(BGĐT) - Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, thời điểm này nông dân một số địa phương trong tỉnh bắt đầu thu hoạch lúa chiêm xuân, năng suất ước đạt từ 60 đến 60,5 tạ/ha.
Vụ chiêm xuân năm nay, toàn tỉnh gieo trồng 67,7 nghìn ha, trong đó diện tích lúa 47 nghìn ha, còn lại là lạc, ngô, khoai, rau các loại.
Dù ảnh hưởng của thời tiết song nông dân trong tỉnh đã chủ động lựa chọn giống phù hợp, chú trọng khâu chăm sóc nên năng suất đạt cao.

|
Nông dân xã Cao Xá (Tân Yên) thu hoạch lúa. |
Cụ thể, thời điểm này, toàn tỉnh thu hoạch được 700 ha lúa, tập trung ở các huyện: Tân Yên, Hiệp Hoà, Yên Dũng; năng suất lúa ước đạt 60,3 tạ/ha (tương đương năm 2022).
Để bảo đảm năng suất, sản lượng, cùng với tuyên truyền để người dân thu hoạch diện tích đã đến kỳ thu hoạch, làm đất sản xuất vụ mùa, cơ quan chuyên môn khuyến cáo các hộ nắm tình hình sâu bệnh trên diện tích chưa thu hoạch.
Đối với các giống lúa chưa trỗ cần phun phòng sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn cổ bông giai đoạn lúa thấp tho trỗ (trỗ báo 5%). Ngoài ra, chú ý theo dõi diễn biến các đối tượng sâu bệnh trên lúa như: Bệnh đen lép hạt, hoa cúc, thối đen... để phòng trừ kịp thời.
Tin, ảnh: Sỹ Quyết
Khoảng 5% diện tích lúa mùa ở Bắc Giang bị chuột hại(BGĐT) - Theo ông Đặng Văn Tặng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang), vụ mùa này, toàn tỉnh có khoảng 2,5 nghìn ha lúa, tương đương 5% diện tích bị thiệt hại do chuột.
Bắc Giang: Gieo cấy hơn 48 nghìn ha lúa mùa(BGĐT) - Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang), tính đến ngày 28/7, toàn tỉnh đã gieo cấy được hơn 48 nghìn ha lúa mùa, đạt hơn 95% diện tích gieo cấy theo kế hoạch.