Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Nhộn nhịp chợ Tết vùng cao

Cập nhật: 15:21 ngày 19/01/2023
(BGĐT) - Năm nay dịch Covid-19 được kiểm soát nên phiên chợ vùng cao Tân Sơn, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) dịp cuối năm càng thêm đông vui, nhộn nhịp. Các quầy bán đầy ắp hàng hóa. Người dân tấp nập mua sắm, tạo nên cảnh sắc, không khí đầm ấm, vui tươi ngày áp Tết.

Lượng hàng hóa lớn

Áp Tết Nguyên đán Quý Mão, theo chân ông Hoàng Văn Dẽo, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Quản lý và khai thác chợ Tân Sơn, chúng tôi hòa mình vào phiên chợ vùng cao Tân Sơn. Mới sáng sớm đã thấy hàng trăm xe máy, ô tô, xe thồ… vận chuyển đủ loại hàng hóa đến chợ. Dù diện tích chợ Tân Sơn khá rộng nhưng cũng không chứa hết lượng hàng mà các tiểu thương và người dân mang đến đây tiêu thụ. Vì thế, hàng hóa, nông sản được bày bán cả ở ngoài chợ. 

Trong chợ Tân Sơn có cả nghìn mặt hàng phục vụ nhu cầu người dân. Từ kim chỉ, lá dong, gạo nếp, mật mía, bánh kẹo, rau, thịt, cá, quần áo, giầy dép… đến đồ điện tử và cả men lá nấu rượu, cùng các loại hạt giống, lợn con. Tại đây có cả dãy hàng cắt tóc rất đông khách. Không khí trong chợ ồn ã tiếng nói cười, mặc cả mua hàng với rất nhiều ngôn ngữ, trang phục dân tộc khác nhau, tạo nên bức tranh riêng có tại phiên chợ vùng cao này.

{keywords}

Nhộn nhịp mua sắm tại phiên chợ.

Ông Dẽo giới thiệu, Tân Sơn là chợ loại 3, chỉ họp vào ngày 2 và ngày 7 âm lịch hằng tháng nên trước đây do UBND xã Tân Sơn quản lý. Theo quy định mới, đến năm 2014 chính quyền địa phương mới giao cho HTX của ông quản lý, khai thác. Chợ Tân Sơn hình thành đã lâu nhưng từ năm 2016 đến 2018, HTX Quản lý và khai thác chợ Tân Sơn mới đầu tư hơn 3 tỷ đồng quy hoạch, xây dựng đường bê tông, lò đốt rác thải, khu vệ sinh, hệ thống thoát nước thải… và hoạt động bài bản. Chợ có tổng diện tích gần 5 nghìn m2, chia làm 6 dãy với 255 gian hàng. Điều dễ nhận thấy là dù đông người mua, bán song các quầy hàng ở đây rất thoáng, ngăn nắp, sạch sẽ.

Gần trưa là thời điểm chợ Tân Sơn đông nhất. Theo ông Dẽo, những năm trước bà con phải đi bộ, ngựa thồ xuống chợ nên phải dậy từ sớm mới kịp mua hàng và về bản. Mấy năm gần đây, được huyện, tỉnh đầu tư làm đường bê tông đến từng thôn, bản giúp bà con đi xe máy thuận tiện. Vì thế, buổi trưa đi chợ, chiều về vẫn kịp.

Áp Tết nên chợ Tân Sơn họp tới chiều mới tan. Bà con ra về ai cũng lỉnh kỉnh đủ loại hàng hóa với niềm vui đón mùa xuân mới đủ đầy. Nhiều người còn hẹn nhau sang xuân gặp lại trong ngày hội đầu năm cũng tại phiên chợ này, để cùng nhau cất lên những làn điệu Sloong hao, hay những câu sli, câu lượn giao duyên của đồng bào vùng cao.

Các quầy hàng ở đây đều chật kín người. Trong khi người lớn chọn mua thực phẩm, bánh kẹo, đường, muối… thì đám trẻ lại xúm vào các cửa hàng quần áo, giầy dép. Anh Trịnh Văn Minh, trú tại thôn Chinh Thượng, xã Lan Mẫu (Lục Nam), chủ quầy hàng bán quần áo, chăn ga, gối đệm cho biết, năm nay lượng hàng hóa của anh bán tăng hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 30%. Chị Phan Thị Cúc, trú tại tổ dân phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Chũ (Lục Ngạn), chủ quầy hàng bánh kẹo cho hay, áp Tết, người dân mua bánh kẹo rất đông, lượng hàng tiêu thụ tăng gấp rưỡi so với năm ngoái. Do nhu cầu sử dụng hàng hóa chất lượng cao của người dân ngày càng tăng nên chị chọn cung ứng các loại bánh kẹo của những hãng sản xuất lớn như: Bibica, Hải Châu, Hải Hà, Hữu Nghị, Orion… Theo các chủ quầy hàng bán thịt lợn tại đây, lượng thịt bán ra phục vụ người dân ăn Tết tăng gấp 4-5 lần ngày thường. Riêng phiên chợ ngày 27 Tết, dự kiến hơn 40 quầy thịt ở đây, mỗi quầy bán được từ 5-7 con lợn.

