Lạng Giang: Nhiều công trình tạm dừng thi công do thiếu đất tân nền
Tuyến đường từ Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang đi xã Mỹ Hà tạm dừng thi công. |
Cụ thể, có 8 công trình đang trong quá trình đổ đất tân nền ở giai đoạn đầu đã dừng gần một tháng nay. Đó là đường trục từ Trung tâm thị trấn Vôi đi đường Nghĩa Hưng, Tiên Lục, Dương Đức; đường trục từ đường BT Kép - Nghĩa Hòa đường tỉnh 292; đường huyện đoạn từ xã Dương Đức đi xã Xuân Hương; đường trục kết nối từ thị trấn Vôi đi xã Tân Thanh - Dương Đức; cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục Vôi - Mỹ Thái (đoạn khu đô thị phía Tây thị trấn Vôi); xây dựng khu đô thị số 5, xã Thái Đào; xây dựng khu dân cư cổng UBND xã Quang Thịnh; khu dân cư số 1 xã Mỹ Hà (giai đoạn 2)
Các công trình còn lại cũng dừng toàn bộ phần đắp nền đường, nền khu dân cư do không có vật liệu san lấp. Các nhà thầu chỉ tập trung làm các hạng mục phụ như: Xây cống thoát nước, bó vỉa hè…
Tuyến đường từ Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang đi xã Mỹ Hà có tổng kinh phí đầu tư 483 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Đây là công trình trọng điểm của huyện, chiều dài khoảng 15 km. Ông Trần Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng công trình của liên danh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 và Công ty cổ phần Vina Deta (Hà Nội) cho biết, dự án khởi công từ tháng 7/2022, đến thời điểm này, nhà thầu thi công đạt 26% khối lượng công việc. Vào thời điểm trước Tết Nguyên đán, đơn vị thường xuyên huy động khoảng 30 máy lu, máy xúc, máy ủi để san nền đường… Thế nhưng, gần một tháng nay, công trình không có nguồn cung đất san lấp. Nhà thầu mới tân nền được hơn 5,4/15 km đường. Trên công trường, hiện chỉ còn 2 máy múc san gạt ở khu vực làm cống rãnh thoát nước. Công trình hiện còn thiếu khoảng 360 nghìn m3 đất đắp nền đường.
Được biết, 20 công trình chuyển tiếp trên địa bàn huyện Lạng Giang có tổng kinh phí đầu tư năm 2023 là hơn 2,7 nghìn tỷ đồng. Ông Trần Công Tưởng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện cho biết, theo tính toán, các tuyến đường, khu dân cư thực hiện năm nay còn thiếu gần 1 triệu m3 đất tân nền. Thời điểm này, nguồn cung trên địa bàn huyện rất khan hiếm nên các nhà thầu hầu như không có đất để thi công nền đường.
Theo đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các mỏ đất được cấp phép khai thác trong huyện đều đã hết hạn. Hiện chỉ có hai điểm khai thác khoáng sản với tổng trữ lượng 1 vạn m3 đất nên không đủ phục vụ các công trình giao thông.
Nhiều nhà thầu cho biết, thời điểm tháng 1/2023, giá đất đắp nền do doanh nghiệp vận chuyển từ mỏ đất trên địa bàn huyện khoảng 95 nghìn đồng/m3. Mức giá này đã chênh lệch khoảng 30% so với đơn giá ký hợp đồng. Vậy nên, nếu mua đất từ các địa phương lân cận, cước vận chuyển đội lên cao, nhà thầu rất khó xoay xở.
Hiện huyện Lạng Giang tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công các hạng mục không cần đất san lấp trước; xem xét ưu tiên mua đất san lấp với khối lượng ít để phục vụ thi công các hạng mục thiết yếu.
Cùng đó, huyện đang rà soát để cho phép các hộ khai thác đất san lấp trong thửa đất ở, đất vườn theo thẩm quyền để tăng nguồn cung nguyên liệu cho các công trình giao thông. Đồng thời đề nghị các sở, ngành liên quan sớm tháo gỡ khó khăn, tham mưu UBND tỉnh cấp phép mỏ đất san lấp trên địa bàn nhằm bảo đảm nguồn cung.
Tin, ảnh: Minh Linh
Ý kiến bạn đọc (0)