(BGĐT) - Nhằm chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn ngừa phát sinh các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh xảy ra, năm nay Bắc Giang thực hiện 2 đợt tiêm phòng đại trà cho đàn vật nuôi: Đợt 1 từ tháng 3 đến tháng 5, đợt 2 từ tháng 8 đến tháng 10. Ngoài ra, thường xuyên thực hiện các đợt tiêm phòng bổ sung đối với gia súc, gia cầm.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh), kết quả tiêm phòng đợt 1 toàn tỉnh đến nay đạt hơn 1 triệu liều vắc-xin các loại. Trong đó có 28 nghìn liều vắc-xin phòng viêm da nổi cục ở trâu bò, hơn 66,4 nghìn liều phòng dại động vật, 51,4 nghìn liều phòng dịch tả và lở mồm long móng ở lợn, 600 nghìn liều phòng cúm gia cầm, hơn 32 nghìn liều phòng bệnh Newcastle trên đàn gà và 165 nghìn liều phòng dịch tả vịt, còn lại là vắc-xin phòng các bệnh khác.
 |
Cán bộ thú y tiêm phòng vắc-xin dại đối với đàn chó tại huyện Lạng Giang. |
Bên cạnh công tác tiêm phòng, ngành Nông nghiệp chú trọng hướng dẫn các hộ chăn nuôi, chủ trang trại kỹ thuật, quy trình thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường xung quanh. Kiểm soát chặt việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh; kiểm tra động vật trước và sau khi giết mổ...
 |
Nhân viên Công ty TNHH CJ Vina Ogri (xã Việt Tiến, huyện Việt Yên) tiêm phòng dịch tả lợn. |
Do vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi phải công bố dịch. Số lượng đàn vật nuôi duy trì ổn định, trong đó tổng đàn trâu bò khoảng 130 nghìn con, đàn lợn 900 nghìn con và đàn gia cầm 19 triệu con. Tuy nhiên, các dịch bệnh thông thường như tụ huyết trùng lợn, trâu bò, dịch tả vịt, tiêu chảy, viêm phổi... xảy ra lẻ tẻ tại một số địa phương.
Ông Hoàng Văn Dư, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: "Thời tiết gần đây xuất hiện các đợt nắng nóng, mưa nhiều nên những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trâu bò, tai xanh lợn... luôn có nguy cơ xâm nhiễm, bùng phát và lây lan trong thời gian tới. Do đó cơ quan chức năng và các địa phương cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Vận động nhân dân chăn nuôi theo phương pháp an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định".
Được biết, năm nay UBND tỉnh bố trí hơn 4 tỷ đồng dành cho công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản.
Tin, ảnh: Nguyễn Hưởng
Phát hiện cơ sở kinh doanh có hơn 210 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc(BGĐT)- Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bắc Giang vừa chủ trì phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh Đ.H-đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang. Qua kiểm tra phát hiện cơ sở có hơn 210 kg sản phẩm động vật đông lạnh gồm thịt bò, cánh gà, rẻ sườn bò không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật(BGĐT)- Trước nguy các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi như: Cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục... còn diễn biến phức tạp, nhất là giai đoạn thời tiết chuyển sang mùa hè, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
Xử phạt, buộc tiêu hủy gần 4 tạ ức gà và nội tạng động vật bẩn(BGĐT)- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Cục QLTT tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với ông Đặng Văn Muôn, ở thôn Chể, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) về hành vi vận chuyển 387 kg ức gà, nội tạng động vật không bảo đảm an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ.