(BGĐT) - Việc bán hàng rong tại các tuyến đường chuyên dùng và đường gom ven các khu công nghiệp (KCN) Quang Châu, Vân Trung (Việt Yên) và quốc lộ (QL) 17 ven KCN Song Khê - Nội Hoàng phía Nam (Yên Dũng) diễn ra từ nhiều năm nay. Dù cơ quan chức năng trong tỉnh Bắc Giang đã tích cực vào cuộc song tình trạng này vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, gây bức xúc dư luận.
Ngang nhiên bày bán
Có mặt tại KCN Quang Châu từ 6 giờ 45 phút đến gần 8 giờ ngày 9/3, phóng viên chứng kiến tại nhiều tuyến đường chuyên dùng trong KCN diễn ra hoạt động bán hàng rong khá lộn xộn. Đây là khung giờ cao điểm, hàng chục nghìn công nhân từ khắp nơi đổ về để kịp vào làm ca sáng. Xe ô tô chở công nhân nườm nượp nối đuôi nhau, xe máy qua lại khá đông.
Trên vỉa hè, dưới lòng đường gần cổng một số doanh nghiệp (DN), nhiều cá nhân ngang nhiên bày bán hàng rong bằng thùng xốp hoặc dùng xe máy chở sọt hàng với các loại đồ ăn, nước uống phục vụ công nhân như: Lạp sườn, bánh mỳ, khoai luộc, bánh chưng, bánh rán, xúc xích, nước ngọt, nước lọc và đồ dùng cá nhân như tất, găng tay… Những loại hàng hóa này có giá phổ biến từ 10-15 nghìn đồng/sản phẩm.
 |
Hàng rong bày bán trong KCN Quang Châu. Ảnh chụp sáng 9/3. |
Điển hình, tại cổng Công ty TNHH Siflex Việt Nam có tới 3-4 trường hợp bán hàng rong. Đáng nói là bảo vệ của Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang (chủ đầu tư hạ tầng KCN Quang Châu) có mặt tại khu vực này song không yêu cầu các cá nhân bán hàng di dời, tránh tụ tập đông người vào khung giờ cao điểm. Chỉ sau khi thấy phóng viên ghi hình, bảo vệ mới yêu cầu người bán hàng ra khỏi KCN. Tuy nhiên, những người bán hàng này chỉ chuyển đến bán tại một số DN khác cách đó không xa, thậm chí đứng ngay dưới lòng đường.
Tình trạng này còn xảy ra tại khu vực gần Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam và nhiều DN trong KCN. Tại KCN Vân Trung cũng có nhiều xe máy đỗ rải rác gần cổng của Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam, Công ty TNHH Hana Micron… để bán các đồ ăn vặt, nước uống. Nhóm người bán hàng rong thường xuất hiện vào thời điểm đầu giờ sáng, từ 6 giờ 45 phút đến gần 8 giờ sáng và thời điểm khi công nhân tan ca, từ 18 giờ đến hơn 19 giờ.
Thời gian tới, Ban Quản lý Các KCN tỉnh phối hợp hướng dẫn các DN phân luồng giao thông trong các tuyến đường nội bộ, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. UBND huyện Việt Yên yêu cầu các xã có KCN ký cam kết thực hiện giải tỏa hành lang giao thông các tuyến đường trên địa bàn, trong đó yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giải tỏa triệt để các trường hợp bán hàng rong trong phạm vi đất dành cho đường bộ; gắn trách nhiệm cho người đứng đầu cấp xã khi bình xét thi đua xếp loại cuối năm. |
Không chỉ trong KCN, tình trạng bán hàng rong, chợ “cóc” còn diễn ra khá lộn xộn ở các tuyến đường gom gần các KCN Quang Châu, Vân Trung. Tại đường gom cạnh KCN Quang Châu và khu vực cổng 2, KCN Vân Trung vào đầu giờ sáng có hàng chục trường hợp bày bán hàng hóa trên hành lang. Công nhân, người dân qua lại mua hàng hóa đỗ xe tràn xuống lòng đường kéo dài tới vài mét, cản trở phương tiện giao thông qua lại. Còn trên QL 17, đoạn qua địa bàn các xã Tiền Phong, Nội Hoàng, gần KCN Song Khê - Nội Hoàng vào cuối giờ chiều cũng xuất hiện “chợ cóc” bày bán hàng hóa trên vỉa hè, lòng đường với nhiều loại từ thực phẩm tươi sống đến quần áo, hoa quả, bánh rán, bánh khoai…
Không xử lý nửa vời
