Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão

Cập nhật: 10:28 ngày 29/01/2023
(BGĐT) - Sáng 29/1 (tức mùng 8 Tết), tại khu vực Đình Hả, thôn Đình Hả, xã Tân Trung, huyện Tân Yên (Bắc Giang), Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023.
{keywords}

Quang cảnh lễ phát động Tết trồng cây.

Tới dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Tân Yên; cán bộ, công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Tân Trung và đông đảo người dân địa phương.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Hà Minh Quý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh, mỗi độ xuân về, phong trào "Tết trồng cây" đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc ta.

{keywords}

Các đại biểu dự lễ phát động.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Mùa xuân là Tết trồng cây" và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45 ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong những năm qua, toàn tỉnh đã tích cực tổ chức trồng cây, trồng rừng và thường xuyên duy trì Tết trồng cây đầu xuân.

Năm 2022, diện tích rừng trồng, cây phân tán và sản lượng gỗ rừng trồng của tỉnh được khai thác đều cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, toàn tỉnh đã trồng hơn 10,1 nghìn ha rừng tập trung (trong đó có 63,6 ha rừng phòng hộ), đạt 141% kế hoạch; trồng hơn 7 triệu cây phân tán, tăng hơn 1,6 triệu cây so với năm 2021.

{keywords}

Các đại biểu tham gia trồng cây.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại, năm 2023, tỉnh Bắc Giang có kế hoạch trồng 8 nghìn ha rừng tập trung; 6,1 triệu cây phân tán, chăm sóc hơn 20 nghìn ha rừng trồng.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng thời hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây”, đồng chí Hà Minh Quý đề nghị công chức, viên chức, người lao động của Sở Nông nghiệp và PTNT cùng toàn thể nhân dân mỗi người hãy trồng từ 3-5 cây. Nếu thực hiện tốt việc này thì chỉ tính trong dịp Tết trồng cây, toàn tỉnh sẽ trồng thêm được từ 1,5-2 nghìn ha.

Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tổ chức bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đặc biệt là rừng tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở địa phương.

{keywords}

Đoàn viên thanh niên Sở Nông nghiệp và PTNT trồng cây sau lễ phát động.

Tiếp đó, đại diện Đoàn Thanh niên Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu chương trình Tết trồng cây và phong trào trồng cây, trồng rừng năm 2023; đồng thời tham gia tuyên truyền, bảo vệ tốt những diện tích rừng hiện có.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân địa phương đã trồng 400 cây lim xanh tại khu vực đồi phía sau đền thờ cụ Lương Văn Nắm (một trong những thủ lĩnh đầu tiên của cuộc khởi nghĩa Yên Thế)- di tích lịch sử quốc gia thuộc xã Tân Trung.

Tin, ảnh: Thế Đại

Tết trồng cây và khởi đầu tốt đẹp
(BGĐT) - “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cứ mỗi dịp xuân về, chính quyền và nhân dân Bắc Giang lại tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tết trồng cây đã trở thành phong tục truyền thống tốt đẹp, khởi đầu cho phong trào trồng cây gây rừng hằng năm và các hành động bảo vệ rừng của các ngành, các cấp và nhân dân.
TP Bắc Giang phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023
(BGĐT) - Ngày 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang, UBND TP Bắc Giang tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023.
Lạng Giang phát động Tết trồng cây năm 2023
(BGĐT) - Ngày 27/1, UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 tại thôn Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang).
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...