Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trồng hoa khởi nghiệp

Cập nhật: 18:24 ngày 13/12/2022
(BGĐT) - Không chọn các loại cây trồng lợi thế của địa phương mà anh Ngô Hồng Quang (SN 1997), xã Liên Chung, huyện Tân Yên (Bắc Giang) quyết định khởi nghiệp với mô hình trồng hoa.  

Sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, anh làm cán bộ kỹ thuật chăm sóc vườn hoa công nghệ cao tại Công ty cổ phần Công nghệ cao Sapa. Gắn bó với các loài hoa quý của vùng núi Sapa cùng các loài hoa ngoại nhập đã thôi thúc chàng kỹ sư trẻ nuôi ước mơ xây dựng vườn hoa của riêng mình. 

Được bố mẹ hết lòng ủng hộ, năm 2021, anh về quê vay mượn, tận dụng diện tích đất của gia đình và thuê hơn 1 nghìn m2 đất bắt đầu khởi nghiệp. Anh Quang cho biết: “Lúc mới làm, tôi cũng gặp nhiều khó khăn do chưa nắm hết kỹ thuật trồng các loại hoa; nguồn vốn thì hạn hẹp. Chưa kể, vừa mới làm vụ đầu thì gặp mưa, cả vườn ngập trong nước do khu đất nằm tại vùng trũng, thiệt hại hơn một nửa”.

Không nản chí, anh quyết làm lại từ đầu. Kiên trì, chịu khó vừa làm, vừa học nên chỉ ít lâu sau, anh đã khôi phục lại vườn hoa và làm chủ kỹ thuật. Hiện nay, vườn hoa của anh được đầu tư hơn 100 triệu đồng xây dựng nhà lưới, có hệ thống tưới tự động. Mô hình có hơn 2 vạn chậu hoa cảnh các loại như: Cát tường, ly, cúc, hồng, đồng tiền, sống đời, hương thảo... 

{keywords}

Anh Ngô Hồng Quang chăm sóc vườn hoa.

Theo anh Quang, muốn các loại hoa sinh trưởng phát triển tốt thì khâu kỹ thuật và quy trình chăm sóc cần được chú trọng. Đồng thời quan tâm đặc biệt tới 3 yếu tố cơ bản là độ ẩm, ánh sáng, độ thông thoáng. Để đất tơi xốp, không chua, anh xử lý bằng vôi bột trước khi trồng, sau đó bón lót phân chuồng ủ mục; hạn chế bón phân hóa học vào ngày mưa để tránh phân còn sót trên lá cây sẽ dẫn tới nấm lá, thối rũ. Những ngày nắng to, thời tiết hanh khô, anh luôn chú ý tưới nước cho cây ít nhất 1 lần/ngày. Bên cạnh đó, anh mày mò tìm hiểu quá trình sinh trưởng của cây và có biện pháp chăm sóc phù hợp theo từng giai đoạn. Anh luôn theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết để điều chỉnh kỹ thuật kịp thời.

Thông qua mạng xã hội và các hội nhóm về hoa, anh nắm lấy cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm, từ đó nhiều khách hàng biết đến, liên hệ đặt hàng. Các loại hoa cảnh của gia đình anh xuất đi các tỉnh như: Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Lai Châu, Sơn La... Hiện anh tạo việc làm cho 10 lao động thời vụ, tiền công từ 200-250 nghìn đồng/ngày. Trừ chi phí, năm 2021 vườn hoa cho lợi nhuận hơn 100 triệu đồng và năm 2022 ước đạt hơn 300 triệu đồng. Mô hình vừa đoạt giải Ba cuộc thi "Dự án thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Bắc Giang năm 2022 do Tỉnh đoàn tổ chức.

Bài, ảnh: Phương Thảo

Hỗ trợ khởi nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên
(BGĐT) - Giải quyết việc làm cho thanh niên tại địa phương được Huyện đoàn Lục Nam (Bắc Giang) luôn quan tâm. Nhiều hoạt động, chương trình tư vấn, giới thiệu, định hướng giới thiệu nghề nghiệp cho các bạn trẻ đã được triển khai có hiệu quả. 
Tân Yên: Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
(BGĐT) - Nhằm giúp thanh niên trên địa bàn có cơ hội phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, Huyện đoàn Tân Yên (Bắc Giang) đã triển khai chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp với nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, bước đầu đem lại hiệu quả.
Hỗ trợ khởi nghiệp, vốn vay để nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ
(BGĐT) - Ngày 5/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang tổ chức Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp và tổng kết 20 năm thực hiện văn bản liên tịch giữa Hội LHPN tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh về uỷ thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2003-2022.
Khởi nghiệp với sâm Nam núi Dành
(BGĐT) - Quyết tâm khởi nghiệp từ đồng đất quê hương, anh Nguyễn Văn Điện (SN 1986) ở thôn Lãn Tranh I, xã Liên Chung (Tân Yên - Bắc Giang) đã vươn lên làm giàu từ mô hình nhân giống sâm quý và chăn nuôi tổng hợp.
Khởi nghiệp với "Nông trại Cao Lan"
(BGĐT) - Với mong muốn phát triển kinh tế tại quê nhà, anh Hoàng Xuân Mau (SN 1994), dân tộc Cao Lan, bản Nghè, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế (Bắc Giang) xây dựng mô hình “Nông trại Cao Lan”. Mô hình góp phần quảng bá, nâng giá trị sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...