Sau khi mua thực phẩm ăn Tết, nhiều người còn tranh thủ sắm các loại nông cụ như: Dao quắm, cuốc phát nương, kéo cắt tỉa cành cây và mua hạt giống về gieo trồng. Bà Vi Thị Hương, dân tộc Nùng, thôn Khuôn Trắng, xã Hộ Đáp nói: “Đầu năm khởi sự làm ăn nên phải dùng cái dao, cái cuốc sắc bén thì mới gặp may mắn được vớ”.

Bảo đảm hàng hóa rõ nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm

Không chỉ mua sắm, nhiều bà con còn tranh thủ dịp Tết mang nông sản ra bán nhằm được giá cao hơn. Bà Chu Thị Năm, dân tộc Nùng, thôn Khuôn Phải, xã Tân Sơn chia sẻ, để có tiền sắm Tết, phiên chợ hôm nay bà mang 30 kg gạo nếp nương, 5 cân mật mía (làm kẹo lạc hoặc chè lam), mấy buồng chuối, gừng và giềng rừng (làm nem ngựa) xuống chợ bán. Bà Năm nói: “Nhà có 4 khẩu thôi, năm nào cũng vậy, cứ dịp này là mình mang nông sản ra chợ bán để lấy tiền sắm Tết. Toàn hàng do nhà làm ra nên không lo ế, không bán hết thì lại mang về dùng dần”.

Ông Vi Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn cho biết: “Những năm gần đây, nhờ tích cực phát triển sản xuất, trồng cây ăn quả, trồng rừng, khai thác thủy sản, chăn nuôi… nên cuộc sống của người dân khấm khá hơn. Bởi vậy, lượng hàng hóa tiêu thụ trong mỗi phiên chợ ngày càng tăng. Đặc biệt, dịp Tết năm nay, dịch Covid-19 được kiểm soát nên bà con tới chợ mua hàng rất đông. Ước tính, lượng hàng hóa tiêu thụ tăng gần gấp đôi so với cùng thời điểm năm ngoái. 

Để bảo đảm an toàn cho người dân mua sắm, mỗi phiên chợ, địa phương đều cử lực lượng dân quân tham gia giữ an ninh trật tự, an toàn giao thông; cho bà con gửi xe miễn phí tại khu vực khuôn viên trụ sở UBND xã. Ngoài ra, xã Tân Sơn còn thành lập tổ chuyên trách tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương và người dân cung ứng nguồn hàng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm”.

{keywords}

Lực lượng Cảnh sát kinh tế (Công an huyện Lục Ngạn) kiểm tra hàng hóa bày bán trong chợ Tân Sơn.

Là chợ loại 3 nhưng chợ Tân Sơn được đánh giá có lượng người mua, bán hàng hóa đông nhất, nhì tỉnh Bắc Giang. Bởi chợ không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân xã Tân Sơn mà còn phục vụ nhân dân 6 xã trên đèo khác là Cấm Sơn, Hộ Đáp, Phong Vân, Phong Minh, Sa Lý, Sơn Hải (Lục Ngạn) và các xã: Quan Sơn, Hữu Kiên… huyện Chi Lăng (Lạng Sơn). Nhằm tránh bị gian thương tuồn hàng hóa kém chất lượng vào chợ, lực lượng chức năng của huyện luôn có mặt để kiểm tra, kiểm soát nguồn hàng. 

Thượng tá Vũ Văn Thanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế (Công an huyện Lục Ngạn) cho biết: “Bà con vùng cao thật thà, cứ thấy rẻ là mua nên chúng tôi thường xuyên tổ chức kiểm tra tem, nhãn mác hàng hóa. Không để kẻ xấu lợi dụng bán hàng nhái, hàng kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân, góp phần giúp bà con đón Tết an vui”.

Áp Tết nên chợ Tân Sơn họp tới chiều mới tan. Bà con ra về ai cũng lỉnh kỉnh đủ loại hàng hóa với niềm vui đón mùa xuân mới đủ đầy. Nhiều người còn hẹn nhau sang xuân gặp lại trong ngày hội đầu năm cũng tại phiên chợ này, để cùng nhau cất lên những làn điệu Sloong hao, hay những câu sli, câu lượn giao duyên của đồng bào vùng cao.

Bài, ảnh: Thế Đại

Giải phóng mặt bằng nhanh, hoàn thành công trình sớm
(BGĐT) - Xác định việc thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, đặc biệt là những dự án trọng điểm, thúc đẩy KT-XH của địa phương phát triển, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã tăng cường chỉ đạo, kịp thời gỡ “nút thắt” cho từng dự án.
Hội Nông dân xã Giáp Sơn tổ chức đại hội điểm, nhiệm kỳ 2023-2028
(BGĐT) - Ngày 6/1, Hội Nông dân (HND) xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được HND huyện Lục Ngạn chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội HND cấp xã trên địa bàn.
Lục Ngạn đón hàng nghìn lượt khách dịp nghỉ Tết Dương Lịch
(BGĐT)- Theo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2023, huyện đã đón hàng nghìn lượt khách ở các tỉnh, TP đến tham quan, trải nghiệm tại các hợp tác xã (HTX), nhà vườn, làng nghề, khu di tích lịch sử.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...