Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Phấn đấu đến năm 2025 nằm trong top 15 về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Cập nhật: 12:28 ngày 22/03/2023
(BGĐT)-Ngày 22/3, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn đàn “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang” và phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tỉnh Bắc Giang năm 2023. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Techfest Bắc Giang 2023.
{keywords}

Các đại biểu dự diễn đàn.

Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Hạnh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; đại diện đơn vị chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), lãnh đạo cơ quan chuyên môn của tỉnh, các chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia, doanh nghiệp (DN), cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh... 

Dư địa lớn cho khởi nghiệp, ĐMST

Khai mạc diễn đàn, đồng chí Mai Sơn thông tin, nhận thức rõ tầm quan trọng của KHCN và ĐMST, từ năm 2021, tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tỉnh giai đoạn 2021-2025 và đầu năm 2023 đã ban hành kế hoạch về tổ chức ngày hội khởi nghiệp ĐMST tỉnh Bắc Giang năm 2023 (Techfest Bắc Giang 2023), trình diễn kết nối cung cầu công nghệ. Hoạt động này nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ của cả hệ thống trong việc chỉ đạo, triển khai thúc đẩy hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST địa phương. 

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại diễn đàn.

Đồng chí nhấn mạnh, nhờ coi trọng đẩy mạnh ứng dụng KHCN và ĐMST, KT-XH tỉnh Bắc Giang đã có bước phát triển mạnh. Để duy trì tốc độ phát triển KT-XH của tỉnh nhanh, bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hoá sâu rộng như hiện nay, cần tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, KHCN, xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh, sản phẩm dịch vụ mới. 

Được sự quan tâm, định hướng của Bộ KHCN, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn đàn “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tỉnh Bắc Giang”. Tại diễn đàn này, đồng chí mong các chuyên gia, nhà quản lý, các cơ quan, tổ chức trao đổi, thảo luận, chia sẻ ý kiến để làm rõ, sâu sắc thêm thực trạng, điều kiện, thách thức cũng như cơ hội của tỉnh Bắc Giang và các địa phương trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc trong việc tham gia hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia; từ đó tập trung xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST phù hợp với thực tiễn địa phương hiện nay.

{keywords}

Các đại biểu tham gia toạ đàm.

Trên tinh thần cởi mở, nhiều đại biểu chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi mô hình kinh doanh cho DN nhỏ tại địa phương theo mô hình khởi nghiệp ĐMST; mô hình ĐMST mở trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST địa phương; nâng cao năng lực cho cán bộ cơ quan, DN, cơ sở đào tạo trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST; liên kết ĐMST; liên kết chuỗi giá trị hướng tới thị trường quốc tế cho sản phẩm nông nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở KHCN cho biết, Bắc Giang phát triển kinh tế trên 3 trụ cột chính là nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Để thúc đẩy các lĩnh vực, tỉnh đã đầu tư hạ tầng đồng bộ, tạo thuận lợi cho giao thương, trao đổi hàng hoá, phát triển du lịch. Do vậy đây là điều kiện có nhiều dư địa cho các DN, thế hệ trẻ khai thác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, ĐMST.

Cần tư duy đột phá

Đặc biệt, tham gia toạ đàm, nhắn nhủ đến thế hệ trẻ, bà Nguyễn Thị Thành Thực, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm AutoAgri, Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội DN số Việt Nam gợi mở, muốn khởi nghiệp trước hết cần có kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng quản trị, quản lý; tăng tính cộng sinh và chia sẻ. Muốn làm được việc lớn thì phải làm được việc nhỏ, muốn có đồng tiền lớn thì bỏ qua đồng tiền nhỏ. Tuy nhiên, cần tránh mải mê bề nổi, ảo tưởng danh hiệu. Tới đây, DN xây dựng vườn ươm khởi nghiệp tại huyện Việt Yên ở lĩnh vực du lịch, ẩm thực. Các bạn trẻ Bắc Giang quan tâm có thể tham gia và được DN hỗ trợ, tư vấn.

Theo bà Nguyễn Thu Hạnh, Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững, muốn phát triển bền vững phải có tư duy đột phá. Nếu vẫn giữ lối tư duy cũ, truyền thống, lạc hậu khai thác nguồn tài nguyên thì sẽ tạo ra sản phẩm đơn điệu, nghèo nàn. Cụ thể, đối với du lịch của Bắc Giang, nếu muốn có “người yêu” mới đến với Bắc Giang cần tạo ra sản phẩm du lịch mới từ tư duy đột phá. 

{keywords}

Các đại biểu nhấn nút phát động Cuộc thi khởi nghiệp ĐMST tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Ông Vũ Việt Anh, Trưởng làng công nghệ quảng cáo Techfest quốc gia chia sẻ, có sản phẩm hay, tốt thì làm thế nào để người khác biết đến cũng là khâu rất quan trọng. Vì thế, cần đầu tư cho công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Mặt khác, muốn sản phẩm tiếp cận thị trường nhanh nhất có thể cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trên nền tảng có sẵn. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Mai Sơn đánh giá, sau một buổi sáng làm việc, diễn đàn “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tỉnh Bắc Giang” đã hoàn thành các nội dung đề ra. Diễn đàn đã có nhiều ý kiến tham luận, chia sẻ từ các chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp ĐMST quốc gia, trưởng các làng công nghệ quốc gia về cách thức KHCN và ĐMST có thể đóng góp thực chất, trở thành trụ cột trong phát triển KT-XH của tỉnh Bắc Giang nói riêng và của quốc gia nói chung. 

Những ý kiến tâm huyết đó không chỉ hỗ trợ phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiềm năng của các DN, cá nhân mà còn là cơ sở quan trọng để Bắc Giang xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST phù hợp với thực tiễn của tỉnh; kết nối các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Bắc Giang với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và quốc gia.

Chuỗi sự kiện Techfest Bắc Giang 2023 mở đầu bằng diễn đàn “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tỉnh Bắc Giang” và phát động Cuộc thi Khởi nghiệp ĐMST tỉnh Bắc Giang năm 2023. Tin rằng, sự kiện sẽ tạo được sức lan tỏa, mang lại nhiều giá trị, những dấu ấn tích cực, góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh và là nền tảng quan trọng cho những hoạt động tiếp theo. 

Trên cơ sở ý kiến chia sẻ của các chuyên gia, đồng chí đề nghị các cơ quan, tổ chức, DN trên địa bàn tích cực phối hợp với Sở KHCN đề xuất các nội dung liên quan đến xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tỉnh Bắc Giang; tạo điều kiện khuyến khích và đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa, thu hút đầu tư của tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, ĐMST. Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Bắc Giang nằm trong nhóm 15 tỉnh, TP của cả nước thực hiện có hiệu quả nhất đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025”.

{keywords}

Hiệp hội DN tỉnh ký kết hợp tác với một số đối tác.

Tại chương trình, các đại biểu nhấn nút phát động Cuộc thi khởi nghiệp ĐMST tỉnh Bắc Giang năm 2023. Theo đó các cá nhân, nhóm cá nhân, DN có thể tham gia thông qua đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp ở tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Cơ cấu giải thưởng gồm: Một giải Nhất (20 triệu đồng); 2 giải Nhì (15 triệu đồng/giải); 3 giải Ba (10 triệu đồng/giải) và 3 giải Khuyến khích (5 triệu đồng/giải). Thời gian nhận hồ sơ đến trước 17 giờ ngày 30/6/2023.

Nhân dịp này, Sở KHCN Bắc Giang, Hiệp hội DN tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh ký kết hợp tác với một số đối tác; trình diễn công nghệ lò sản xuất than sinh học từ phế thải nông nghiệp.

Nhóm PVKT

“Khởi đầu sáng tạo - Khát vọng vươn xa”, cơ hội phát triển khoa học và công nghệ Bắc Giang
(BGĐT) - Cùng với sự phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới, phát triển khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) giữ vai trò tiên quyết đối với sự phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH. Với chủ đề “Bắc Giang, khởi đầu sáng tạo - Khát vọng vươn xa”, Ngày hội Khởi nghiệp, ĐMST tỉnh Bắc Giang năm 2023 (Techfest Bắc Giang 2023) sẽ mở ra những cơ hội phát triển KHCN của tỉnh.
“Ngôi nhà chung” của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
(BGĐT) -  Ngày 22/3/2000, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh Bắc Giang được thành lập. Trải qua 23 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp hội trở thành “ngôi nhà chung” tập hợp được đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đóng góp tâm huyết, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh.
Hiệu trưởng đại học người Bắc Giang vào bảng xếp hạng thế giới về công bố khoa học
13 nhà khoa học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng của Research.com năm 2023 đang làm việc trong nước được xếp hạng ở 7 lĩnh vực khác nhau.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...