theo cơ quan chức năng, Nghị định này có nhiều nội dung mới, góp phần quản chặt thị trường BĐS.