Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Trồng hơn 46,5 nghìn cây xanh tại các lễ phát động Tết trồng cây

Cập nhật: 13:35 ngày 30/01/2023
(BGĐT)- Đến thời điểm này, toàn tỉnh Bắc Giang đã có 13 địa phương, đơn vị tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023, với hơn 46,5 nghìn cây phân tán, cây ăn quả được trồng mới.
{keywords}

Người dân thôn Đình Hả, xã Tân Trung (Tân Yên) trồng cây xanh.

Cụ thể, các địa phương, đơn vị đã tổ chức Tết trồng cây gồm: Sơn Động, Lục Ngạn, Lạng Giang, Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên, Yên Thế, TP Bắc Giang, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và UBND thị trấn Nếnh (Việt Yên), với tổng số hơn 46,5 nghìn cây phân tán và cây ăn quả được trồng mới. Ngoài ra còn có nhiều đơn vị, tổ chức tự trồng cây trên khuôn viên, cơ quan, đơn vị mình.

Nhiều địa phương, đơn vị trồng cây đạt số lượng lớn như: Bộ CHQS tỉnh cùng các đơn vị trực thuộc trồng 21 nghìn cây lấy gỗ và 3 nghìn cây ăn quả; huyện Sơn Động trồng 16 nghìn cây phân tán; Yên Thế trồng hơn 3,8 nghìn cây,…

Một số địa phương yêu cầu, khuyến khích người dân trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng bằng nhiều hình thức thiết thực. Đơn cử, huyện Lạng Giang yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và mỗi người dân tham gia trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh; mỗi UBND xã, thị trấn trồng mới ít nhất 500 cây xanh; các thôn, tổ dân phố trồng và chăm sóc 50 cây trở lên; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trồng hoặc phối hợp trồng mới ít nhất 50 cây xanh; các đơn vị quân đội trồng mới ít nhất 200 cây xanh; mỗi doanh nghiệp trồng và chăm sóc 50 cây trở lên.

Được biết, trước Tết Nguyên đán Quý Mão, toàn tỉnh đã có 19 địa phương, đơn vị đăng ký tổ chức trồng cây và lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Trong đó có 16 địa phương, đơn vị tổ chức lễ phát động.

Tết trồng cây kéo dài từ ngày 27/1 (tức ngày 6 Tết) đến hết ngày 18/2/2023 (tức 28/1 năm Quý Mão). Năm 2023, tỉnh Bắc Giang có kế hoạch trồng 8 nghìn ha rừng tập trung; 6,1 triệu cây phân tán, chăm sóc hơn 20 nghìn ha rừng trồng.

Tin, ảnh: Bảo Lâm

Tết trồng cây và khởi đầu tốt đẹp
(BGĐT) - “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cứ mỗi dịp xuân về, chính quyền và nhân dân Bắc Giang lại tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tết trồng cây đã trở thành phong tục truyền thống tốt đẹp, khởi đầu cho phong trào trồng cây gây rừng hằng năm và các hành động bảo vệ rừng của các ngành, các cấp và nhân dân.
TP Bắc Giang phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023
(BGĐT) - Ngày 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang, UBND TP Bắc Giang tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023.
Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão
(BGĐT) - Sáng 29/1 (tức mùng 8 Tết), tại khu vực Đình Hả, thôn Đình Hả, xã Tân Trung, huyện Tân Yên (Bắc Giang), Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023.
Lạng Giang phát động Tết trồng cây năm 2023
(BGĐT) - Ngày 27/1, UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 tại thôn Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang).
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...