(BGĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đê điều, xử lý xe quá tải trọng và tình trạng khai thác cát, sỏi ảnh hưởng đến hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh.
Trước tình trạng xe vượt quá tải trọng lưu thông tại một số tuyến đê cả ngày đêm làm mặt đê bê tông bị lún, nứt, vỡ; hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở, nứt lún tại một số khu vực, gây ảnh hưởng trực tiếp sự an toàn đê ở một số vị trí.
Để bảo đảm an toàn cho các tuyến đê, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có đê tiếp triển khai thực hiện thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của tỉnh về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, tăng cường quản lý đê điều và xử lý nghiêm xe quá tải trọng đi trên các tuyến đê. Rà soát, lắp dựng các biển báo, trụ barie cấm xe ô tô có tổng tải trọng trên 12 tấn tham gia giao thông trên đê, xong trước ngày 31/3/2023.

|
Một đoạn đê bối xã Dương Đức (Lạng Giang) bị sạt lở. |
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện những vị trí bến bãi thường xuyên sử dụng xe quá tải hoạt động vận chuyển vật liệu trên các tuyến đê, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được giao thực thi công vụ, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tổ chức kiểm tra, rà soát việc cấp quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng liên quan đến hành lang bảo vệ đê, bảo vệ bờ sông, bãi sông hoàn thành trước 30/6/2023.
Tập trung chỉ đạo xử lý triệt để các vi phạm theo văn bản chỉ đạo ngày 28/2/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; kiên quyết ngăn chặn và xử lý triệt để các vi phạm mới phát sinh và các trường hợp tái vi phạm. Phối hợp tổ chức theo dõi, mật phục, truy bắt xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng khai thác cát, sỏi trái phép. Tổ chức phát quang, cắm biển cảnh báo, xử lý các sự cố sạt lở; cắm tiêu, mốc để quan trắc, theo dõi diễn biến; đồng thời khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy mô, biện pháp xử lý và khái toán kinh phí, hoàn thành trước ngày 15/4/2023.
Sở Nông nghiệp và PTNT theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.
TS
Hút cát gây sạt lở bãi bồi và chân đê hữu Thương(BGĐT)- Những ngày qua, người dân thôn Phú Khê, xã Quế Nham, huyện Tân Yên (Bắc Giang) bức xúc vì bãi bồi và chân đê hữu sông Thương, đoạn qua thôn này bị sụt lún, khiến hàng nghìn m3 đất bị cuốn xuống sông, ảnh hưởng tới an toàn tuyến đê. Nguyên nhân chính là do tình trạng hút cát trái phép gây ra.
Khắc phục sự cố sạt lở taluy dương trên đường tỉnh 291(BGĐT) - Sáng 7/2, ông Đinh Văn Thắng, Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Tân Hoa cho biết, nhà thầu thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291, đoạn qua huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã khắc phục sự cố sạt lở mái taluy dương, đoạn qua xã Tuấn Đạo (Sơn Động).
Chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất(BGĐT) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bắc Giang vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm bắt, ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Bắc Giang, tăng cường quản lý đê điều và tình trạng khai thác cát, sỏi gây ảnh hưởng đê điều