Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Kinh tế
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Tết trồng cây và khởi đầu tốt đẹp

Cập nhật: 20:46 ngày 27/01/2023
(BGĐT) - “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cứ mỗi dịp xuân về, chính quyền và nhân dân Bắc Giang lại tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tết trồng cây đã trở thành phong tục truyền thống tốt đẹp, khởi đầu cho phong trào trồng cây gây rừng hằng năm và các hành động bảo vệ rừng của các ngành, các cấp và nhân dân.

Tích cực trồng cây, trồng rừng

Dịp này, gia đình các ông: Ngô Văn Đáng, Nguyễn Văn Hạnh cùng nhiều hộ dân khác ở bản Chàm, xã Tam Tiến (Yên Thế) tranh thủ thời tiết có mưa, đất ẩm, lên đồi cuốc hố trồng rừng. Ông Đáng cho biết, gia đình có 2 ha rừng kinh tế và đang liên doanh với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế trồng thêm 3 ha rừng sản xuất nữa. 

Năm 2022, ông bán 0,5 ha rừng keo 7 năm tuổi, trừ chi phí, thu lãi hơn 50 triệu đồng. “Những năm trước chưa có nguồn cây giống lâm nghiệp tốt để chọn trồng, lại thiếu kỹ thuật thâm canh nên rừng sinh khối thấp, thu nhập không cao. Rút kinh nghiệm, năm nay tôi cuốc hố sớm, ủ phân bón lót trước 15 ngày đợi đúng dịp Tết trồng cây do huyện phát động là có thể trồng rừng ngay”, ông Đáng nói.

{keywords}

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Sơn Động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thôn Phe, xã Vân Sơn cách quản lý, bảo vệ rừng.

Không chỉ các hộ dân tại bản Chàm, những năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng của huyện Yên Thế và tỉnh Bắc Giang đã thu được nhiều kết quả. Năm 2022, diện tích rừng trồng, cây phân tán và sản lượng gỗ rừng trồng được khai thác đều cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, toàn tỉnh đã trồng được hơn 10,1 nghìn ha rừng tập trung (trong đó có 63,6 ha rừng phòng hộ), đạt 141% kế hoạch; toàn tỉnh trồng được hơn 7 triệu cây phân tán, tăng hơn 1,6 triệu cây so với năm 2021 (một số huyện đạt kết quả cao, như: Sơn Động hơn 1,46 triệu cây; Lục Ngạn và Lục Nam đều đạt hơn 1 triệu cây,...); khai thác hơn 1 triệu m3 gỗ các loại (tăng hơn 55 nghìn m3 so với năm 2021). Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt hơn 1,18 nghìn tỷ đồng.

Năm 2023, Bắc Giang có kế hoạch trồng 8 nghìn ha rừng tập trung; 6,1 triệu cây phân tán. Sản lượng gỗ khai thác rừng trồng 1 triệu m3. Phấn đấu, tỷ lệ che phủ rừng  đạt 37,8%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp từ 5-6%.

Có được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, tỉnh đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” gắn với phong trào trồng và bảo vệ rừng đến toàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành nông nghiệp đã tích cực chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn chủ rừng chuẩn bị hiện trường trồng cây phân tán, trồng rừng, lựa chọn giống tốt, có nguồn gốc, đủ tiêu chuẩn xuất vườn đưa vào sản xuất.

Không chỉ trồng và khai thác rừng trồng hiệu quả, năm qua, các cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp trong tỉnh sản xuất được hơn 38,74 triệu cây, cao nhất từ trước đến nay. Yên Thế là địa phương có thế mạnh về sản xuất cây giống lâm nghiệp với 70/131 cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp toàn tỉnh, với sản lượng bình quân hơn 20 triệu cây giống/năm. Do đó, UBND tỉnh đã chọn để thực hiện đề án “Phát triển huyện Yên Thế trở thành trung tâm sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh Bắc Giang”, phục vụ nhu cầu trồng rừng của người dân trong và ngoài tỉnh.

Lan tỏa Tết trồng cây và phong trào bảo vệ rừng

Phát huy kết quả phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng thời gian qua, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023. Thực hiện chỉ đạo này, ngay đầu tháng 1/2023, 10/10 huyện, TP và 9 đơn vị trong tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Tết trồng cây xuân Quý Mão với lượng cây trồng trong dịp Tết lên tới hàng chục nghìn cây. 

Ngay trong ngày 27/1 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng), 7 huyện, TP, (gồm: Lạng Giang, Sơn Động, Việt Yên, Yên Dũng, Lục Ngạn, Yên Thế, TP Bắc Giang) và 2 sở, ngành là: Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây. Những đơn vị còn lại sẽ tổ chức phát động Tết trồng cây từ ngày 29/1 đến ngày 12/2/2023. Tại các lễ phát động, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị quán triệt, lan tỏa phong trào trồng cây, trồng rừng theo gương Bác đến mỗi người dân, đơn vị. Đồng thời gắn Tết trồng cây với phong trào quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp.

{keywords}

  Cán bộ Hạt Kiểm lâm Yên Thế hướng dẫn người dân bản Chàm, xã Tam Tiến trồng rừng kinh tế.

Trước Tết Nguyên đán, các địa phương đã bố trí đầy đủ kinh phí, chuẩn bị xong hiện trường trồng cây và cây giống. Để cây sau khi trồng sinh trưởng tốt, nhiều địa phương như Yên Thế, Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn,… chuẩn bị cây giống rất chu đáo. Bảo đảm cây lâm nghiệp phải đạt từ 2,5 đến 3 tháng tuổi trở lên, cây đường phố sinh trưởng cao từ 3-4 m. 

Ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thế cho biết, năm nay huyện tổ chức phát động Tết trồng cây tại khu ao cá Bác Hồ, UBND thị trấn Bố Hạ. Trước Tết Nguyên đán, đơn vị đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, UBND thị trấn Bố Hạ đào hố và dựng, chống chắc chắn sẵn cây trong hố, sau lễ phát động các đại biểu chỉ việc lấp đất và tưới dưỡng. Buổi sáng tổ chức lễ phát động, UBND huyện yêu cầu 19/19 xã, thị trấn trong huyện đồng loạt ra quân thực hiện, mỗi xã trồng ít nhất 200 cây xanh.

Ông Lê Đức Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động thông tin, năm nay, lễ phát động Tết trồng cây được tổ chức trang trọng tại khu đập Đặng, xã Vĩnh An. Tham gia buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo huyện, đơn vị quân đội và đông đảo học sinh, nhân dân trên địa bàn. Tết trồng cây là khởi đầu tốt đẹp, lan tỏa phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng tới mọi tầng lớp nhân dân, để huyện phấn đấu hoàn thành trồng 4,5 nghìn ha rừng tập trung và hơn 1,1 triệu cây phân tán trong năm nay, bảo vệ hiệu quả 100% diện tích rừng tự nhiên hiện có trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang, điểm mới năm 2023 là phục vụ trồng rừng và cây phân tán, đến thời điểm này, toàn tỉnh sản xuất được hơn 15 triệu cây giống lâm nghiệp các loại, tăng hơn 1 triệu cây so với cùng kỳ năm 2022. Qua kiểm tra, 100% lượng cây giống đều rõ nguồn gốc. Ngoài các giống cây lâm nghiệp có năng suất cao như: Keo lai các dòng AH 1, BV 16, BV 10, BV 33,…; bạch đàn lai các dòng: Cự vĩ DH 32-29, PNCT 3, U6… từ năm 2023, một số cơ sở trên địa bàn huyện Yên Thế đã sản xuất cây keo lá tràm bằng cây con nuôi cấy mô. Qua thực tế trồng rừng theo mô hình khuyến nông tại Sơn Động, bước đầu đánh giá khá triển vọng. Keo lá tràm cho gỗ tốt, sinh trưởng nhanh (tương đương với keo lai), có thể kinh doanh gỗ lớn.

Với các bước triển khai, phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” bài bản, nghiêm túc, phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng của tỉnh ngày càng thu được nhiều kết quả.

Bài, ảnh: Thế Đại

Bắc Giang: Nông dân tất bật xuống đồng đầu năm
(BGĐT) - Với kết quả thu hoạch nông sản trước Tết Nguyên đán đạt giá trị cao cộng với thời tiết những ngày đầu năm thuận lợi đã tạo động lực cho nông dân các địa phương trong tỉnh Bắc Giang tiếp tục xuống đồng thu hoạch cây vụ đông, gieo trồng vụ chiêm xuân. Không khí rộn ràng, phấn khởi như báo hiệu một năm sản xuất nông nghiệp được mùa, được giá.
Xuân Biều - Xuân này thêm vui
(BGĐT) - Những ngày tháng Chạp năm Nhâm Dần, chúng tôi trở lại thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) - nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi cấp xã đầu tiên của tỉnh Bắc Giang. Trong nhịp sống hối hả, ngôi làng xinh xắn, yên bình nằm bên dòng sông Cầu thơ mộng đang vươn mình trên hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM).
Bắc Giang: Sau Tết, giá một số loại thực phẩm tăng nhẹ, nguồn cung dồi dào, sức mua trung bình
(BGĐT) - Sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nguồn cung các loại hàng hóa thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang dồi dào. Một số loại thực phẩm giá tăng nhẹ, còn lại cơ bản ổn định, sức mua trung bình.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...