Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 36 °C / 28 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Doanh nghiệp nước ngoài vẫn lo thiếu điện

Cập nhật: 14:02 ngày 19/03/2024
Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lo ngại thiếu điện năm nay tái diễn và đề nghị Việt Nam có phương án cung cấp điện xuyên suốt.
{keywords}

Ông Hong Sun, Chủ tịch Kocham tại Việt Nam.

Cung ứng đủ điện là kiến nghị được nhiều hiệp hội nhà đầu tư nước ngoài nêu tại hội nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp doanh nghiệp FDI, trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF 2024), sáng 19/4.

Thiếu điện xảy ra tại miền Bắc trong nửa cuối tháng 5, đầu tháng 6/2023 đã để lại nhiều ảnh hưởng trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Một số khu công nghiệp thời điểm đó cắt điện có báo trước, với tần suất 1-2 lần một tuần.

Tại hội nghị hôm nay, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản (JCCI) gọi sự cố cắt điện ở miền Bắc năm ngoái là nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sản xuất của họ.

"Nhiều doanh nghiệp không thể lập được kế hoạch sản xuất, dự báo ngày giao hàng. Điều này khiến mô hình "just in time" - cốt lõi của chuỗi cung ứng bị tác động rất lớn", đại diện JCCI nói, thêm rằng một số đơn vị thành viên đang cân nhắc xem xét lại hệ thống sản xuất toàn cầu của họ.

Ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc (Kocham) tại Việt Nam cũng nói, điện cho sản xuất là điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp FDI, gồm các công ty Hàn Quốc, duy trì hoạt động ổn định.

Đại diện Kocham đề nghị Chính phủ có phương án cung ứng đủ điện, ổn định cho các khu công nghiệp trong mùa nắng nóng năm nay. Cùng đó, Bộ Công Thương cần có cơ chế khuyến khích các công ty tiết kiệm và phát triển sản xuất năng lượng.

Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới (WB) năm ngoái Việt Nam thiệt hại khoảng 1,4 tỷ USD do thiếu điện, tương đương khoảng 0,3% GDP. Đại diện các hiệp hội cho rằng thiếu điện sẽ ảnh hưởng tới quyết định đầu tư mới vào Việt Nam. "Không đủ điện hiện là yếu tố lớn khiến nhiều doanh nghiệp Hàn, đặc biệt công ty công nghệ cao, chần chừ khi rót vốn", ông Hong Sun nói.

Ông Joseph Uddo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ (Amcham) tại Hà Nội khuyến cáo, nhiều mục tiêu Việt Nam sẽ khó đạt được nếu không có nguồn điện ổn định và giá phải chăng.

Trước lo ngại của các doanh nghiệp FDI, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay cơ quan này đang nỗ lực để cung ứng đủ điện, ổn định. "Chúng tôi cam kết sẽ không xảy ra thiếu điện năm nay và các năm tiếp theo", ông Tân nói.

Theo ông, để không thiếu điện, Việt Nam đang tập trung phát triển nguồn, gấp rút hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 kéo điện ra miền Bắc và đồng bộ hệ thống truyền tải.

Góp ý thêm, đại diện Amcham cho rằng hợp tác giữa khu vực công và tư nhân là cần thiết để phát triển nguồn điện bền vững, giá phải chăng. Việt Nam có thể thu hút nguồn tài chính toàn cầu nhờ hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả.

Phía JCCI thì gợi ý nhà chức trách cần ưu tiên chính sách hiện thực hóa các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, nhất là điện gió ngoài khơi, điện mặt trời mái nhà.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 20-22/3 tại Bắc Giang
BẮC GIANG - Từ ngày 20-22/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), UBND tỉnh Bắc Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) phối hợp tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học (THCS và THPT) năm học 2023-2024.
Lan tỏa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy
BẮC GIANG -  Với phương châm “5 phút giờ vàng” xử lý sự cố cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh,  lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh đặc biệt chú trọng đến phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”, trang bị kiến thức, kỹ năng chữa cháy và thoát nạn cho đông đảo người dân. 
Việt Yên: 60 tỷ đồng mở rộng hệ thống cấp nước sạch tập trung
BẮC GIANG - Đại diện Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị 206 (thị xã Việt Yên) cho biết, năm 2024, đơn vị đầu tư 60 tỷ đồng để xây dựng, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tập trung trên địa bàn thị xã Việt Yên (Bắc Giang).

Theo VnExpress

Chia sẻ:
Chủ đề:

    Ý kiến bạn đọc (0)

    Bình luận của bạn...