Bày bán hàng rong trong KCN và tại các tuyến đường gom cạnh KCN không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tắc nghẽn giao thông ở khung giờ cao điểm vào ca và tan ca của công nhân mà còn gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Tại một số đoạn đường gom cạnh các KCN Vân Trung, Quang Châu, người bán hàng còn xả rác như túi ni lông, vỏ hoa quả, vỏ bánh… ngổn ngang dọc đường, cạnh kênh thoát nước. Ngoài ra, nhiều đồ ăn, thức uống bày bán rong được chế biến ngay trên lòng đường, vỉa hè, không có dụng cụ che chắn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên có thể mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để xảy ra tình trạng trên có nhiều nguyên nhân. Trước hết là do người bán hàng vì lợi nhuận trước mắt nên bày bán hàng bất chấp quy định, cảnh báo về an toàn giao thông. Tiếp đến là các DN đầu tư hạ tầng KCN quản lý còn lỏng lẻo, để người bán hàng rong ra, vào KCN tùy tiện. Trong khi đó, tại các KCN chưa có điểm bán hàng tập trung phục vụ nhu cầu của công nhân. Đồn Công an Quang Châu (Công an huyện Việt Yên) được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong các KCN song thời gian qua việc kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế.
Đại úy Trần Quang Quyền, Phó Đồn trưởng Đồn Công an Quang Châu cho biết: “Hai tháng đầu năm nay, đơn vị xử phạt 40 trường hợp vi phạm bán hàng rong với tổng số tiền khoảng 14 triệu đồng. Tuy nhiên, việc kiểm tra không được thường xuyên do lực lượng mỏng, địa bàn rộng trong khi đội tuần tra chỉ có 4 người. Khi lực lượng chức năng có mặt thì các cá nhân bán hàng rong di chuyển ra ngoài và khi vắng bóng lực lượng chức năng thì quay lại”.
 |
Hàng rong bày bán lấn chiếm lòng đường QL 17, đoạn đi qua các xã Tiền Phong, Nội Hoàng (Yên Dũng). |
Còn tại các tuyến đường gom ven các KCN Quang Châu, Vân Trung; QL 17 ven KCN Song Khê - Nội Hoàng xảy ra tình trạng bán hàng trên hành lang, tràn xuống lòng đường là do chính quyền sở tại các xã Quang Châu, Vân Trung, Nội Hoàng, Tiền Phong và UBND các huyện Việt Yên, Yên Dũng chưa làm tròn trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm.
Được biết, hiện nay, tỉnh Bắc Giang đang hình thành nhiều KCN mới. Để thu hút được DN đầu tư tại các KCN, ngoài việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng thì công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng cần được quan tâm. Do đó để xử lý triệt để tình trạng bán hàng rong tại các KCN, trước hết các chủ đầu tư xây dựng KCN cần nâng cao trách nhiệm quản lý các hoạt động nội bộ KCN, tăng cường lực lượng bảo vệ ngăn chặn các trường hợp bán hàng rong không cho vào các KCN ngay từ các cổng ra, vào. Đồng thời xem xét bố trí những điểm bán hàng theo quy hoạch, phục vụ nhu cầu thiết yếu, đa dạng của công nhân, người lao động. Ông Đào Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý Các KCN tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Ban phối hợp với đơn vị chức năng xử lý nghiêm các trường hợp bán hàng rong trong KCN; hướng dẫn DN phân luồng giao thông trong các tuyến đường nội bộ, bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông”.
Cùng đó, Đồn Công an Quang Châu tăng cường lực lượng tuần tra vào khung giờ cao điểm tại các KCN Quang Châu, Vân Trung, áp dụng chế tài xử lý “mạnh tay” để răn đe. Còn theo ông Lê Hoàng Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, hiện nay địa phương đã yêu cầu các xã có KCN ký cam kết thực hiện giải tỏa hành lang giao thông các tuyến đường trên địa bàn, trong đó yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giải tỏa triệt để các trường hợp bán hàng rong trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Đồng thời gắn trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này cho người đứng đầu cấp xã khi bình xét thi đua xếp loại cuối năm. Ngoài ra, tới đây, huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.
Bài, ảnh: Minh Linh