Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Nam: Kênh Yên Lại thường xuyên chứa rác

Cập nhật: 10:39 ngày 26/05/2023
(BGĐT) - Kênh thuỷ nông Yên Lại, đoạn qua xã Tam Dị và thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam) thời gian qua thường xuyên xảy ra tình trạng tồn lưu rác trên mặt nước gây ô nhiễm.

Sáng 23/5, có mặt trên kênh Yên Lại (đoạn phía sau làn 1 đường hồ Thanh Niên, thị trấn Đồi Ngô giáp ranh với xã Tam Dị) thấy đoạn kênh dài gần 20m bị rác thải đủ loại ken lớp dày trên mặt nước. 

Cạnh bờ kênh có đống rác thải được vớt lên từ lâu chưa được đưa đi xử lý. Không khí khu vực này vì thế có mùi rất khó chịu, ảnh hưởng cuộc sống của các hộ dân xung quanh cũng như trẻ em, người lớn qua lại, vào sân bóng gần đó.

{keywords}

Ảnh chụp ngày 23/5/2023.

Nguyên nhân đoạn kênh bị tồn rác là do người dân ở đoạn phía trên xả thải ra. Rác theo nước đến đây bị vướng mấy cây cầu dân sinh (trong đó có cây cầu lâu ngày bị lún xuống), không thoát qua được, lại không được trục vớt, xử lý thường xuyên nên dồn lại ở khu vực này.  

Theo chị Nguyễn Thị Ngoan, nhà ở gần kênh, tình trạng rác thải ken dày mặt kênh nước diễn ra nhiều năm nay. Một số người dân, gọi điện lên UBND xã Tam Dị đề nghị thu vớt, xử lý rác thải trên kênh thì họ bảo thuộc trách nhiệm của thị trấn Đồi Ngô; cán bộ thị trấn Đồi Ngô lại nói của bên thuỷ nông. Không biết gọi ai nên người dân kiến nghị lên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện song vẫn không được xử lý.

{keywords}

Một trong số đống rác được vớt từ dưới kênh Yên Lại  tập kết cạnh bờ. Ảnh chụp ngày 24/5/2023.

Sau khi phóng viên ghi hình, chụp ảnh đoạn kênh ô nhiễm, ngày 24/5, đã có người điều khiển máy xúc đến dọn dẹp rác dưới kênh đưa lên bờ. 

Người dân xung quanh mong muốn, đơn vị thuỷ nông quản lý tuyến kênh quan tâm, phối hợp UBND thị trấn Đồi Ngô, xã Tam Dị và các địa phương dọc tuyến kênh tuyên truyền, vận động người dân không xả rác xuống kênh. Thường xuyên thu vớt không để tái diễn tình trạng rác thải lưu lại lâu ngày trên mặt kênh; sớm đưa lượng rác trục vớt để trên bờ đi xử lý, bảo đảm mỹ quan và môi trường tại khu vực này. 

* Video rác thải ken dày đoạn kênh qua thị trấn Đồi Ngô và xã Tam Dị.

Tin, ảnh: Song Dương 

Bắc Giang: Bị phạt 12,5 triệu đồng vì xả thải gây ô nhiễm môi trường
(BGĐT) - UBND Lục Nam (Bắc Giang) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Xuân Sơn (SN 1962), hộ khẩu thường trú ở thôn Ry, xã Vô Tranh (Lục Nam) về hành vi xả thải gây ô nhiễm nguồn nước; mức phạt 12,5 triệu đồng.
Lục Ngạn: Hộ dân nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường
(BGĐT) - Nhiều năm qua, người dân thuộc thôn Bồng 1, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) bức xúc bởi khu chăn nuôi lợn của gia đình ông Hoàng Văn Thăng (SN 1970) xả chất thải ra đồng ruộng gây ô nhiễm môi trường.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...